| Hotline: 0983.970.780

Nuôi tôm hùm lại lỗ

Thứ Năm 23/05/2013 , 10:14 (GMT+7)

Người nuôi tôm xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh đã xuất bán lứa tôm thịt thả nuôi với giá chỉ 1,1 - 1,3 triệu đ/kg, trong khi chi phí đầu tư, tỷ lệ hao hụt cao nên đều thua lỗ.

Chúng tôi có dịp trở lại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh một trong những vùng nuôi tôm hùm trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. Vài tháng trước, người nuôi đã xuất bán lứa tôm thịt thả nuôi từ tháng Giêng năm ngoái với giá chỉ 1,1 - 1,3 triệu đ/kg, trong khi chi phí đầu tư, tỷ lệ hao hụt cao nên đều thua lỗ.

Gia đình anh Huỳnh Văn Thương, thôn Đầm Môn cách đây hơn 1 tháng xuất bán khoảng 2.700 con tôm thịt, giá 1,1 triệu đ/kg, trừ tất cả chi phí lỗ hơn 400 triệu đ. Lý giải việc nuôi tôm thua lỗ, anh Thương cho biết: “Gia đình tôi thả 4.800 con, với chi phí đầu tư giống, thức ăn… mất 2,2 tỷ đồng. Vậy mà khi xuất tôm bị hao hụt gần nửa, hầu hết chỉ đạt loại 2, 3 (kích cỡ từ 0,7 - 1 kg). Đây là năm thứ 2 liên tiếp nuôi tôm hùm bị thua lỗ”.

Vụ tôm 2011-2012, gia đình anh Thương thả 5.000 con giống, giá 180.000 - 200.000 đ/con. Tuy nhiên do cuối năm 2011 đàn tôm  “dính” bệnh sữa nên bị hao hụt hơn 60%. Thời điểm xuất bán giá tôm thịt thấp, chỉ dao động từ 800.000 - 900.000 đ/kg, lỗ hơn 600 triệu đồng.


Người nuôi hùm gặp khó vì dịch bệnh thường xuyên

Còn gia đình anh Trần Văn Tài, người cùng thôn cũng xuất bán 1.000 con tôm thịt, lỗ hơn 100 triệu đồng. Anh Tài cho biết: “Thả 2.000 con, nhưng bị hao hụt hơn phân nửa thì làm sao có lãi, trong khi đó giá tôm thịt thấp, chi phí đầu từ ngày càng tăng cao”.

Tương tự, người nuôi tôm hùm ở xã Vạn Hưng cũng gặp khó, bởi liên tiếp bị thua lỗ do tôm bị bệnh, giá cả bấp bênh. Anh Nguyễn Huy, thôn Xuân Vinh nuôi tôm trên vịnh Văn Phong cho biết, vụ năm ngoái nhiều gia đình bị thua lỗ nặng vì tôm bị “dính” bệnh sữa, đỏ thân. Nhiều hộ xoay sở vay vốn ngân hàng tiếp tục thả nuôi vụ mới với hy vọng gỡ gạc. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, rất nhiều gia đình khốn đốn vì tôm giống chết yểu.

"Vụ năm ngoái tôi bị thua lỗ gần 200 triệu đồng; còn vụ nuôi mới mặc dù vừa thả 500 con giống, nhưng đã bị hao hụt 20%”, anh Huy chán nản.

Anh Nguyễn Văn Vinh, thôn Đầm Môn, một người nuôi tôm có thâm niên hơn 10 năm cho biết, chưa năm nào nguồn tôm giống lại khan hiếm, giá cao như hiện nay, từ 360.000 - 400.000 đ/con (tăng gấp đôi so với năm ngoái). Do giống khan hiếm nên vụ nuôi mới anh đành lỡ bước bỏ trống 12 ô lồng để chuyển sang nuôi cá tạp.

Hiện giá tôm hùm loại 1 (từ 1 kg trở lên) là 1,8 triệu đ/kg, tôm hùm loại 2 và 3 (từ 0,7 - 1 kg) có giá từ 1,5 - 1,6 triệu đ/kg (tăng 700.000 - 800.000 đ/kg so với đầu năm). Tuy nhiên mặc dù giá bắt đầu nhích lên nhưng người nuôi không bán. Nguyên nhân là sản lượng tôm hùm từ loại 2 trở lên còn rất ít và số lồng thả nuôi cũng giảm mạnh nên người nuôi nhận định giá sẽ tăng nữa trong thời gian tới.

Còn gia đình ông Đinh Văn Hải, người cùng thôn cũng bỏ 22 lồng trống do không tìm được con giống. Ông Hải cho biết, nếu như mọi năm tính đến thời điểm này ông đã thả được khoảng 5.000 con giống trên 42 ô lồng. Năm nay chạy khắp nơi tìm đến các vùng ven biển săn tôm như Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định để mua con giống nhưng đều trở về tay không.

Ông Phan Văn Ni, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh cho biết, toàn xã có gần 7.000 ô lồng với khoảng 800 hộ nuôi tôm hùm. Mặc dù vụ nuôi mới đã qua 2 tháng nhưng do tôm giống khan hiếm, giá gấp đôi so với năm ngoái nên chỉ khoảng 1/3 hộ thả nuôi.

Tình trạng khan hiếm tôm hùm giống cho vụ nuôi mới cũng đang diễn ra tại vùng nuôi tôm xã Vạn Hưng. Anh Nguyễn Tiến, xã Vạn Hưng cho biết, vụ này gia đình anh giảm lồng nuôi vì không tìm được nguồn giống. Hơn nữa giá bán tôm thịt bấp bênh, thu không đủ bù chi nên cũng không mặn mà. Tuy nhiên, theo anh Tiến, vụ nuôi mới này nhiều bà con chỉ theo nghề mà làm chứ không dám thả nuôi nhiều như trước, bởi việc nuôi tôm hùm hiện nay gặp quá nhiều rủi ro.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm