| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp Thủ đô vượt qua chính mình

Thứ Sáu 21/11/2014 , 09:33 (GMT+7)

Đến nay sau hơn 6 năm điều chỉnh địa giới hành chính, giá trị SX nông nghiệp của Hà Nội liên tục tăng, vượt chỉ tiêu đặt ra hàng năm.

Tháng 8/2008, thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội, tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh của tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình được hợp nhất về Hà Nội.

Khu vực nông thôn Hà Nội mở rộng chiếm gần 85% diện tích Thủ đô và trên 60% dân số. Hơn bao giờ hết, nông nghiệp - nông dân - nông thôn trở thành một mặt trận quan trọng của Hà Nội…

Hồi mới sáp nhập, trình độ phát triển nông nghiệp của Hà Nội không đồng đều, giá trị kinh tế trên một đơn vị canh tác còn thấp, đời sống nông dân còn nhiều khó khăn. Đến nay sau hơn 6 năm điều chỉnh địa giới hành chính, giá trị SX nông nghiệp của Hà Nội liên tục tăng, vượt chỉ tiêu đặt ra hàng năm.

Tổng giá trị SX nông nghiệp năm 2013 (theo giá thực tế) đạt 38.000 tỷ đồng, giá trị nông lâm thủy sản đạt 231 triệu đồng/ha. Cơ cấu giá trị SX nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực: Trồng trọt 42,4%; Chăn nuôi, thủy sản 54,4%; Dịch vụ nông nghiệp 3,2%.

Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 304.000 ha, trong đó diện tích lúa cả năm đạt 204.000 ha; năng suất bình quân đạt gần 59 tạ/ha; sản lượng bình quân xấp xỉ 1,2 triệu tấn/năm, chiếm tỷ lệ 2,75% sản lượng lúa toàn quốc. Chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn lợn ước đạt 1,4 triệu con, đàn trâu bò 150.000 con, tổng đàn gia cầm 24 triệu con; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt gần 393.000 tấn. Sản lượng sữa tươi ước đạt gần 23.000 tấn, sản lượng trứng các loại đạt trên 1 tỷ quả. Tổng sản lượng thủy sản trên 76.000 tấn.

Khu vực nông thôn được chú trọng đầu tư, các chương trình của Thành ủy về phát triển KT-XH ngoại thành được triển khai kịp thời, khẩn trương, có hiệu quả. Thành phố đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để hỗ trợ phát triển hạ tầng KT-XH khu vực nông thôn, nhiều dự án đưa các tiến bộ KHKT ứng dụng vào SX, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho nông dân được triển khai thực hiện.

Đặc biệt, nông nghiệp Thủ đô bước đầu đã hình thành một số vùng chuyên canh SX nông sản hàng hóa tập trung với năng suất và giá trị thu nhập cao như: Vùng SX lúa chất lượng cao tại 11 huyện ngoại thành với diện tích trên gần 14.000 ha, vùng SX rau an toàn với diện tích được giám sát 4.500 ha, sản lượng đạt khoảng 295.000 tấn/năm, đáp ứng 31% nhu cầu của người tiêu dùng.

Sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn Hà Nội đã góp phần quan trọng vào thành công của công cuộc xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nông dân, làm cơ sở ổn định và phát triển KT-XH Thủ đô, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nổi bật là những thành tựu trong việc giải quyết vấn đề an ninh lương thực, xuất khẩu nông sản với một số mặt hàng có vị thế cao trên thị trường quốc tế.

Vùng trồng cam Canh, bưởi Diễn ở các huyện Thanh Oai, Đan Phượng, Hoài Đức, Sóc Sơn…Vùng chăn nuôi gia cầm, bò thịt, bò sữa tập trung ở các huyện Đông Anh, Đan Phượng, Ba Vì, Thanh Trì, Mê Linh, Chương Mỹ, Ứng Hòa... Quan hệ hợp tác phát triển kinh tế trong nông thôn ngày càng được mở rộng. Nhiều HTX dịch vụ nông nghiệp làm ăn có hiệu quả, các loại hình dịch vụ phục vụ SX nông nghiệp cũng phát triển đa dạng.

Hệ thống đê điều, công trình thủy lợi không ngừng được củng cố đảm bảo phục vụ SX, an toàn phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai.

Về xây dựng nông thôn mới, Hà Nội được đánh giá là một trong những thành phố đi đầu trên cả nước. Sau hơn 3 năm triển khai chương trình 02-CTr/TU về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân Hà Nội, đã có có 50 xã đạt chuẩn NTM trên tổng số 184 xã trên toàn quốc; 153 xã đạt và cơ bản đạt từ 14 - 18 tiêu chí; 148 xã đạt và cơ bản đạt từ 10 - 13 tiêu chí; 50 xã đạt và cơ bản đạt từ 5 - 9 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Công tác dồn điền đổi thửa được coi là khâu đột phá, đạt kết quả nổi bật, toàn thành phố đã thực hiện đạt trên 73.000 ha, đạt trên 97% kế hoạch.

Toàn thành phố có 1.350 làng nghề chiếm 50% tổng số làng nghề cả nước, thu hút trên 1 triệu lao động. Sản phẩm đã được xuất khẩu ở nhiều nước trên thế giới.

Công tác hợp tác quốc tế phát triển nông nghiệp nông thôn được chú trọng, như Chương trình Hợp tác 3 bên Việt Nam- Nhật Bản- Mozambique, trong đó Việt Nam hỗ trợ về chuyên gia kỹ thuật; Chương trình hỗ trợ Sở Nông lâm nghiêp cho tỉnh Luongphabang và Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào).

Công tác hợp tác liên kết với các tỉnh trong cả nước, ngành NN-PTNT Hà Nội cũng được đánh giá cao. Đến năm 2014, Hà Nội đã hợp tác xúc tiến thương mại với 25 tỉnh, thành phố trong cả nước về các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Hằng năm ngành NN-PTNT Hà Nội đã tổ chức và tham gia nhiều hội chợ tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm