| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp Khánh Hòa sau một năm hạn và lũ

Thứ Sáu 13/01/2017 , 13:15 (GMT+7)

Trong năm 2016, thời tiết tại tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra vô cùng khắc nghiệt. Đầu năm nắng nóng kéo dài gây hạn hán ở diện rộng, cuối năm lại xảy ra nhiều đợt mưa lũ lớn...

Trong năm 2016, thời tiết tại tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra vô cùng khắc nghiệt. Đầu năm nắng nóng kéo dài gây hạn hán ở diện rộng, cuối năm lại xảy ra nhiều đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nhiều kênh mương và công trình thủy lợi bị vỡ hoặc hư hỏng.

11-09-50_b-trinh-thi-thuy-linh-v-ong-huynh-kim-khnh-nhn-bng-khen-cu-ttcp
Bà Trịnh Thị Thùy Linh và ông Huỳnh Kim Khánh nhận bằng khen của Thủ tướng

 

Bà Trịnh Thị Thùy Linh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Khánh Hòa cho biết, do tình hình thời tiết diễn biến cực đoan, năm vừa qua kết quả sản xuất trồng trọt toàn tỉnh không hoàn thành chỉ tiêu được giao, diện tích gieo trồng cây hàng năm không đạt chủ yếu do diện tích vụ hè thu giảm.

Ngoài ra, người dân còn gặp khó khăn về các dịch bệnh trên cây trồng như bệnh đạo ôn, bệnh trắng lá mía... Tuy nhiên, chi cục đã kịp thời phối hợp triển khai nhiều giải pháp giúp đỡ người dân đẩy lùi được các dịch bệnh, từ hơn 2.000ha dịch bệnh ban đầu hiện xuống còn vài chục ha.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn ngay từ đầu năm nhưng một số lĩnh vực trong ngành nông nghiệp của tỉnh vẫn tăng trưởng tốt như thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp…

Năm qua, lĩnh vực lâm nghiệp đã làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và đạt được những kết quả tích cực như không để xảy ra vụ cháy rừng nào mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài gần 3 tháng, tổng diện tích trồng rừng đạt 1.400ha và hỗ trợ trồng cây phân tán gần 200.000 cây. Ngoài việc làm tốt công tác phát triển rừng, công tác bảo vệ rừng tiếp tục được chú trọng, cụ thể khoán hơn 6.000ha rừng phòng hộ ở những nơi xung yếu cho dân bảo vệ và khoán hơn 3.000ha rừng ở xã Ninh Vân và huyện Khánh Sơn cho lực lượng quân đội để bảo vệ rừng…

Về công tác quản lý chất lượng và ATVSTP, đã kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 189 cơ sở, công bố và dán tem xác nhận sản phẩm an toàn cho 16 cơ sở SX kinh doanh thực phẩm tươi sống, đồng thời tổ chức 23 lớp tập huấn kiến thức ATVSTP cho các cơ sở SX kinh doanh nông, thủy sản với trên 1.000 người tham gia.

Bên cạnh đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cũng hoàn thành được mục tiêu đề ra. Mới đây, tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của ngành nông nghiệp Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định công nhận 6 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2016 gồm: xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh), xã Ninh Thọ (TX Ninh Hòa), xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm), xã Diên Điền (huyện Diên Khánh), xã Vĩnh Phương và Phước Đồng (TP Nha Trang).

11-09-50_nm-2016-diem-nghiep-khnh-ho-dt-sn-luong-co
Năm 2016 diêm nghiệp Khánh Hòa đạt sản lượng cao
 

Ông Lê Tấn Bản, GĐ Sở NN-PTNT Khánh Hòa cho biết, tuy gặp nhiều vướng mắc quá trình chuyển giai đoạn trong xây dựng NTM nhưng với trách nhiệm là cơ quan thường trực, ngay từ đầu năm ngành đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông nghiệp giai đoạn 2016-2020…

Trong quá trình triển khai cụ thể, ngoài lồng ghép thực hiện tốt các chương trình nước sạch, giảm nghèo, vệ sinh môi trường nông thôn… Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM còn thông qua công tác tuyên truyền về xây dựng NTM bằng nhiều hình thức như: báo chí, truyền thanh, truyền hình, băng rôn, khẩu hiệu để nâng cao vai trò trách nhiệm và lợi ích của người dân khi tham gia xây dựng NTM tại địa phương mình.

Ông Bản cho biết thêm, trong năm 2017, ngành nông nghiệp Khánh Hòa sẽ tập trung hoàn thành các mục tiêu trọng tâm với định hướng thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Đảm bảo phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp, đồng thời cải thiện nhanh hơn đời sống của người dân nông thôn.

Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2017 có 37/94 xã đạt chuẩn và số tiêu chí nông thôn mới trên các xã bình quân đạt được 14 tiêu chí. Đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên 2,8%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94%, độ che phủ rừng đạt trên 46%...

Tại hội nghị tổng kết, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân gồm bà Trịnh Thị Thùy Linh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật và ông Huỳnh Kim Khánh, GĐ Trung tâm Khuyến nông. Đồng thời, trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ NN-PTNT cho tập thể Sở NN-PTNT Khánh Hòa.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm