| Hotline: 0983.970.780

Nộp áo quan làm 'cách mạng mai táng'

Thứ Tư 27/06/2018 , 10:30 (GMT+7)

Một chiến dịch gây tranh cãi mạnh mẽ đang diễn ra ở tỉnh Giang Tây, đông nam Trung Quốc. Dân làng tự nguyện nộp quan tài gỗ để chính quyền tiêu hủy như cách để ủng hộ phương cách hỏa táng thân thiện hơn với môi trường.

Nhưng nó khiến nhiều người nhướng mắt nghi hoặc, hãng tin Anh BBC cho biết.

Đống quan tài gỗ xếp hàng chờ được tiêu hủy ở thành phố Gao’an

Trang tin điện tử The Paper đưa đậm một bản tin hôm 23/6 viết rằng, hơn 5.000 người dân tỉnh Giang Tây đã nộp quan tài cho cơ quan chính quyền trong những ngày cuối tuần đó. Trên báo chí xuất hiện nhiều hình ảnh quan tài gỗ được xếp đống trên xe đẩy, hay “dòng” áo quan xếp hàng lần lượt ra khỏi những căn hộ cao tầng ở thành phố Gao’an.

Trung Quốc đang nỗ lực thay đổi nhận thức xã hội về cách thức mai táng truyền thống khi mà quỹ đất đang thu hẹp dần khi tốc độ phát triển đô thị lan rộng. Bài viết trên Tân Hoa xã cho hay, văn hóa Trung Hoa và người dân cùng tin rằng chôn cất là cách thể hiện nghĩa cử và tôn trọng người đã khuất. Vì thế người Trung Quốc chi mạnh tay cho tang lễ cũng như cho cỗ áo quan, và rất nhiều người thường chuẩn bị sẵn áo quan cho mình khi đã về già.

Trang The Paper mô tả một ví dụ một cụ ông 94 tuổi nặng tai ngơ ngác thấy nhiều người đẩy chiếc xe ba bánh đến cửa nhà, muốn chở chiếc áo quan của cụ đi. Họ cho cụ xem tờ thông báo chủ trương của chính quyền về thay đổi phương thức mai táng. “Cụ ông lập tức đồng ý cho thu gom chiếc áo quan mà cụ đã chuẩn bị sẵn cho mình nhiều năm trước”, The Paper viết.

Thời báo Hoàn cầu cho biết thêm, mỗi người giao nộp áo quan được bồi thường 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng). Nhiều người không thích vì không đủ, bởi quan tài gỗ được mua thửa ít nhất cũng phải 3.000 nhân dân tệ. Chính vì thế, thông tin “tự nguyện” nộp áo quan ở Gao’an (Giang Tây) khiến nhiều người nghi ngờ. Giang Tây từng có việc chính quyền phạt người cất trữ quan tài trong nhà, đơn cử như hồi tháng 4 năm nay, hơn 1.000 chiếc quan tài gỗ bị tịch thu và tiêu hủy ở thành phố Shangrao bên cạnh Gao’an, theo tờ Thời báo Hoàn cầu.

Trung Quốc đang đối mặt với khó khăn về quỹ đất mai táng. Tháng 4/2016, Tân Hoa xã đề cập đến vấn đề này ở Thủ đô Bắc Kinh. “Các nghĩa trang đều đã hết chỗ để chôn cất khiến người dân thủ đô giờ phải đi tìm đất mộ ở các tỉnh, thành phố lân cận. Một điều tra ở các thành phố thuộc tỉnh Hà Bắc giáp ranh Bắc Kinh thấy rằng 80% mộ huyệt làm sẵn do dân thủ đô đến mua”, Tân Hoa xã viết. Bài báo “làm mồi” cho một kế hoạch 5 năm được chính quyền ban hành sau đó.

Cũng trong năm 2016, 9 Bộ ra một thông báo chung, vạch chi tiết hướng dẫn và khuyến khích thủ tục hỏa táng thân thiện môi trường để tiết kiệm quỹ đất đến năm 2020. Bản thông báo này khuyên người dân áp dụng phương thức “hải táng” hay “mộc táng”, trong đó “mộc táng” được giải thích là người chết được hỏa táng, bình đựng tro sẽ được dùng trồng một cây xanh. Hay các cách khác được nêu ra còn có “chôn đứng”, “mộ tập thể gia đình”. Dù theo cách nào, Bộ Các vấn đề Xã hội Trung Quốc cũng đã đặt mục tiêu đến năm 2020, thủ tục tang lễ sẽ là hỏa táng với tỷ lệ tuyệt đối.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm