| Hotline: 0983.970.780

NOVAGROUP hoàn thành, chuyển giao đề án quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương

Thứ Tư 26/10/2022 , 17:35 (GMT+7)

Ngày 26/10, Tập đoàn NovaGroup cùng các đối tác đã báo cáo “Đề án quy hoạch và cơ chế ưu đãi đặc thù kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang.

Đây là đề án hưởng ứng chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 02/04/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII.

Buổi làm việc do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên môi trường; Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Ban Quản lý Khu Kinh tế; Uỷ ban Nhân dân thị xã Tân Châu và lãnh đạo Tập đoàn NovaGroup.

Toàn cảnh buổi làm việc, báo cáo 'Đề án quy hoạch và cơ chế ưu đãi đặc thù kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang'. Ảnh: Đức Trung.

Toàn cảnh buổi làm việc, báo cáo “Đề án quy hoạch và cơ chế ưu đãi đặc thù kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang". Ảnh: Đức Trung.

Tại buổi họp ngày 26/10, NovaGroup cũng chuyển giao các ý tưởng quy hoạch, phân kỳ đầu tư, các chính sách ưu đãi theo đề xuất của các nhà đầu tư để góp phần phát triển khu Kinh tế Cửa khẩu Vĩnh Xương - An Giang. NovaGroup cũng đã chuyển giao Đề án Quy hoạch Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Tháp cho Tỉnh Đồng Tháp vào ngày 14/10 vừa qua.

Đây là đề án quy hoạch liên vùng, gồm khu biên giới cửa khẩu của 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp với kỳ vọng nơi đây sẽ là một đô thị biên mậu thông minh bao gồm Trung tâm Du lịch của khu vực (nhờ vào vị trí nối kết sông Mekong giữa 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và tiểu vùng sông Mekong mở rộng bao gom cac nuoc :Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây Trung Quốc); Trung tâm Logistic GMS (tận dụng hạ tầng giao thông GMS đang phát triển (đường sắt, đường cao tốc, sân bay, đường thủy) và trung tâm chế biến nông thuỷ sản của Quốc gia (Tỉnh An Giang và Đồng Tháp có lợi thế về thuỷ sản, lúa gạo và cây trái).

Đề án quy hoạch bao gồm các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm thương mại, bệnh viện, trường đào tạo, Trung tâm vui chơi giải trí…

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT NovaGroup phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Trung.

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT NovaGroup phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Trung.

Với kinh nghiệm là đơn vị phát triển dự án bất động sản quy mô, NovaGroup nhận thấy đây là vùng đất còn sơ khai, còn rất nhiều khó khăn và sẽ khó thành công nếu chỉ quy hoạch cục bộ  thiếu nối kết với các nước tiểu vùng sông Mekong, với các Thành phố lớn, không triệt để tận dụng lợi thế có vị trí rất thuận lợi để trở thành trung tâm giao thương của các nước GMS.

Đề án thành công cũng sẽ góp phần xoá bỏ các điểm nghẽn của Đồng bằng Sông Cửu Long về nối kết hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, giáo dục, y tế tạo ra một điểm đến mới của du lịch tiểu vùng sông Mekong, một khu đô thị kinh tế biên mậu kiểu mẫu, một biểu tượng nối kết tình hữu nghị của hai nước Việt Nam và Campuchia, tạo ra rất nhiều việc làm, giảm nghèo, giảm nạn sinh kế ly hương của người dân miền Tây Nam bộ. Đồng thời dự án cũng giúp tăng nguồn thu ngân sách, nâng cao vị thế của Tỉnh An Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá cao đề án của NovaGroup. Ảnh: Đức Trung.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá cao đề án của NovaGroup. Ảnh: Đức Trung.

NovaGroup đã nhờ sự tư vấn của McKinsey - công ty tư vấn quản lý toàn cầu, và đã trao đổi thông tin, thảo luận từ các đối tác, mời gọi các nhà đầu tư như: Công ty công nghệ đa quốc gia Google, Công ty DeepC (Bỉ), Amata (Thái Lan), JICA (Nhật Bản), Ngân hàng Tái thiết Đức, CPG Corporation (Singapore), tập đoàn Sokimex (Campuchia), Công ty Vedan và các doanh nghiệp trong nước như Tập đoàn Viglacera, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai, Tập đoàn Viettel, Tổng Công ty Tân Cảng, Công ty Quản lý Quỹ Red Capital và nhận được phản hồi tích cực. Đây cũng là cơ sở để tỉnh nhà đẩy nhanh quá trình phê duyệt quy hoạch và đề xuất Chính phủ xin các ưu đãi đặc biệt cho nhà đầu tư.

Hiện Chính phủ vẫn tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng và dành nhiều cơ chế đặc thù giúp Đồng bằng sông Cửu Long phát triển; tuy đã phát huy tác dụng nhưng chưa có sự tập trung, chưa có sự đột phá. Đây là thời điểm để tỉnh cùng các doanh nghiệp hợp sức triển khai, đặc biệt sau khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị Quyết 13/NQ-BCT, nhằm tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, thúc đẩy sự đi lên một cách mạnh mẽ hơn của vùng đất trù phú này.

Ông Christopher Lewis Malone - Giám đốc điều hành Panl, Chuyên gia giáo dục Google For Education đóng góp ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Trung.

Ông Christopher Lewis Malone - Giám đốc điều hành Panl, Chuyên gia giáo dục Google For Education đóng góp ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Trung.

Đây cũng là cơ hội cho An Giang, một tỉnh có diện tích lớn nằm ở hạ nguồn sông Mekong, có những vùng canh tác nông nghiệp trải dài, nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những di tích lịch sử lâu đời, những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, những làng nghề có truyền thống hàng trăm năm và đặc biệt tiếp nối với Campuchia có hạ tầng nối kết GMS đang phát triển (sân bay mới, đường cao tốc)...

Việc mạnh dạn quy hoạch lại Khu Kinh tế cửa khẩu An Giang, Đồng Tháp, tạo nhiều tiện ích và xin cơ chế đặc thù để tạo sức bật, hòa nhập, nối kết hạ tầng vào cộng đồng GMS, vào Đông Nam bộ (qua tuyến Xuyên Á) và các Thành phố lớn là bước đi đột phá giúp An Giang phát triển bền vững.

Bà Đỗ Thị Phương Lan – Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ Red Capital cam kết đồng hành cùng NovaGroup trong việc triển khai đề án. Ảnh: Đức Trung.

Bà Đỗ Thị Phương Lan – Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ Red Capital cam kết đồng hành cùng NovaGroup trong việc triển khai đề án. Ảnh: Đức Trung.

Có mặt tại buổi báo cáo, đại diện NovaGroup nêu hy vọng “sẽ nhận được sự quyết tâm đồng hành của Đảng bộ, Chính quyền và Hội đồng Nhân dân cùng các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh cùng nghiên cứu đề xuất xin những cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư thật mạnh mẽ, đủ sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế”.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang đánh giá cao đề án của NovaGroup, đồng thời khẳng định, An Giang sẵn sàng đồng hành cùng NovaGroup và các đối tác, cùng biến ý tưởng này thành hiện thực trong tương lai. Đối với các cơ chế chính sách thuộc phạm vi của tỉnh, tỉnh sẵn sàng hỗ trợ, đồng thời sẽ đề xuất lên Chính phủ và Quốc hội về các cơ chế chính sách đặc thù.

Với Đề án quy hoạch và cơ chế ưu đãi đặc thù kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, Novaland và NovaGroup rất mong muốn góp phần phát triển cộng đồng, hợp lực đưa tỉnh An Giang và Đồng bằng Sông Cửu Long bứt phá vươn lên. Tại buổi báo cáo, đại diện NovaGroup cho biết, nếu tham gia đầu tư, nguồn lợi nhuận có được NovaGroup sẽ tập trung phát triển 2 lĩnh vực: Giáo dục và Y tế cho hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp nhằm phát triển an sinh xã hội.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm