Nhạc sĩ Văn Cao (1923-1995)
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải đã ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố nhạc sĩ Văn Cao theo tiêu chuẩn quy định tại điểm đ, Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
Văn bản của Bộ VH-TT&DL nêu rõ, cố nhạc sĩ Văn Cao là người có nhiều cống hiến với nền âm nhạc Việt Nam, là một trong những nhạc sĩ đầu đàn của giới nhạc sĩ nước ta, đã sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị.
Trong đó, tác phẩm “Tiến quân ca” được Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chọn làm Quốc ca (tháng 11/1946).
Văn Cao còn là tác giả của nhiều ca khúc trữ tình lãng mạn như: Trương Chi, Thiên Thai, Suối mơ, Đàn chim Việt… Ông từng được bầu làm Phó Tổng thư ký Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam.
Nhạc sĩ Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh năm 1923 tại Lạch Tray (nay là phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền), TP Hải Phòng, nhưng quê gốc của ông ở Nam Định.
Với những cống hiến xuất sắc cho âm nhạc nước nhà, Văn Cao đã được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh trong đợt trao giải đầu tiên (1996). Ông cũng đã được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất… Tên của Văn Cao đã được Thủ đô Hà Nội đặt cho một tuyến nối từ phố Liễu Giai lên Hồ Tây. Nhiều tỉnh, thành phố khác cũng có đường phố mang tên Văn Cao như: Đà Nẵng, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Nam Định, Thừa Thiên - Huế.