| Hotline: 0983.970.780

Nông dân Ukraine đứng ngồi không yên trước mùa thu hoạch

Thứ Hai 11/07/2022 , 09:57 (GMT+7)

Lần đầu tiên trong cuộc đời 30 nông dân, ông Oleksandr Chubuk đang không biết phải làm gì với khoảng 500 tấn lúa mì đang chín rũ ngoài đồng chưa biết phải chuyển đi đâu.

Ở các khu vực miền đông và miền nam gần chiến tuyến, nông dân Ukraine vẫn làm việc trên đồng ruộng bất chấp bom đạn nguy hiểm tính mạng. Ảnh: AP

Ở các khu vực miền đông và miền nam gần chiến tuyến, nông dân Ukraine vẫn làm việc trên đồng ruộng bất chấp bom đạn nguy hiểm tính mạng. Ảnh: AP

Nhẽ ra các nhà kho của ông Oleksandr Chubuk tầm này phải rộng chỗ để chờ vụ thu hoạch lúa mì vụ đông rồi xuất khẩu. Thay vào đó, hiện các bồn chứa lúa mì của gia đình ông ở miền trung Ukraine vẫn chất đầy ngũ cốc vụ trước mà không thể vận chuyển vì chiến tranh.

Trên các cánh đồng lúa mì đã chín. Chẳng bao lâu nữa, đường chân trời sẽ giống như lá cờ Ukraine, một biển vàng bên dưới bầu trời xanh. Ông Chubuk kỳ vọng sẽ thu hoạch được 500 tấn, nhưng lần đầu tiên trong 30 năm làm nông dân, ông đang không biết phải làm gì với nó.

“Hy vọng là điều duy nhất tôi chờ đợi”, ông Chubuk nói.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, cuộc xung đột kéo dài đã khiến khoảng 22 triệu tấn ngũ cốc bị kẹt lại trong nước. Và cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng đối với quốc gia được mệnh danh là “giỏ bánh mì của châu Âu” về xuất khẩu lúa mì, ngô và dầu hướng dương.

Với việc các cảng ở Biển Đen của Ukraine đang bị phong tỏa, số phận của vụ thu hoạch sắp tới ở Ukraine đang bị đặt nhiều dấu hỏi. Tổ chức Nông lương Liên Hợp quốc (FAO) cho biết, chiến tranh đang gây nguy hiểm cho nguồn cung lương thực tại nhiều quốc gia đang phát triển và có thể làm trầm trọng thêm nạn đói toàn cầu, lên tới 181 triệu người.

Tính đến trước khi nổ ra xung đột (ngày 24/2/2022), Ukraine vẫn xuất khẩu bình quân từ 6 đến 7 tấn ngũ cốc mỗi tháng. Nhưng theo Chủ tịch Hiệp hội Ngũ cốc Ukraine Mykola Horbachov, tính đến hết tháng 6 nước này mới chỉ xuất khẩu được 2,2 triệu tấn. “Nhiều nông dân Ukraine đang đứng trước nguy cơ phá sản. Họ đang phải đối mặt với tình huống khó khăn nhất kể từ khi giành được độc lập vào năm 1991”, ông Horbachov nói.

Hiện Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, giới chức nước này đang làm việc với Liên Hợp quốc, Ukraine và Nga nhằm tìm giải pháp cho các hành lang an toàn ở Biển Đen để khai thông đường vận chuyển lúa mì.

Một nông dân Ukraine thu gom đầu đạn rocket trên cánh đồng lúa mì của gia đình cách vùng Dnipropetrovsk chừng 10 km hôm 4/7/2022. Ảnh: AP

Một nông dân Ukraine thu gom đầu đạn rocket trên cánh đồng lúa mì của gia đình cách vùng Dnipropetrovsk chừng 10 km hôm 4/7/2022. Ảnh: AP

Trong khi đó Ukraine vẫn đang tìm các giải pháp thay thế kém hiệu quả hơn để xuất khẩu ngũ cốc, ít nhất là sang châu Âu, với chỉ khoảng 30% các chuyến hàng xuất khẩu đi qua ba cảng trên sông Danube ở phía tây nam đất nước.

“Quốc gia này cũng đang cố gắng vận chuyển ngũ cốc qua 12 cửa khẩu biên giới với các nước châu Âu, tuy nhiên các xe tải phải xếp hàng trong nhiều ngày và cơ sở hạ tầng của châu Âu chưa thể tiếp nhận một lượng ngũ cốc lớn”, ông Horbachov cho biết.

Cuộc xung đột cũng khiến chi phí vận chuyển tăng cao. Hiện giá giao lúa mạch vụ mới năm nay đến cảng Constanta gần nhất của Romania đã là 160 đến 180 USD/tấn, tăng từ 40 đến 45 USD. Tuy nhiên, người nông dân chỉ thực nhận được chưa đầy 100 USD mỗi tấn do phải bán sản phẩm làm ra qua thương nhân trung gian.

“Hầu hết các hộ nông dân đều đối diện nguy cơ phá sản rất sớm. Nhưng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bán ngũ cốc của mình rẻ hơn giá thành sản xuất”, ông Horbachov nói.

Thậm chí không phải tất cả nông dân đều có thể bán được ngũ cốc của họ. Trước cuộc xung đột, ông Chubuk có thể bán một tấn lúa mì từ trang trại vùng Kyiv của mình với giá 270 USD nhưng giờ ông ấy không thể tìm được người mua dù chỉ ở mức 135 USD/tấn.

Không bán được hàng hóa đồng nghĩa là không có tiền, nhưng vụ thu hoạch trước mặt đang là thách thức mới. Ông Horbachov nói: “Nông dân Ukraine cần phải mua phân bón, hạt giống, dầu diesel và trả lương. Họ không thể in ra tiền".

Ước tính Ukraine có khoảng 65 triệu đến 67 triệu tấn trữ lượng ngũ cốc thương mại, mặc dù 20% trong số đó hiện đang ở các vùng lãnh thổ do quân đội Nga chiếm đóng. Năng lực của nông dân có thể dự trữ từ 20 đến 25 triệu tấn, nhưng đa số cũng đều nằm trong các khu vực chiến sự.

Căng thẳng dự báo sẽ còn lên cao hơn nữa vào cuối tháng 9 tới, khi mùa vụ thu hoạch ngô và hướng dương bắt đầu, nông dân Ukraine sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lực lưu trữ nông sản.

Ukraine đã có một mùa vụ ngũ cốc kỷ lục vào năm ngoái, với tổng sản lượng 107 triệu tấn. Nhiều chuyên gia tính toán, niên vụ năm nay thậm chí có thể còn đạt cao hơn.

(AP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm