| Hotline: 0983.970.780

Những cái nhất ở Hội thi tay nghề Bộ NN-PTNT lần thứ 8

Thứ Hai 09/04/2018 , 19:58 (GMT+7)

Với nỗ lực, quyết tâm cao của các thí sinh, tinh thần làm việc nghiêm túc của 3 Hội đồng thi và Ban tổ chức, sau gần 1 tuần tranh tài, Hội thi tay nghề cấp Bộ, Bộ NN-PTNT lần thứ 8 năm 2018 đã bế mạc, thành công tốt đẹp với hàng loạt kỷ lục mới.

So với 7 lần tổ chức trước, Hội thi tay nghề năm 2018 được đánh giá có chất lượng tốt nhất từ trước tới nay. Theo thống kê của BTC, đây là Hội thi xô đổ nhiều kỷ lục.

16-11-56_img_8651_b1
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Minh Nhạn, Trưởng BCĐ Hội thi, trao giải cho các thi sinh

Theo đó, hội thi năm nay có nhiều nghề thi nhất, bao gồm 15 nghề chia làm 3 hội đồng thi. Đây cũng là năm có nhiều trường hưởng ứng tham gia nhất gồm 29 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ NN-PTNT và 1 trường cao đẳng trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đặc biệt, với 196 thí sinh tham dự, đây cũng là năm có số lượng thí sinh đông đảo nhất trong 8 kỳ thi.

Chất lượng kỳ thi năm nay được đánh giá rất cao, công tác tổ chức được thực hiện khoa học, công tác chuẩn bị chu đáo, đề thi tiếp cận được với trình độ quốc gia, khu vực và quốc tế, các thí sinh tiếp cận với nhiều kỹ thuật, công nghệ mới, tiếp cận công nghệ 4.0, kiến thức sâu, sử dụng các trang thiết bị hiện đại.

Các sản phẩm do thí sinh làm ra khi thực hiện bài thi đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đề ra, một số sản phẩm đạt được tính thẩm mỹ, chất lượng cao. Có thể khẳng định, việc tổ chức tốt các Hội thi tay nghề đã góp phần thay đổi về mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo của các trường nghề, chú trọng đào tạo kỹ năng là sự đổi mới trong tư duy về giáo dục nghề nghiệp của các trường hiện nay.

Kết thúc kỳ thi, BTC đã trao giải Nhất trao cho 110 thí sinh đạt điểm thi từ 90 điểm trở lên/thang điểm 100 của 15 nghề thi; 52 giải Nhì cho các thí sinh đạt điểm thi từ 85 điểm - dưới 90 điểm/thang điểm 100 của 15 nghề thi. Giải Ba trao cho 24 thí sinh, là các thí sinh đạt điểm thi từ 83 - dưới 85 điểm/thang điểm 100 của 15 nghề và giải Khuyến khích cho 4 thí sinh đạt điểm thi từ 80 - dưới 83 điểm/thang điểm 100 của 15 nghề thi.

BTC cũng đã chọn được 18 thí sinh xuất sắc nhất của từng nghề (2 thí sinh/nghề) vào đội tuyển của Bộ NN-PTNT để tiếp tục luyện tập tham gia Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018 và tiến tới Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XII tại Thái Lan tổ chức vào tháng 9/2018.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã trao Bằng khen cho 3 tập thể là các trường đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn và 2 trường đăng cai tổ chức Hội thi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ; 30 thí sinh xuất sắc nhất của Hội thi; 25 cá nhân trong BTC, trong các Hội đồng thi, Ban giúp việc Hội đồng thi đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và phục vụ Hội thi.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tặng Bằng khen cho 20 cá nhân là những giáo viên đã tích cực hướng dẫn cho các thí sinh đạt giải cao nhất trong các nghề thi và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia Hội thi.

Hội thi tay nghề cấp Bộ, Bộ NN-PTNT lần thứ 9 sẽ được tổ chức vào năm 2020 tại Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ.

Hình ảnh ấn tượng những nghề nông nghiệp tại kỳ thi tay nghề Bộ NN-TNT lần thứ 8:

16-11-56_nghe-nong-nghiep

16-11-56_thi-che-bien-thuy-sn

16-11-56_thi-nghe-nong-nghiep

16-11-56_thi-trong-trot-lm-nghiep

Theo ông Ngô Hồng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN-PTNT), thành viên ban chỉ đạo hội thi, ngoài những cái nhất về quy mô, số lượng, Hội thi lần này Bộ tiếp tục tổ chức và bổ sung thi 5 nghề nông nghiệp tiếp nối từ thành công năm 2016, gồm: Chăn nuôi - Thú y, Chọn và nhân giống cây trồng, Lâm sinh, Sinh vật cảnh, và lần đầu tiên nghề Chế biến và bảo quản thuỷ sản được đưa vào, đã tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng tại khối các trường có đào tạo những nghề nông nghiệp.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm