| Hotline: 0983.970.780

Nhiều mặt hàng bình ổn tăng giá

Thứ Năm 07/10/2010 , 11:07 (GMT+7)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 9 đã tăng đến 1,31%, cao nhất từ đầu năm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 9 đã tăng đến 1,31%, cao nhất từ đầu năm. Do đó, hạn chế lạm phát, bình ổn giá và đảm bảo cân đối cung cầu trong nước là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong cuộc họp trực tuyến sáng qua (6/10) giữa Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

TP Hà Nội đã dành 350 tỷ đồng bình ổn giá 9 mặt hàng từ 1/7/2010. 13 DN tham gia chương trình đều khẳng định sẽ giảm giá tối thiểu 10% nếu thị trường có biến động về giá cũng như sẽ công khai niêm yết giá bán và đảm bảo bán theo đúng giá các mặt hàng bình ổn.

Tuy nhiên, tại cuộc họp trực tuyến sáng qua, ông Nguyễn Văn Đồng, PGĐ Sở Công thương Hà Nội cho hay: “Lượng hàng dự trữ của các DN là hơn 3.600 tấn gạo, 556 tấn thịt gia súc, 204 tấn thịt gia cầm,1.461 tấn rau củ quả… chưa thấm vào đâu so với nhu cầu của người dân, nhất là trong dịp Đại lễ. Do đó, chính các mặt hàng cần bình ổn giá lại tăng giá, vì nhu cầu quá cao”.

Cũng theo ông Đồng, Sở Công thương đã phối hợp với Sở Tài chính yêu cầu các đơn vị tham gia bình ổn giá tổ chức dự trữ tốt nguồn hàng về số lượng, chủng loại mẫu mã, giá cả... theo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, càng về cuối năm, giá cả mặt hàng sẽ càng có xu hướng tăng cao. Thêm vào đó, Hà Nội tổ chức Đại lễ 1.000 năm nên lượng khách đến Thủ đô du lịch, mua sắm hàng hóa tăng gấp nhiều lần. Do vậy, việc kiểm soát các điểm bình ổn giá không tốt là nguyên nhân đẩy giá hàng hóa, thực phẩm tăng cao.

+ Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Việc mưa lũ lớn đang hoành hành ở miền Trung sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn cung một số hàng hóa trong nhóm hàng thiết yếu. Hơn nữa, việc tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số hàng hóa, dịch vụ khi điều kiện cho phép sẽ tác động đến giá cả thị trường. Vì vậy, trước mắt, Bộ Tài chính cần phối hợp với Bộ Công thương, yêu cầu các địa phương, DN tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trở lại.

Bộ Công thương dự báo, từ nay đến cuối năm, do những lo ngại về việc lạm phát thường tăng vào dịp cuối năm và thiên tai cũng khiến giá cả một số mặt hàng sẽ nhích lên, tuy nhiên sẽ không có đột biến về giá. Theo Tổ điều hành thị trường trong nước, trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm, giá cả thị trường tiếp tục xu hướng ổn định hoặc dao động ở mức thấp, qua diễn biến CPI tháng 7 chỉ tăng 0,06%, cao nhất là tháng 9 ở mức 1,31%, đưa chỉ số CPI 9 tháng đầu năm so với tháng 12/2009 tăng 6,46%.

Tuy nhiên, vấn đề bình ổn giá vẫn không thể xem nhẹ. Ông Nguyễn Lộc An, Trưởng phòng Tổng hợp (Vụ Chính sách thị trường trong nước), cho biết: Nhìn vào diễn biến của các mặt hàng trong nước thì có thể thấy rõ, mặt hàng lương thực do nguồn cung tăng mạnh, trong khi cầu giảm, nên giá gạo XK đang tiếp tục giảm nhẹ; trong khi giá thực phẩm lại có xu hướng tăng nhẹ do dịch bệnh trên vật nuôi giảm dần.

Một số mặt hàng có diễn biến phức tạp như sữa trong nước luôn đứng ở mức cao. Mặt hàng đường trắng có xu hướng tăng do tác động của đồng USD giảm giá. Mặt hàng thép, phân bón… cũng tiềm ẩn những biến động khó lường. Theo dự báo, chỉ số CPI tháng 10 có khả năng sẽ tăng khoảng dưới 1%.

Lạm phát sẽ trong tầm kiểm soát

Bộ Công thương nhận định, từ nay đến cuối năm, CPI nhiều khả năng sẽ đạt mục tiêu đề ra, cả năm không vượt quá 8% (bình quân các tháng còn lại CPI sẽ không tăng quá 0,5%/tháng, kể cả những tháng giáp Tết). Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên, có một số tín hiệu lo ngại về nhu cầu hàng hoá thế giới chưa thể hồi phục nhanh trở lại sau khi Chính phủ một số nước dự kiến sẽ giảm bớt hoặc rút lại các gói kích thích kinh tế. Việc Trung Quốc cho phép đồng nội tệ lên giá trên thị trường tự do, sẽ có tác động trực tiếp đến giá nhiều loại hàng hóa, vật liệu Việt Nam hiện đang phải NK từ nước này.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm