| Hotline: 0983.970.780

Nhiều chính sách hỗ trợ cải tạo giống bò

Thứ Bảy 10/10/2020 , 21:10 (GMT+7)

Nhờ thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ cải tạo giống bò theo Nghị quyết 123 của HĐND tỉnh, đến nay tỷ lệ đàn bò lai của Hà Tĩnh đạt gần 60%.

Tỷ lệ đàn bò lai chiếm gần 60% tổng đàn bò toàn tỉnh

Tỷ lệ đàn bò lai chiếm gần 60% tổng đàn toàn tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Nga.

Tỷ lệ đàn bò lai chiếm gần 60% tổng đàn toàn tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Nga.

Hơn một thập kỷ trước, chương trình cải tạo, nâng cao tầm vóc đàn bò được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh. Thời điểm đó, do kinh phí hạn hẹp, ý thức của người dân trong việc cải tạo đàn bò còn hạn chế nên hiệu quả chưa cao.

Kiên trì tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi, ban hành các chính sách hỗ trợ, đồng thời, chỉ đạo Trung tâm khuyến nông tỉnh và Trung tâm ứng dụng chuyển giao KHKT - bảo vệ giống cây trồng, vật nuôi (Trung tâm ứng dụng) các huyện trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật phối giống, chăn nuôi, góp phần giúp bà con Hà Tĩnh thay đổi hẳn tư duy từ bị động sang chủ động nâng cao tầm vóc đàn bò.

Hương Sơn, Can Lộc, Nghi Xuân, Vũ Quang, Đức Thọ… là những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh trong việc thực hiện chương trình nâng cao tầm vóc đàn bò. Theo ông Đỗ Thanh Tình, Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng huyện Hương Sơn, khoảng 5 năm nay, đàn bò lai tạo ở huyện Hương Sơn thường xuyên có tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

“Hiện tổng đàn bò toàn huyện đạt gần 35.000 con, trong đó bò lai chiếm hơn 20.000 con. Các giống bò Brahman, BBB, Zêbu…người chăn nuôi rất ưa chuộng”, ông Tình nói.

Năm 2018, gia đình anh Hoàng Huỳnh Ngư, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn đầu tư nuôi 10 con bò lai Zêbu và BBB. Năm 2020 có 6 con bò bắt đầu sinh sản, dự kiến sắp tới xuất bán bê, doanh thu đạt trên dưới 100 triệu đồng.

Anh Ngư cho biết, trước đây chăn nuôi bò cỏ hiệu quả kinh tế chỉ đạt khoảng 60% so với nuôi bò lai. Đăc biệt, bê lai dễ nuôi, phàm ăn, lớn nhanh và ít dịch bệnh; thích nghi rất tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Hà Tĩnh.

Đồng ý kiến, anh Nguyễn Quốc Bình, xã Quang Diệm nói: “Trước đây giống bê sinh ra từ con bò cỏ chỉ bán được 7 – 8 triệu đồng/con thì nay bê lai bán được 14 – 15 triệu đồng/con. Đặc biệt, khi bán bò thịt, lượng thịt từ bò lai cao gấp gần 2 lần so với giống bò cỏ”.

Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Trường Giang, Phó phòng chuyển giao khoa học kỹ thuật (Trung tâm khuyến nông Hà Tĩnh) thông tin, sau nhiều lần thay đổi chính sách, năm 2019 – 2020, Chương trình cải tạo giống bò được thực hiện theo chính sách 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Các giống bò Brahman, BBB, Zêbu rất được người chăn nuôi ưa chuộng. Ảnh: Thanh Nga.

Các giống bò Brahman, BBB, Zêbu rất được người chăn nuôi ưa chuộng. Ảnh: Thanh Nga.

Kết quả, năm 2019, số lượng bò vàng phối có chửa với giống Brahman đạt 9.780 con; giống F1 lai với bò BBB đạt 3.655 con. 6 tháng đầu năm 2020 phối giống được 9.763 con bò nái, trong đó có 4.366 con được phối bằng tinh bò BBB.

“Qua theo giõi của Trung tâm và đánh giá của các dẫn tinh viên thì tỉ lệ phối giống có chữa khi sử dụng tinh bò đực BBB phối giống cho bò nái lai Zêbu đạt tỷ lệ khá cao. 

Bò nái sau khi được phối giống phát triển khá tốt, không có biểu hiện bất thường về sinh lý, nhưng để đạt hiệu quả cao nhất nên phối giống cho những bò nái lai Zêbu có 50% máu Zêbu trở lên và đã đẻ từ lứa thứ hai đến lứa đẻ thứ tư”, ông Giang nói.

Hỗ trợ hơn 3,3 tỷ đồng

Để kích cầu việc nâng cao tầm vóc đàn bò, HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết 123 hỗ trợ với tổng kinh phí năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 3,3 tỷ đồng. Trong đó, năm 2019 hỗ trợ hơn 1,8 tỷ; 6 tháng đầu năm 2020 hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng. 

“Bà con chỉ trả tiền công phối cho dẫn tinh viên còn tinh bò, vật tư như găng tay, nitơ, ống gen được tỉnh hỗ trợ 100%”, ông Nguyễn Trường Giang cho biết.

Chính sách hỗ trợ cải tạo giống bò đã giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Ảnh: Thanh Nga.

Chính sách hỗ trợ cải tạo giống bò đã giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Ảnh: Thanh Nga.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ đã cho thấy tính hiệu quả của việc cải tạo giống bò cực kỳ lớn. 

Bây giờ, nhu cầu sử dụng tinh bò lai của người dân hoàn toàn tự nguyện, thường xuyên năm sau cao hơn năm trước; các giống bò có tầm vóc lớn như BBB được người chăn nuôi ưa chuộng, đưa vào lai tạo trên đàn bò của gia đình.

“Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách cải tạo giống bò, tăng tỷ lệ đàn bò lai Zêbu và hình thành các vùng chăn nuôi bò chuyên thịt lai BBB, góp phần cơ cấu lại nghành chăn nuôi theo hướng phát triển bền vững, Sở NN-PTNT kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bổ sung kinh phí mua tinh, vật tư cải tạo giống bò của năm 2020 cho Trung tâm khuyến nông tỉnh. 

Đồng thời, xây dựng chính sách hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu cải tạo giống bò đạt tỷ lệ 100%”, một lãnh đạo Sở NN-PTNT Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Tỷ lệ tiêm vacxin phòng dại cho chó, mèo trung bình chỉ đạt 58%

Nhiều nơi không bố trí được cán bộ thú y để tiêm vacxin phòng chống dịch bệnh động vật nói chung, bệnh dại nói riêng.      

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm