| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp sinh thái Green Noen

Thứ Ba 14/10/2014 , 10:15 (GMT+7)

Sau hơn 5 năm tìm tòi, học hỏi, Khu du lịch nông nghiệp sinh thái Green Noen đã chính thức đi vào hoạt động tại ấp Xóm Mới (xã An Nhơn, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Học tập theo mô hình trang trại của Nhật Bản và Hàn Quốc, Green Noen được quy hoạch theo từng phân khu chuyên biệt. Với tổng diện tích hơn 60 ha được phân chia hợp lý, nông trại Green Noen có 33 nhà trồng nấm; 4 khu chuồng trại chăn nuôi bò sữa, dê, cừu và hơn 3 ha trồng lan Mokara, rau an toàn.

Có thể nói, Green Noen là mô hình nông trại trồng trọt kết hợp với chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững. Phát triển từ trại nấm An Nhơn nên nấm được xác định là cây trồng chính của nông trại.

Hiện 33 nhà trồng nấm đang tự phân lập meo giống các loại nấm bào ngư, nấm mèo, nấm rơm. Bên cạnh đó nấm linh chi cũng là một sản phẩm chiến lược của Green Noen.

Để nhân rộng mô hình trồng nấm sạch và tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân, nông trại không chỉ cung cấp meo giống, bịch phôi, hướng dẫn kỹ thuật trồng mà còn đứng ra thu mua, bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Với giá một bịch phôi chưa đến 4.000 đồng, trồng trong vòng 3 tháng sẽ cho ra 300 - 400 gram nấm tươi. Trong khi đó, giá nấm trên thị trường dao động trên dưới 50.000  đ/kg, nếu trồng với số lượng lớn thì sẽ thu được khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Bà Nguyễn Thu Hường, GĐ Nông trại Green Neon cho biết: “Dù nấm tươi có lợi nhuận cao nhưng do khâu bảo quản và chế biến sản phẩm của người trồng nấm kém nên hao hụt nhiều dẫn đến giảm lợi nhuận.

Vì vậy, ngoài nấm tươi chúng tôi đang nghiên cứu phát triển thị trường một số sản phẩm chế biến từ nấm như hạt nêm chay, chà bông, kim chi… Với việc trồng trọt gắn liền với sản xuất, chế biến như thế này, người nông dân không phải lo vấn đề đầu ra và hao hụt nữa”.

Không chỉ nhắm đến thị trường trong nước, Green Neon còn hướng đến thị trường nước ngoài. Hiện tại, nông trại đang tiến hành trồng thử nghiệm nấm linh chi sừng hươu do Cty Hokkaido Reishi (Nhật Bản) cung cấp.

Nấm linh chi có tên khoa học là Ganoderma lucidum, thuộc họ Nấm lim, là một loại thương phẩm hảo hạng. Lợi nhuận từ nghề trồng nấm linh chi cao gấp 100 lần so với trồng lúa. Với các loài nấm cùng loại khác như bào ngư, nấm sò, nấm mèo, … thì lợi nhuận thu được cũng gấp 5 - 6 lần dù chi phí đầu tư chỉ cao gấp đôi.

Đây là loại nấm có giá trị dược liệu rất cao, hàm lượng beta glucan lớn và đây cũng là sản phẩm mà thị trường các nước trong khối Asean ưa chuộng. 

Ngoài trồng nấm, nông trại này còn chăn nuôi bò sữa, trồng hoa và rau sạch. Nghe có vẻ không liên quan nhưng tất cả các loại cây, con ở đây lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đi theo hướng sinh thái và bảo vệ, cải thiện môi trường nên các bịch phôi cũ sau khi trồng nấm loại ra cùng với phân bò sẽ được dùng làm thức ăn cho trùn quế.

Phân trùn quế có hàm lượng dinh dưỡng cao nên dùng bón ngược trở lại cho các bịch phôi nấm, cánh đồng cỏ, rau sạch và hoa. Chính việc cam kết không sử dụng phân hóa học nên tất cả các sản phẩm ở đây đều sạch, an toàn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất.

Ngoài mong muốn cung cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch cho người tiêu dùng, điểm sáng của nông trại Green Noen chính là kết hợp du lịch, giải trí và giáo dục.

Bà Thu Hường chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn nơi đây sẽ trở thành điểm đến cho các học sinh, sinh viên được trải nghiệm thực tế công việc chăn nuôi, trồng trọt với bà con nông dân. Đến với Green Noen, mọi người sẽ được nhân viên đưa đi tham quan, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, chọn giống ở tất cả các phân khu. Chỉ cần bạn đến, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ tất cả kinh nghiệm, hiểu biết của mình”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm