| Hotline: 0983.970.780

Nhiều mô hình thích ứng biến đổi khí hậu

Thứ Tư 16/07/2014 , 08:15 (GMT+7)

Thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) là vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH). 

Tình trạng lốc xoáy gây thiệt hại nhà cửa của người dân và ngập úng vẫn thường xuyên xảy ra.

Vì vậy, việc phát triển mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH đang được ngành chức năng địa phương triển khai tích cực. Trong đó, tập trung vào các mô hình thiết thực, gắn với đời sống của người dân để dễ dàng triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả bền vững.

Mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH được TX Ngã Năm chọn là nuôi cá lóc trong vèo. Anh Huỳnh Văn Thanh, khóm Mỹ Thanh, phường 3 mỗi năm nuôi khoảng 2 - 3 đợt, mỗi đợt 500 - 800 con cá giống. Anh Thanh cho biết: “Nuôi cá lóc trong vèo là lấy công làm lời, vì tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương như cá tạp, tép, ốc bươu vàng… Bình quân thu nhập cũng lời từ 3 - 5 triệu đ/vụ”.

Người dân nuôi cá lóc trong vèo không lo lắng vì rất chủ động được nguồn nước. Nước lên tới đâu thì đưa mùng lưới lên theo, bởi vậy nuôi trong vèo thuận tiện hơn nuôi cá trong ao và phù hợp với điều kiện đặc điểm tự nhiên của vùng trũng Ngã Năm. Không chỉ có mô hình nuôi cá trong vèo, TX Ngã Năm còn có nhiều mô hình thích ứng BĐKH mang lại nhiều hiệu quả.

Tình hình BĐKH ngày càng trở nên gay gắt, không chỉ ảnh hưởng đến SX, đời sống mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển KT-XH ở nhiều địa phương. Mô hình thích ứng BĐKH ở TX Ngã Năm đang được quan tâm nhân rộng, góp phần tăng thu nhập cho nông hộ, sớm về đích xây dựng NTM.

Điển hình như mô hình trồng màu của ông Quách Văn Xù ở khóm Vĩnh Tiền, phường 3. Gia đình ông Xù chỉ có 3 công đất ruộng trồng lúa, thường xuyên chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn. Đầu năm 2013 ông Xù mạnh dạn chuyển đổi 3 công đất SX kém hiệu quả sang trồng màu.

Ông Xù chia sẻ: “Ở vùng đất này, mùa khô thì nước mặn, mùa mưa thì ngập úng nên bà con chọn mô hình trồng màu. SX không phụ thuộc vào nước trời vì tưới bằng cây nước (giếng khoan) nên cây màu vẫn phát triển tốt.

Trồng màu ngắn ngày, chỉ tốn công chăm sóc nên dù trời nắng hay mưa cũng không ảnh hưởng nhiều, lợi nhuận cao gấp đôi so với trồng lúa, tiết kiệm được nguồn nước tưới nên rất phù hợp với địa phương. Nhờ cây màu, cuộc sống của tôi mới khá lên”.

Với điều kiện tự nhiên là vùng trũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn ở mùa nắng và ngập úng cục bộ vào mùa mưa, do đó việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp từng vùng đang được TX Ngã Năm quan tâm thực hiện.

Thời gian qua, Phòng Tài nguyên - Môi trường TX Ngã Năm đã triển khai nhiều mô hình thích ứng BĐKH như nuôi lươn trong mùng lưới, trồng gừng trên giàn, ủ phân hữu cơ và trồng rau trên bè… Theo đó, người dân được tập huấn, chuyển giao TBKT áp dụng vào SX.

Theo ông Cao Hữu Lượng, cán bộ Phòng TN-MT Ngã Năm, sắp tới phòng sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông để bà con nâng cao nhận thức SX thích ứng với BĐKH; đồng thời phối hợp với Viện Nghiên cứu BĐKH (Trường ĐH Cần Thơ) tổ chức các lớp tập huấn và giao lưu để nâng cao kiến thức cho nông dân.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm