| Hotline: 0983.970.780

Nhân nhượng Nga, Ukraine - EU hoãn thực hiện thỏa thuận thương mại

Thứ Hai 15/09/2014 , 19:44 (GMT+7)

EU và Ukraine ký kết hiệp định thương mại này vào tháng 6 với một quy trình chuẩn bị kỹ thuật diễn ra trong một thời gian ngắn kỷ lục, chỉ 10 ngày thay vì 3 tháng theo thông lệ.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jose Manuel Barroso cho biết để nhân nhượng cho Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu đã nhất trí hoãn thực hiện thỏa thuận thương mại quy mô lớn giữa Ukraine và EU đến đầu năm 2016, và dường như sẽ còn có những nhân nhượng tiếp theo sau khi dự kiến thông qua hiệp định này trong tuần này, hãng tin Ukraine Ukrinform đưa tin.

Cao ủy Thương mại Eu Karl de Gucht cho biết các bên Ukraine, Nga và EU cũng thỏa thuận gia hạn ưu đãi mậu dịch đơn phương cho Ukraine đến cuối năm 2015, theo đó Ukraine sẽ được phép tăng xuất khẩu đi EU lên 14% trong nửa đầu của năm tới.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán ba bên, còn phải đợi các nước thành viên EU thống nhất cho sự gia hạn này.

Ukrinform cho biết việc gia hạn này nằm trong chiến dịch của Nga nhằm ngăn cản mong muốn gia nhập EU của Ukraine. Nga đã dùng thương mại làm vũ khí và cắt nguồn cung cấp khí Nga cho Ukraine trong khi áp đặt các lệnh cấm nhập khẩu đối với nhiều hàng hóa của Ukraine.

EU và Ukraine ký kết hiệp định thương mại này vào tháng 6 với một quy trình chuẩn bị kỹ thuật diễn ra trong một thời gian ngắn kỷ lục, chỉ 10 ngày thay vì 3 tháng theo thông lệ. Một phần lý do khiến việc thông qua phải diễn ra vội vàng như vậy là không để Nga không có đủ thời gian ép Ukraine rút khỏi hiệp định này, hoặc ép phải sửa đổi nội dung để đưa vào đó những gợi ý của Kremlin.

Nga đã từng đề xuất phải thay đổi nội dung của Hiệp định Gia nhập (EU) của Ukraine mà chính quyền của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych (người tiền nhiệm của Tổng thống Petro Poroshenko hiện nay) đã ký kết.  

Tổng thống Poroshenko cho biết nội dung của Hiệp định Gia nhập này có thể sẽ bị thay đổi hay không còn phải đợi Hội động Gia nhập (EU) làm việc.

Bộ Ngoại giao Ukraine gọi quyết định hoãn thực hiện hiệp định có tên gọi đầy đủ là Hiệp định Thương mại Tự do Sâu rộng và Tổng hợp này là “một cử chỉ thể hiện sự đoàn kết với Ukraine” nhưng nhiều người ở Ukraine và nước ngoài lại coi đó là một thắng lợi ngoại giao của Nga và sợ rằng sẽ còn nhiều điều nữa sẽ xảy khi Hội đồng Gia nhập họp vào ngày 17/11. Hội đồng này có quyền chỉnh sửa nội dung của tất cả hiệp định sau khi đã phê chuẩn và đi vào hiệu lực.

Ngày 16/9, Quốc hội Ukraine và Nghị viện Châu Âu dự kiến sẽ thông qua Hiệp định Gia nhập (EU) trong một cuộc họp chung được kết nối bằng video. “Tôi chắc chắn đó sẽ là một trong những giờ phút lịch sử quan trọng nhất,” ông Poroshenko nói.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm