| Hotline: 0983.970.780

Nhạc sĩ Hồng Đăng được trao giải thưởng Vì tình yêu Hà Nội

Thứ Năm 28/10/2021 , 21:38 (GMT+7)

Nhạc sĩ Hồng Đăng - tác giả ca khúc nổi tiếng ‘Hoa sữa’, ở tuổi 85 vừa được trao ‘Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội’ năm 2021.  

Nhạc sĩ Hồng Đăng - tác giả ca khúc 'Hoa sữa'.

Nhạc sĩ Hồng Đăng - tác giả ca khúc "Hoa sữa".

Nhạc sĩ Hồng Đăng tên thật là Phan Đăng Hồng, sinh năm 1936 tại Yên Thành - Nghệ An. Từ năm 1956, nhạc sĩ Hồng Đăng rời quê nhà ra Hà Nội học khoa sáng tác Trường Âm nhạc Việt Nam và gắn bó với Thủ đô đến tận bây giờ.

Nhạc sĩ Hồng Đăng có nhiều ca khúc được công chúng yêu mến như “Biển hát chiều nay”, “Lênh đênh”, “Ký ức đêm”, “Nắng về Tây Bắc”… Thế nhưng, đóng góp quan trọng để ban tổ chức "Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" quyết định vinh danh nhạc sĩ Hồng Đăng, chính là ca khúc “Hoa sữa” quen thuộc với đời sống văn hóa hơn 40 năm qua.

Ca khúc “Hoa sữa” được nhạc sĩ Hồng Đăng viết cho bộ phim “Hà Nội mùa chim làm tổ” của nữ đạo diễn Đức Hoàn sản xuất năm 1978. Bộ phim “Hà Nội mùa chim làm tổ” không chỉ gây ấn tượng qua diễn xuất của Như Quỳnh và Trần Vân, mà còn tạo cảm xúc qua ca khúc “Hoa sữa”. Từ màn ảnh, ca khúc “Hoa sữa” bước ra thị trường âm nhạc và chinh phục những người yêu Hà Nội.

Không nhắc đến bất kỳ địa danh nào của Hà Nội, nhưng mỗi khi ca khúc “Hoa sữa” vang lên thì ai cũng thêm nhớ thêm thương mảnh đất ngàn năm văn hiến. Ca khúc “Hoa sữa” từng được rất nhiều ca sĩ biểu diễn và góp phần biến hoa sữa thành một biểu tượng của vẻ đẹp Hà Nội: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào em lại quên anh”.

Nhạc sĩ Hồng Đăng đã được trao Giải thưởng Nhà nước năm 2001.

Nhạc sĩ Hồng Đăng đã được trao Giải thưởng Nhà nước năm 2001.

“Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” được báo Thể Thao & Văn Hóa đăng cai từ năm 2009 đến nay. Qua 13 lần trao giải cho 13 nhân vật cống hiến cho vẻ đẹp tinh thần Hà Nội, chỉ mới có hai nhạc sĩ là nhạc sĩ Phú Quang năm ngoái và nhạc sĩ Hồng Đăng năm nay.

Nhạc sĩ Hồng Đăng từng có nhiều năm làm Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Không chỉ có tài năng sáng tác, nhạc sĩ Hồng Đăng còn là một người quảng giao và có say mê nghiên cứu tử vi.

Nhạc sĩ Hồng Đăng được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001.

Nhạc sĩ Hồng Đăng do tuổi cao sức yếu, không thể có mặt tại lễ vinh danh. Hiện nay, nhạc sĩ Hồng Đăng đang sống với người vợ thứ ba là kỹ sư xây dựng Lê Anh Thúy nhỏ hơn ông 26 tuổi.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm