| Hotline: 0983.970.780

Nhiều bệnh nhân được chuyển về Hà Nội chữa trị

Thứ Hai 14/10/2013 , 09:09 (GMT+7)

Hiện nay có hàng chục bệnh nhân được người nhà chủ động đưa xuống cấp cứu và điều trị tại hai BV quân đội là 103 (Hà Đông) và 109 (Vĩnh Yên).

Có mặt tại Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) ngày 13/10, ghi nhận của phóng viên, phần lớn người nhà đi theo một số bệnh nhân trong vụ nổ tại Nhà máy sản xuất pháo hoa Z121 (Thanh Ba, Phú Thọ) đều tỏ ra rụt rè, kín đáo.

Phải mất ít phút, phóng viên mới thuyết phục được bác Nguyễn Thị Tân, mẹ bệnh nhân Nguyễn Văn Thắng nói chuyện. Trên khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi sau một ngày trông con trong bệnh viện, bà cho biết, Thắng là con thứ 3. Sau một thời gian làm nhiều công việc bấp bênh, gia đình mừng rỡ khi Thắng được tuyển làm công nhân của nhà máy sản xuất pháo hoa của Bộ Quốc phòng. “Gia đình còn đang có kế hoạch để nó lấy vợ thì lại bị tai nạn thế này” - bác Tân rơm rớm nước mắt.

Trao đổi nhanh với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Văn Thanh, Viện Bỏng Quốc gia cho biết, từ hôm qua đến hôm nay đã có mấy bệnh nhân bị bỏng nặng trong vụ nổ ở Phú Thọ được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu của Viện. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng lãnh đạo vẫn cử các bác sĩ trực, tiếp nhận thêm bệnh nhân mới và nhất là điều trị cho những bệnh nhân nặng.

Liên quan đến vụ nổ tại Nhà máy sản xuất pháo hoa nói trên, theo thống kê sơ bộ từ Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tính đến ngày 13/10, có hơn 100 bệnh nhân đã phải nhập viện. Cũng theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, ngay sau khi có tin về vụ nổ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo Sở Y tế Phú Thọ huy động mọi nguồn lực để đáp ứng việc cấp cứu, xử trí, cứu chữa kịp thời các nạn nhân.

Bộ trưởng yêu cầu Sở Y tế Phú Thọ chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bệnh tốt nhất. Đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ trưởng Bộ Y tế những diễn biến của việc cứu chữa người bị nạn.

Bộ Y tế cũng điều động 3 xe cứu thương với kíp bác sĩ và điều dưỡng ngoại khoa giỏi của ba BV là Việt Đức, Bạch Mai, Viện Bỏng lên Phú Thọ để tham gia cứu chữa những người bị nạn nhằm đảm bảo việc cứu chữa được kịp thời và hiệu quả cao nhất. Những bệnh nhân nặng sẽ được đưa về Hà Nội để thuận tiện cho việc điều trị.

Đại diện Bộ Y tế cho biết thêm, hiện nay có hàng chục bệnh nhân được người nhà chủ động đưa xuống cấp cứu và điều trị tại hai BV quân đội là 103 (Hà Đông) và 109 (Vĩnh Yên). Ngoài ra, ba bệnh viện dân y tại tỉnh Phú Thọ cũng đang tiếp nhận một số bệnh nhân mới để điều trị là BV đa khoa tỉnh, BV đa khoa khu vực thị xã Phú Thọ và BV huyện Thanh Ba. Hầu hết các nạn nhân bị chấn thương do vật nặng đè, do áp lực, bỏng, một số có sang chấn thần kinh và chấn thương não.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm