| Hotline: 0983.970.780

Nhiều tấm lòng hướng về ngư dân

Thứ Năm 29/05/2014 , 09:21 (GMT+7)

Sáng 28/5, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với BIDV tổ chức lễ phát động “Chung tay góp sức bảo vệ biển Đông ủng hộ ngư dân vươn khơi bám biển SX tại các vùng biển của Tổ quốc” và ra mắt Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định.

Buổi lễ được tổ chức tại cửa biển Tam Quan (Hoài Nhơn - Bình Định), thu hút hơn 400 ngư dân địa phương tham gia. Ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết: Bình Định hiện có 7.300 tàu cá, trong đó có 2.744 tàu có công suất từ 90CV trở lên chuyên đánh bắt xa bờ với gần 22.000 thuyền viên thường xuyên có mặt trên những vùng biển xa như Hoàng Sa, Trường Sa để hoạt động SX.

Tại buổi lễ, BIDV đã trao tiền hỗ trợ cho 3 ngư dân các huyện Hoài Nhơn và Phù Mỹ là Nguyễn Công Đồng, Võ Đây và Lê Đức Toàn có tàu cá bị tai nạn trên biển gây hư hỏng nặng, mỗi suất 50 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 30 hộ ngư dân khác được BIDV hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ để biểu dương tinh thần kiên cường bám biển.

Bên cạnh đó, BIDV còn đóng góp vào Quỹ hỗ trợ ngư dân Bình Định 1,2 tỷ đồng, Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Bình Định đóng góp 1 tỷ, Sài Gòn Strata 500 triệu đồng, Cty Xây dựng Bình An 50 triệu, Cty CP Thủy sản Bình Định 50 triệu, Cty TNHH Nhật Minh 50 triệu, Cty Liên doanh xăng dầu Cảng cá Quy Nhơn 50 triệu đồng…

Theo ông Nguyễn Hữu Hào, Phó GĐ Sở NN-PTNT Bình Định, hiện Quỹ hỗ trợ ngư dân của tỉnh này đã có được gần 3 tỷ đồng.

Ngư dân Nguyễn Công Đồng, người có tàu cá bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá trang thiết bị và tịch thu ngư lưới cụ khi đang đánh bắt tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa vào tháng 9/2013, thiệt hại 250 triệu đồng, tỏ bày tâm sự: “Những tấm lòng hướng về ngư dân được các doanh nghiệp thể hiện khiến chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi bám biển”.

Ông Lê Tùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sài Gòn Strata, cho biết: “Ủng hộ ngư dân bám biển để gìn giữ chủ quyền là nhiệm vụ của mọi người dân, trong đó có công ty chúng tôi. Do đó, thời gian gần đây công ty đã hỗ trợ cho ngư dân các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi số tiền 6 tỷ đồng. Riêng Bình Định trước đây chúng tôi đã hỗ trợ trực tiếp cho ngư dân mua trang thiết bị 500 triệu, lần này đóng góp vào Quỹ hỗ trợ ngư dân 500 triệu nữa”.

Tại buổi lễ, ông Võ Thiên Lăng, Phó Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam đã kịch liệt lên án hành vi tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, thậm chí còn ngăn cản các tàu chấp pháp của Việt Nam cứu hộ những ngư dân bị nạn. Ông Lăng cho rằng đây là hành động vô nhân đạo, yêu cầu phía Trung Quốc phải chấm dứt ngay hành động này và phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.

Sau buổi lễ, 30 tàu cá của ngư dân ở xã Tam Quan Bắc thuộc huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đồng loạt ra khơi trong không khí hồ hởi.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm