| Hotline: 0983.970.780

Nóng cây giống, lo chất lượng

Thứ Năm 31/03/2011 , 10:08 (GMT+7)

ĐBSCL đang vào mùa cải tạo vườn tạp. Giá cây giống đã tăng cao so với cùng kì năm trước. Nhưng lo nhất là chất lượng cây giống hiện nay.

ĐBSCL đang vào mùa cải tạo vườn tạp. Giá cây giống đã tăng cao so với cùng kì năm trước. Nhưng lo nhất là chất lượng cây giống hiện nay.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, Kế Sách (Sóc Trăng) đang cải tạo 3.000 m2 vườn tạp sang trồng cam sành cho biết: Năm nay cây giống đắt. Nếu như cuối mùa mưa năm 2010 chỉ có 8.000 đồng/cây giống cam sành thì nay đã lên 14.000 đồng/cây. Giá cây giống tăng nhưng chất lượng thì khó mà tin được. Để có đủ giống ông chọn giải pháp là lựa những cây cam sành đang cho trái trong vườn, tuyển chọn nhánh tốt chiết cành. Còn anh Hoàng Anh, xã Đông Phước, Châu Thành (Hậu Giang) cũng than: Cách nay 2 tuần mua cam sành từ thương lái giá 8.000 đồng/cây thì nay đã tăng lên 10.000 đồng/cây. Chỉ trong vòng 2 tuần phải tốn thêm 2.000 đồng/cây. Để có đủ giống trồng trong mùa vụ này phải chấp nhận thôi. Giống cây có múi tăng nhưng chưa bằng giống dừa, mít, xoài.

Ông Phạm Hồng Sơn, chủ cơ sở sản xuất và kinh giống cây ăn trái Mười Sơn (ấp Sơn Lân, xã Sơn Định, Chợ Lách, Bến Tre) cho biết: Giá giống cây ăn trái đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cách nay 4 tháng giá xoài cát Hòa Lộc từ 7.000 - 8.000 đồng/cây nay tăng lên 12.000 đồng/cây. Mít lá bàn cho trái lớn đã tăng từ 4.000 đồng lên 9.000 đồng/cây. Cam sành gốc ghép cam mật, gốc ghép từ hạt cây bưởi có mức giá 11.000 đồng/cây. Cây giống dừa xiêm lùn (hay dừa xiêm xanh) 20.000 đồng/cây thì nay đã tăng lên 27.000 đồng/cây giá bán sỉ, còn giá bàn lẻ là 30.000 đồng.

Đặc biệt hiện giống dừa xiêm lùn không đủ cung. Đối với nhà vườn mua giống tại các hội chợ nên chú ý đến đặc điểm của trái dừa xiêm lùn là trái tròn, đít bầu. Nguyên nhân, cây giống tăng giá mạnh là do dừa trái năm nay được giá cao nên bà con ở những vùng Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh từng đã bỏ dừa nay quay lại trồng. Còn đối với cây mít là do các nhà máy chế biến đang thiếu nguyên liệu mít chế biến nên năm nay nhiều nông dân ở Bình Dương, Đắc Nông chuyển đổi mạnh sang trồng mít. Hiện tại, ông Sơn đang cung ứng cây giống mít cho dự án trồng 700 ha ở Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, chủ nhân của giống xoài “Thanh Sơn cho trái 4 mùa” (ấp Phú Đa, xã Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre) cho biết: Năm nay chỉ chuẩn bị 30.000 cây xoài giống Thanh Sơn cho trái 4 mùa đến nay đã bán hết với giá 15.000 đồng/cây. Nhu cầu giống xoài này tăng là do bà con thấy được ưu điểm là cho trái 4 mùa. Giá xoài bình quân vào mùa chính vụ trên 10.000 đồng/kg, nghịch vụ giá trên 30.000 đồng/kg. Nhiều nông dân ở ĐBSCL làm giàu từ cây xoài này. Chính ưu điểm trên nên bà con đã mạnh dạng chuyển đổi sang trồng xoài.

Ông Trịnh Văn Bình, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại cây giống và hoa kiểng Bảy Bình (ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) thì cho biết: Năm nay cây có múi, dừa xiêm lùn, mít, xoài... đang thiếu nguồn giống và giá tăng thêm 30 – 50% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Văn Hòa, thương lái chuyên mua cây giống từ làng cây giống Chợ Lách về bán lại cho nhà vườn khu vực bờ Nam Sông Hậu nói: Giá cây giống tăng cao nhưng rất khó mua, nếu không đặt hàng trước thì phải neo ghe 2 – 3 ngày mới thu gom đủ 5.000 cây giống.

Ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng NN – PTNT Chợ Lách (Bến Tre) cho biết: Sản lượng cây giống Chợ Lách ước khoảng 17 triệu cây giống các loại. Giá cây giống các loại tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Giá giống tăng là do tất cả nguyên vật liệu từ mụn dừa, bao bì gốc ghép, mắt ghép tăng. Để tránh mua nhằm giống kém chất lượng thì nhà vườn nên tìm đến các cơ sở sản giống có uy tín, có thương hiệu và ký hợp đồng mua bán đảm bảo đúng giống đến khi cho trái là an toàn nhất.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm