| Hotline: 0983.970.780

Nuôi gia cầm theo nhóm nông hộ tự quản

Thứ Sáu 11/03/2011 , 08:30 (GMT+7)

Về yêu cầu kỹ thuật, nông hộ tham gia mô hình được hướng dẫn áp dụng các biện pháp cơ bản của quy trình chăn nuôi theo hướng ATSH...

Chăn nuôi gà, vịt ở Long An tuy phát triển khá phổ biến; nhưng đa phần ở dạng quy mô nông hộ, sản xuất nhỏ, phân tán; hiểu biết về kỹ thuật của nhiều người chăn nuôi còn hạn chế, nhất là về lĩnh vực phòng chống dịch bệnh.

Sự thiếu hiểu biết khoa học trong chăn nuôi góp phần làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong đàn vật nuôi; đồng thời, khi có dịch bệnh xảy ra thì công tác dập dịch cũng gặp nhiều trở ngại, do không triển khai được các hoạt động cần thiết kịp thời, đầy đủ, triệt để và đồng bộ.

Trong tình hình hiện nay, dịch cúm gia cầm H5N1 vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ra những thiệt hại không những về mặt kinh tế cho người chăn nuôi, mà nguy hiểm hơn còn có thể gây dịch cúm trên người. Vì vậy, yêu cầu hướng dẫn rộng rãi cho nông hộ chăn nuôi gia cầm hiểu rõ và thực hiện đầy đủ các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học (ATSH) của Dự án Cúm gia cầm Long An (VAHIP Long An) là mục tiêu chính trong mọi hoạt động.

Với hiện trạng chăn nuôi gia cầm đa phần vẫn ở quy mô nhỏ, điều kiện cơ sở vật chất thấp, cách chăn nuôi đa dạng, dự án VAHIP xác định quan điểm và phương pháp áp dụng cần thiết là “xây dựng mô hình ứng dụng linh động các biện pháp phòng bệnh theo điều kiện sản xuất thực tế của từng nông hộ, gắn liền với hình thức tổ chức tự quản, tự kiểm tra của tập thể, nhằm phát huy tính tự giác cá nhân và sự hợp tác chia sẻ của cộng đồng, thì mục tiêu áp dụng các khuyến cáo mới có thể duy trì thường xuyên, lâu dài và mở rộng được”.

Theo quan điểm đó, phương thức hỗ trợ sản xuất cho nông hộ cũng được cải tiến. Thay cho cách thường làm là hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc thú y...; mô hình chuyển sang hỗ trợ các loại vật tư kỹ thuật có liên quan trực tiếp đến việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi ATSH như: bình phun thuốc, thuốc sát trùng để áp dụng biện pháp sát trùng định kỳ chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi; lưới để giăng rào tách biệt khu vực chăn nuôi với nơi sinh hoạt; trang phục bảo hộ cho người chăn nuôi sử dụng khi chăm sóc gia cầm...

Về yêu cầu kỹ thuật, nông hộ tham gia mô hình được hướng dẫn áp dụng các biện pháp cơ bản của quy trình chăn nuôi theo hướng ATSH với các nội dung cụ thể như: Tổ chức khu vực chăn nuôi tách biệt với các nơi sinh hoạt của gia đình và cộng đồng. Thực hành thường xuyên các biện pháp kiểm soát, sát trùng việc ra vào khu chăn nuôi đối với người, phương tiện và động vật khác. Biết cách chẩn đoán lâm sàng triệu chứng, bệnh tích các loại bệnh thường gặp, biết cách chủ động phòng ngừa bằng vắc-xin, thuốc thú y; trong đó, nhất thiết phải tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm H5N1 và các bệnh có trong danh mục bắt buộc tiêm phòng do Bộ NN-PTNT quy định. Phải bố trí khu vực nuôi cách ly gia cầm mới nhập, gia cầm bệnh. Thực hiện thường xuyên công việc vệ sinh, xử lý chất thải, định kỳ xử lý sát trùng chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi. Sử dụng trang phục bảo hộ dành riêng cho chăn nuôi. Thực hiện yêu cầu mua, bán con giống có nguồn gốc cụ thể, có chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y.

Về công tác tổ chức, các nhóm nông hộ (10-12 nông hộ/nhóm) được hướng dẫn sinh hoạt lệ kỳ theo cơ chế tập thể tự quản, có nội quy cụ thể, có sự phân công và tương trợ giúp đỡ giữa các thành viên và toàn bộ các hoạt động của nhóm được thể hiện qua “Sổ ghi chép sinh hoạt nhóm”. Đối với nghĩa vụ của nông hộ, ngoài yêu cầu tham dự các lớp tập huấn, sinh hoạt nhóm, cần ghi chép đầy đủ tiến trình, kết quả áp dụng các giải pháp kỹ thuật trong “Sổ nhật ký sản xuất nông hộ”.

Đến nay, dự án đã xây dựng được 34 nhóm nông hộ ở các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh và Tp. Tân An. Tuy mô hình còn ở giai đoạn khởi đầu nhưng có thể ghi nhận hầu hết bà con chăn nuôi đều rất tích cực học tập, sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm và áp dụng các khuyến cáo kỹ thuật. Họ đã nhận thấy rõ các mặt lợi ích thiết thực cho chăn nuôi gia đình trong mối tương trợ, chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên và gần gũi của bà con láng giềng có cùng ngành nghề.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm