| Hotline: 0983.970.780

Nuôi nghêu thương phẩm

Thứ Ba 26/08/2014 , 10:13 (GMT+7)

Là tỉnh có bờ biển dài hơn 200 km với nhiều bãi bồi là điều kiện thuận lợi để tỉnh Kiên Giang phát triển nghề nuôi nghêu thương phẩm.

Tại nhiều địa phương, người dân đã chuyển từ khai thác nghêu tự nhiên sang khoanh nuôi mang lại nguồn thu nhập cao.

Xã Thuận Yên, TX Hà Tiên có bờ biển khá dài, thuận lợi cho nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản. Nhiều năm qua, nông dân trong xã cào nghêu đem bán kiếm thêm thu nhập. Nhận thấy ven biển có thể nuôi nghêu được, năm 2012, ông Ong Vĩnh Kim, ngụ ấp Hòa Phầu, xã Thuận Yên đã bắt nghêu giống về nuôi thử nghiệm.

Trong quá trình nuôi, nghêu sinh trưởng tốt, mau lớn mà không cần chăm sóc hoặc đầu tư chi phí khác. Sau một năm thu hoạch, ông Kim lãi trên 100 triệu đồng.

Từ kết quả này, ông Kim đã rủ thêm các hộ lân cận cùng đầu tư nuôi và hướng dẫn kinh nghiệm cho họ thực hiện. Nghêu giống được khai thác từ tự nhiên, mật độ thả nuôi khoảng 1.000 kg/ha. Mỗi vụ nuôi kéo dài 12 tháng, người nuôi chỉ việc khoanh vùng, trông coi, chứ không cần đầu tư thêm.

Theo ông Kim, nghề nuôi nghêu chỉ tốn chi phí đầu tư con giống ban đầu và công chăm sóc, độ rủi ro ít mà hiệu quả lại cao. Nghêu thích hợp với những bãi bồi có độ mặn vừa phải, khoảng 15%o. Để nuôi đạt hiệu quả, nên thả thưa để đảm bảo diện tích cho nghêu phát triển.

Thấy được hiệu quả từ mô hình, UBND xã Thuận Yên đã thành lập HTX nuôi nghêu và đề nghị cơ quan chức năng cho thuê 40 ha diện tích ven biển nhằm nhân rộng mô hình. HTX nuôi nghêu xã Thuận Yên có 11 thành viên, trong đó có những hộ mới bắt đầu thực hiện mô hình. Những hộ nghèo, mới tham gia nuôi nghêu được người đi trước giúp đỡ vốn, kỹ thuật để đảm bảo nuôi hiệu quả.

Ông Lâm Văn Sủn, ấp Hòa Phầu, là hộ mới tham gia nuôi nghêu cho biết: “Nuôi nghêu không cần đầu tư nhiều nên thích hợp với những hộ nghèo, ít vốn. Diện tích canh tác được thuê với giá 1,5 triệu đồng/ha/năm và tiền mua con giống ban đầu. Còn lại, người nuôi tự bỏ công canh giữ chờ ngày thu hoạch”.

Không chỉ có TX Hà Tiên, nhiều bà con ở các huyện Kiên Lương, Hòn Đất cũng đang đầu tư phát triển nghề nuôi nghêu do có hiệu quả kinh tế cao hơn các loài thủy sản khác. Ông Phù Cốt Liêm, ngụ ấp Ba Trại, xã Bình An, Kiên Lương thả nuôi 4 ha nghêu đang chuẩn bị tới thời kỳ thu hoạch. Do thả nuôi với số lượng nhiều, ông Liêm phải mua giống từ các tỉnh khác và thuê người canh giữ để tránh bị mất trộm.

Ông Liêm phấn khởi cho biết: “Nếu trừ chi phí mua giống và thuê người giữ, nghêu vẫn cho thu nhập gấp 3 lần vốn bỏ ra. Điều kiện tự nhiên của các bãi bồi ven biển Hà Tiên, Kiên Lương rất thích hợp để phát triển nghề nuôi nghêu, độ hao hụt ít nên người nuôi an tâm hơn nuôi các loài thủy sản khác”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm