| Hotline: 0983.970.780

Nuôi tôm công nghệ cao lên ngôi

Thứ Hai 23/10/2023 , 19:16 (GMT+7)

ĐỒNG NAI Với lợi thế nước có độ mặn phù hợp, quỹ đất lớn nên nhiều hộ dân tại Đồng Nai đã đầu tư công nghệ cao để nuôi tôm, cho hiệu quả kinh tế cao.

Huyện Nhơn Trạch hiện có 171ha nuôi tôm công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ảnh: Lê Bình.

Huyện Nhơn Trạch hiện có 171ha nuôi tôm công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ảnh: Lê Bình.

Nói đến nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại Đồng Nai, phải nhắc đến nuôi tôm thẻ chân trắng bằng phương pháp ao nuôi lót bạt đáy tại huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Nhơn Trạch hiện có 171ha nuôi tôm công nghệ cao, cho bình quân từ 1,5 tỷ đồng/ha/năm.

Nuôi tôm công nghệ cao cũng là định hướng phát triển của Đồng Nai hiện nay. Theo ông Châu Thanh An, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Đồng Nai, nếu như vài năm trước, việc nuôi tôm của vùng Nhơn Trạch còn khá manh mún, tự phát thì những năm gần đây người dân đã biết liên kết, bắt tay nhau để cùng nuôi tôm tập trung với diện tích lớn.

“Điều này giúp việc quy hoạch được đồng bộ hơn, tiết kiệm chi phí xử lý xả thải phân tôm ra ngoài theo một kênh nhất định và kênh cấp nước tách biệt giúp an toàn cho nuôi tôm. Đồng thời, thuận lợi liên kết để nuôi tôm trên diện tích lớn giúp kiểm soát bệnh trên con tôm hiệu quả hơn”, ông An chia sẻ.

Chúng tôi đến thăm khu nuôi tôm của anh Nguyễn Huy Bình rộng 13ha, với 25 ao nuôi tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) đúng lúc thương lái bắt đầu kéo lưới, cân tôm. Theo anh Bình, từ khi áp dụng mô hình nuôi tôm theo hướng công nghệ cao, hiệu quả mang lại khá rõ rệt.

Nhiều người dân tại huyện Nhơn Trạch đang giàu lên nhờ nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Lê Bình.

Nhiều người dân tại huyện Nhơn Trạch đang giàu lên nhờ nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Lê Bình.

25 ao nuôi tôm của anh Bình được cải tạo từ vùng đất nhiễm phèn, lót bạt đáy, đầu tư hệ thống quạt. Với mô hình nuôi tôm này, nguồn nước của ao tôm được xử lý sạch, cân bằng độ mặn trước khi thả con giống. Nhờ đó, tôm có môi trường an toàn để phát triển, tôm khỏe và tỉ lệ hao hụt thấp.

Sắp tới, anh Bình sẽ đầu tư thêm hệ thống nhà vòm tại các ao để tạo môi trường ổn định cho tôm, ít biến động nhiệt giữa ngày và đêm. Hơn nữa, trong mùa mưa sẽ hạn chế được nước mưa xuống ao tôm, hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

Không chỉ mạnh dạn đầu tư công nghệ cao trong nuôi tôm, anh Bình còn chủ động trong liên kết sản xuất. Nhờ đó, các công ty cung ứng thức ăn, con giống luôn ưu ái hỗ trợ cán bộ thú y theo dõi, giám sát quá trình nuôi, giúp kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. HTX Dịch vụ nông nghiệp - Thủy sản Thành Công do anh Bình làm Giám đốc đã được thành lập để thúc đẩy liên kết sản xuất.

“Khi liên kết với nhau, HTX tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm vật tư đầu vào nên được các doanh nghiệp hỗ trợ về giá, công vận chuyển, con giống... Mình làm số lượng nhiều nên các công ty có chế độ hỗ trợ tốt hơn về kĩ thuật, máy móc, con người..., nhất là khâu kiểm soát chất lượng sản phẩm, giám sát môi trường, các chỉ tiêu lý hóa trong môi trường nước...”, anh Bình chia sẻ.

Ông Nguyễn Trường Đại (ngụ tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) cũng khá thành công với việc nuôi con tôm bằng công nghệ cao CPF - Combine Model. Ông Đại cho biết với công nghệ này, việc nuôi tôm khá nhàn và không phải lo lắng trước mỗi đợt nước lên xuống bất thường hoặc độ mặn cao. Năng suất bình quân mỗi vụ đạt 40 tấn/ha, sau khi trừ hết chi phí còn lãi khoảng 1,5 - 1,6 tỷ đồng/năm.

Mô hình này được UBND huyện Nhơn Trạch chọn làm điểm phát triển vùng nuôi thủy sản VietGAP, nhân rộng chuỗi liên kết nuôi trồng - tiêu thụ sản phẩm.

Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm giúp người dân hạn chế được rủi ro dịch bệnh. Ảnh: Lê Bình.

Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm giúp người dân hạn chế được rủi ro dịch bệnh. Ảnh: Lê Bình.

Ngoài ra, để nuôi tôm thẻ chân trắng đạt hiệu quả cao và bền vững, ông Đại áp dụng tiêu chí "5 không" trong nuôi tôm: Không để nước quá lâu, không để nước quá sâu, không để nước đứng yên, không lấy nước trực tiếp và không xả thải nước ô nhiễm ra môi trường.

Theo ông Trần Lâm Sinh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Nai, những năm gần đây, khi số lượng ao tôm càng dày thì dịch bệnh trên tôm càng nhiều. Vì thế, việc chuyển từ kiểu nuôi truyền thống tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro sang mô hình nuôi tôm công nghệ cao là xu thế tất yếu.

“Nuôi công nghệ cao giúp người nuôi kiểm soát tốt về con giống, an toàn dịch bệnh, lượng thức ăn vừa đủ theo nhu cầu của tôm và nhất là xử lý tốt nguồn phân tôm dưới đáy ao, đảm bảo môi trường trong nuôi thủy sản. Đặc biệt, ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao đang cho lợi nhuận cao hơn nhiều so với mô hình nuôi tôm truyền thống”, ông Sinh chia sẻ.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.