| Hotline: 0983.970.780

NSND Lê Khanh tái xuất với 'Gái già lắm chiêu 3' sau 20 năm vắng bóng

Thứ Năm 17/10/2019 , 14:07 (GMT+7)

NSND Lê Khanh cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Vũ... xuất hiện xinh đẹp và rạng rỡ tại buổi họp báo "Gái già lắm chiêu 3".

Dự án phim Gái già lắm chiêu 3 vừa có buổi ra mắt tại TP. HCM, với sự tham gia của nhiều gương mặt người nổi tiếng và toàn bộ ê kip bộ phim. Đặc biệt, sự kiện còn gây chú ý bởi sự xuất hiện của dàn siêu xe có tổng trị giá lên tới hơn 200 tỷ nhằm phục vụ cho màn xuất hiện của các diễn viên, khách mời nổi tiếng trên thảm.

Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện sang chảnh tại sự kiện.

Đóng vai Ms Q trong phim, Lan Ngọc chia sẻ hai đạo diễn giữ bí mật kịch bản với cô. Hai tháng sau, Lan Ngọc gọi lại và được hai đạo diễn tặng vé máy bay đi Huế. Khi đó cô mới biết đó là bối cảnh bộ phim và chỉ được gặp mỗi Xuân Tiền. Lan Ngọc chia sẻ cô được chăm sóc chu đáo từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Thậm chí, cô liên tục đi thử đồ đến 5 - 6 lần, nhiều khi thấy không phù hợp rồi bỏ làm lại. “Hai anh đạo diễn cũng “cưng” Lan Ngọc, chăm chút về vai diễn. Tiền thì một năm rồi mới gặp lại nên ít động chạm. Do đó, cả hai phải làm quen lại, hẹn đi ăn, cà phê để lấy lại cảm xúc”, cô chia sẻ.

Đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân.

Lê Xuân Tiền cho biết đây là vai diễn điện ảnh thứ hai của anh. Khi nghe 1 đạo diễn tiết lộ về dự án, anh nhắn tin hỏi về kịch bản nhưng không được trả lời, thậm chí, 3 tuần sát giờ quay vẫn chưa biết gì về nhân vật.

“Đã là diễn viên thì cần biết kịch bản để chuẩn bị trước. Buổi đầu tiên, các diễn viên gặp nhau mới biết kịch bản”, anh tâm sự. Đồng thời, nam diễn viên cho biết ở buổi chạy thoại đầu tiên, anh bị “ngợp” khi đối diện những diễn viên mình ngưỡng mộ như NSND Lê Khanh và Lan Ngọc.

“Buổi đầu tiên tôi thoại không tốt nên phải tập trung thức đêm, mất ăn mất ngủ để chuẩn bị tốt nhất cho khán giả”, anh nói.  

NSND Lê Khanh và diễn viên Lan Ngọc, Xuân Tiền.
Jun Vũ xinh tươi tại họp báo.

Về phía Jun Vũ, cô tiết lộ đã nhiều lần lỡ cơ hội hợp tác với đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito dù là một fan của Gái già lắm chiêu 2 phần trước. Trong lần ra mắt phim Gái già lắm chiêu 2, nữ diễn viên cũng bày tỏ nguyện vọng được hợp tác với hai đạo diễn và vui vẻ vì điều đó thành hiện thực. “Lần đầu tiên chạy thoại, tôi cũng mắc nhiều lỗi. Chính chị Lan Ngọc và cô Lê Khanh là người hướng dẫn cho tôi".

NSND Lê Khanh khiến nhiều người quan tâm khi quyết định trở lại điện ảnh sau 20 năm vắng bóng. Điều đó khiến chị không khỏi xúc động. Lê Khanh cho biết cũng gặp “chiêu trò” của hai đạo diễn khi bị giữ bí mật kịch bản hoàn toàn. Kể về cơ duyên hợp tác, chị cho hay: “Đầu tiên Bảo Nhân tiếp cận tôi bằng một cuộc điện thoại, sau đó bay ra Hà Nội gặp tôi. Tôi cảm nhận rằng đây sẽ là lần trở lại thực sự. Trước đó, tôi nhiều lần nói sẽ trở lại nhưng thất hứa vì bận rộn công việc, gia đình", chị tâm sự.

“Tôi ngưỡng mộ các bạn trẻ làm phim điện ảnh made in Việt Nam. Điều đầu tiên tôi cảm nhận là sự tự tin, kể một câu chuyện rõ ràng, chi tiết… Tiếp theo là sự phù hợp về nghệ thuật lẫn thị hiếu”, NSND nói. Riêng NSND Hồng Vân vắng mặt vì bận việc cá nhân nhưng vẫn có màn "chào sân" qua một video giới thiệu rất thú vị từ Thái Lan.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm