| Hotline: 0983.970.780

Nhà trường bớt xén thức ăn của học sinh bán trú

Thứ Bảy 07/11/2020 , 17:39 (GMT+7)

Đó là kết luận kiểm tra của tổ kiểm tra công tác quản lý hoạt động bán trú Trường Tiểu học Phước Long 1 vừa báo cáo lên UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Trước đó, giữa tháng 10, các phụ huynh bức xúc phản ánh chất lượng bữa ăn các cháu kém chất lượng. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Trước đó, giữa tháng 10, các phụ huynh bức xúc phản ánh chất lượng bữa ăn các cháu kém chất lượng. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Theo đó, việc nhà trường bớt xén thức ăn của học sinh bán trú thể hiện vào ngày 6/10, nhà bếp mua thực phẩm cho bữa ăn chính là 15,7 triệu đồng, còn thừa hơn 1,8 triệu đồng so với số tiền học sinh đóng vào ngày hôm đó. Điều này khiến bữa ăn của học sinh bị hụt tương ứng gần 2.000 đồng/học sinh.

Tổ kiểm tra cho rằng sai phạm trên thuộc trách nhiệm nhà bếp, tự ý mua thực phẩm không hết số tiền học sinh đóng, không đúng quy định, gây thắc mắc nghi ngờ cho phụ huynh học sinh. Tuy nhiên số tiền thừa hơn 1,8 triệu đồng không thực hiện thu hồi vì đây là số tạm tính với nhà bếp, không có chứng từ hóa đơn chứng minh cụ thể các khoản chi ngày 6/10.

Đối với kiểm tra việc chi tiền phụ cấp bán trú cho 13 thành viên ban quản lý công tác bán trú của trường, tổ kiểm tra cho là phù hợp, vì có sự đồng ý của hội cha mẹ học sinh của từng lớp và được thông báo rộng rãi.

Thế nhưng một số thành viên của ban này không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công. Mức chi phụ cấp bán trú theo kế hoạch thu, chi bán trú cũng không hợp lý khi nhà trường khoán suất ăn với cá nhân bên ngoài.

Các phụ huynh phản ứng bằng cách treo băng rôn trước trường yêu cầu đảm bảo quyền lợi bữa ăn cho học sinh. Ảnh: KS.

Các phụ huynh phản ứng bằng cách treo băng rôn trước trường yêu cầu đảm bảo quyền lợi bữa ăn cho học sinh. Ảnh: KS.

Bên cạnh đó, tổ kiểm tra phát hiện việc hộ kinh doanh Nguyễn Đức Toàn kinh doanh dịch vụ ăn uống không đúng địa chỉ như trong đăng ký kinh doanh là sai quy định. Đồng thời, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm không có giá trị tại bếp ăn của Trường Tiểu học Phước Long 1.

Sau khi nhận kết quả kiểm tra trên, UBND TP Nha Trang giao Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng, Hiệu phó và các cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra sai phạm trong việc quản lý hoạt động bán trú tại Trường Tiểu học Phước Long 1. Tùy theo mức độ vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Long 1 rà soát nhiệm vụ của các thành viên ban quản lý công tác bán trú năm học 2020-2021, để điều chỉnh và tinh gọn số lượng tham gia quản lý công tác bán trú tại trường cho phù hợp. Những trường hợp, chi sai đối tượng, chi thừa cho các thành viên ban quản lý công tác bán trú báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo và thông báo công khai cho Hội phụ huynh biết.

Đồng thời phải chấm dứt hợp đồng làm việc nấu ăn tại bếp ăn của trường tiểu học Phước Long 1 đối với hộ kinh doanh Nguyễn Đức Toàn.

UBND TP Nha Trang yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/11.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm