| Hotline: 0983.970.780

Nuôi gà Móng trên đệm lót sinh học

Thứ Năm 28/01/2016 , 07:15 (GMT+7)

Trung bình mỗi năm gia đình ông sản xuất 1.500 con gà giống với giá bán trung bình 15.000 đồng/con, đặc biệt trong tháng 9 giá gà giống lên tới 40.000 đồng/con do nhu cầu nuôi phục vụ Tết Nguyên đán.

Phát huy thế mạnh giống gà Móng quý hiếm bản địa, ông Trần Xuân Xưởng ở xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, Hà Nam có thâm niên hàng chục năm nuôi giống gà này để phát triển kinh tế gia đình.

Ông nuôi gà theo hình thức vừa bán giống, vừa lấy giống nuôi khi gà trưởng thành sẽ chọn những con mái, trống đạt tiêu chuẩn để làm giống, còn gà mái, gà trống không đạt chỉ tiêu sẽ nuôi để bán gà thịt.

Trước đây trung bình hàng năm ông thường nuôi khoảng 100 con gà sinh sản lấy trứng ấp để bán giống cho các nơi có nhu cầu, người có kinh nghiệm thì mua trứng về tự cho ấp, người ít kinh nghiệm thì mua con giống về nuôi.

Trước ông dùng con gà Tây (gà gô) ấp trứng gà Móng, mỗi lần cũng được 100 quả/mẻ. Khi con rể của mình đầu tư mở lò ấp trứng bằng máy, hơn chục năm nay ông đều gửi trứng sang lò để ấp, tỷ lệ ấp đạt cao mà không vất vả. Trung bình mỗi năm gia đình ông sản xuất 1.500 con gà giống với giá bán trung bình 15.000 đồng/con, đặc biệt trong tháng 9 giá gà giống lên tới 40.000 đồng/con do nhu cầu nuôi phục vụ Tết Nguyên đán.

Theo kinh nghiệm của ông, việc chọn gà mái làm giống rất khắt khe, đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Chế biến thức ăn trộn hỗn hợp ngô nghiền, cám, cá con, rau với men rượu. Để bán giống ở thời điểm được giá cần hãm gà đẻ trứng bằng cách cho ăn vừa phải. Để có những quả trứng cho giống chất lượng tốt, chỉ khai thác cho gà mái đẻ gần 1 năm là loại thải bán thịt.

Làm chuồng cao ráo, thiết kế các sàn bằng tre, lứa, trồng cây tạo tán râm mát, tạo sân chơi ngay cửa chuồng, quây lưới chia ô cho gà chạy nhảy. Khi gà vào đẻ thì ghép 3 - 4 con trống với 20 con gà mái… Đặc biệt là áp dụng biện pháp an toàn sinh học như vệ sinh chuồng trại, khử trùng tiêu độc, bảo hộ chăn nuôi, tiêm phòng dịch bệnh đúng quy định…

Năm qua ông Xưởng được Trung tâm Khuyến nông Hà Nam chọn làm mô hình nuôi gà Móng trên nền đệm lót sinh học với tổng số trên 500 con. Nhờ những ưu điểm của đệm lót đã giúp đàn gà của ông sinh trưởng, phát triển tốt, không dịch bệnh dịch, cải thiện đáng kể môi trường xung quanh.

Ông Xưởng thổ lộ, nuôi gà trên nền đệm lót sinh học không hề nặng mùi như nuôi kiểu truyền thống. Trước đây hàng ngày phải lọ mọ dọn dẹp, thau rửa chuồng, thì nay chỉ cần dọn chuồng 6 tháng 1 lần, giảm công lao động cho gia đình, dành thời gian cho những việc khác.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm