| Hotline: 0983.970.780

Nông dân Gò Công Đông sản xuất lúa thích ứng biến đổi khí hậu

Thứ Bảy 05/02/2022 , 14:34 (GMT+7)

Tiền Giang Huyện Gò Công Đông đã thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa với 144 lượt cánh đồng lớn tại 7 xã trọng điểm, tổng diện tích 2.744 ha với hàng chục doanh nghiệp.

Nông dân Gò Công Đông trồng lúa thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Minh Đảm.

Nông dân Gò Công Đông trồng lúa thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Minh Đảm.

Huyện Gò Công Đông là một 4 huyện thị phía Đông nằm trong vùng ngọt hoá Gò Công của tỉnh Tiền Giang. Với vị trí nằm cuối nằm sông Tiền, huyện thường xuyên chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, nhất là hạn hán và xâm nhập mặn.

Những năm qua, thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi hậu, tỉnh Tiền Giang đã chủ trương thực hiện triển khai sâu rộng và hiệu quả Đề án "Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang đến năm 2025".

Huyện Gò Công Đông có trên 9.000 ha đất trồng lúa. Tổng diện tích gieo trồng năm 2021 đạt trên 18.000 ha, năng suất thu hoạch đạt bình quân trên 60 tấn/ha.

UBND huyện Gò Công Đông đã từng bước tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, mở rộng mô hình cánh đồng lớn chuyên trồng những giống lúa đặc sản, lúa thơm chất lượng cao, tăng cường liên kết giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với doanh nghiệp nhằm tạo vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được ứng dụng rộng rãi trong quá trình thâm canh, giúp nông dân giành những vụ mùa bội thu như: "1 phải, 5 giảm", sản xuất lúa ứng dụng công nghệ 4.0, "3 giảm, 3 tăng"... chiếm tỷ lệ đến trên 88% tổng diện tích gieo sạ mỗi năm.

Tính đến nay, huyện Gò Công Đông đã thực hiện liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa ổn định với 144 lượt cánh đồng lớn tại 7 xã trọng điểm của huyện, tổng diện tích 2.744 ha với hàng chục doanh nghiệp, đơn vị tham gia bao tiêu nông sản cho nông dân theo các hình thức như: Cung ứng vật tư đầu vào, bao tiêu sản phẩm, giá mua thương lượng theo thị trường...

Tại HTX Tăng Hoà, xã Tăng Hoà, huyện Gò Công Đông, ông Nguyễn Văn Nhẫn, Chủ tịch HĐQT HTX Tăng Hoà nói: Vùng Gò Công Đông trước đây làm 3 vụ lúa, tuy nhiên kể từ đợt hạn mặn 2019-2020, vụ lúa Đông Xuân thường xuyên thiêu nước trầm trọng nên bà con thất thu cũng nhiều. Năm 2020-2021, chủ trương của tỉnh quy hoạch vùng Gò Công Đông làm 2 vụ lúa, đồng thời đẩy sớm lịch thời vụ thích ứng biến đổi khí hậu.

“Trước đây làm lúa ba vụ thì làm các loại giống ngắn ngày như: Nàng Hoa, OM900, OM5451… chỉ 90 ngày. Sau này, chúng tôi là lúa chất lượng cao hơn như ST24, ST25, VD20.. những giống lúa có giá trị kinh tế cao nhưng dài ngày hơn khoảng 105 ngày. HTX làm theo quy trình sạch, có liên kết đầu ra đầu vào với các doanh nghiệp thu mua của cao hơn 300-500 đồng/kg, có hỗ trợ phân bón, vật tư nông nghiệp cho xã viên. Khi chuyển qua hai vụ, tiền lãi cũng gần bằng lúa làm 3 vụ.”, ông Nhẫn phấn khởi cho biết.

Cũng theo ông Nhẫn, HTX Tăng Hoà đang xây dựng thương hiệu gạo sạch, gạo hữu cơ cho các sản phẩm lúa ST24, ST25 và VD20. Đây là một trong những hướng đi mới giúp ổn định cho bà con, đảm bảo lợi nhuận của nông dân trước những khó khăn, thách thức của biến đổi khí hậu.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm