| Hotline: 0983.970.780

Nuôi cá bống bớp lao đao vì thiệt hại 'kép'

Thứ Tư 06/11/2019 , 10:24 (GMT+7)

Nhiều năm trước, cá bống bớp được ví như “con làm giàu” của một số xã ven biển thuộc huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định).

Tuy nhiên, 1 năm trở lại đây, nhiều người nuôi cá bống bớp không còn mặn mà, bởi giá cả bấp bênh, dịch bệnh, đầu ra không ổn định.

Nghĩa Hưng là huyện ven biển, có nhiều thuận lợi trong việc nuôi trồng các loại thủy sản nói chung và cá bống bớp nói riêng. Có thời điểm, thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá bán cao, nhiều người dân ở các xã Nam Điền, thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Thắng…, đã chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi cá bống bớp.
Theo Phòng NN-PTNT huyện Nghĩa Hưng, cá bống bớp là con nuôi chủ lực của huyện này. Năm 2017, toàn huyện có khoảng 400ha, sản lượng đạt 1.000 - 1.200 tấn/năm, thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc theo con đường tiểu ngạch rất thuận lợi.
Tuy nhiên, đến đầu năm 2019, diện tích nuôi trồng cá bống bớp của toàn huyện giảm mạnh, chỉ còn khoảng 200ha, khiến sản lượng giảm theo. Nguyên nhân do thị trường giá bán bấp bênh, dịch bệnh, đặc biệt là “đầu ra” sang Trung Quốc bị siết chặt nên cá bống bớp thương phẩm bị tồn đọng.
Ông Lại Minh Hưng, cán bộ phòng NN-PTNT huyện Nghĩa Hưng cho biết, từ năm 2017 trở về trước, vào thời điểm chính vụ, giá cá dao động từ 200.000 - 230.000 đồng/kg, không chính vụ dao động từ 320.000 - 350.000 đồng/kg. Hiện nay, tiêu thụ gặp khó khăn, thị trường cá bống bớp chủ yếu tiêu thụ nội địa, giá bán chỉ còn khoảng 175.000 - 180.000 đồng/kg.
Là một trong những chủ cơ cở ươm cá giống, thu mua cá bống bớp thương phẩm để đưa đi tiêu thụ, ông Nguyễn Văn Sơn (thị trấ Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng) chia sẻ, những năm trước, đầu ra xuất sang Trung Quốc theo con đường tiểu ngạch rất thuận tiện nên cơ sở xuất sang Trung Quốc từ 2 - 3 tấn cá/ngày. Thời điểm này, nước bạn siết chặt các mặt thủ tục, giấy tờ nên sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh, chỉ còn 3 - 5 tạ cá/ngày.
Thị trường tiềm năng sang Trung Quốc bị siết chặt, ngày càng khó khăn nên ông Sơn và một số chủ cơ sở khác đành phải phát triển thị trường tiêu thụ nội địa, nhằm đẩy mạnh giá cá bống bớp thương phẩm lên cao để người dân đỡ khó khăn, thiệt hại kinh tế.
Anh Nguyễn Như Ngọc (xã Nam Điền) chia sẻ, trước đây gia đình anh nuôi 6 ao cá bống bớp. Song thị trường tiêu thụ khó khăn, giá bán thấp nên hiện tại anh chỉ nuôi 3 ao, 3 ao để không. "Thị trường biến động nên có vụ nuôi, tôi lãi ít hoặc huề vốn; có vụ nuôi thậm chí lỗ nặng", anh Ngọc nói. (Trong ảnh là anh Ngọc đang dọn tảo, vệ sinh lại ao).
Do bị thiệt hại “kép” nên thời điểm hiện tại, nhiều người dân ở các xã Nam Điền, thị trấn Rạng Đông…, không còn mặn mà với loại cá bống bớp, họ đang chuyển đổi dần sang nuôi cá mú. (Trong ảnh là các hộ dân đang thu hoạch cá mú).
Người nuôi cá bống bớp giảm, diện tích nuôi giảm nên khu ương cá giống của ông Sơn đành “treo” lại, bỏ không nhiều tháng nay.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm