| Hotline: 0983.970.780

Nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao

Thứ Hai 31/08/2015 , 08:40 (GMT+7)

Được đầu tư công nghệ cao cùng với nhiều ưu điểm vượt trội, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính của Tập đoàn Việt Úc đầu tư tại Bạc Liêu cho năng suất vượt trội và được đánh giá cao.

* Năng suất từ 120 - 240 tấn/ha/năm

Trong tình hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh đang ngày càng khó khăn do môi trường nuôi bị ô nhiễm, dịch bệnh ngày càng tăng cao, chất lượng tôm không đạt yêu cầu xuất khẩu…thì hướng phát triển nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao đang mở ra hướng đi mới.

Nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao không chỉ hạn chế tối đa những khiếm khuyết của nuôi thâm canh, bán thâm canh mà còn cho siêu năng suất.

Siêu năng suất

Lưu thông trên tuyến lộ hành lang ven biển từ TP Bạc Liêu về xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình), chúng tôi đến thăm dự án nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính của Tập đoàn Việt Úc.

Các ao nuôi ở đây được đầu tư gần như liền kề nhau, tạo ra sự hoành tráng về quy mô diện tích nuôi tôm của địa phương. Tuy nhiên, suốt tuyến đường khoảng 20 km, có rất ít ao đang hoạt động, hệ thống quạt rong rêu bám đen sì nằm bất động dưới ao, xa xa nhiều quạt nước bị vứt ngổn ngang trên bờ, người dân chẳng buồn bảo quản.

Đến vùng nuôi siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính rộng 50 ha, vốn đầu tư 180 tỷ của Việt Úc chúng tôi ghi nhận không khí khác hẳn. Hạ tầng vùng nuôi đã hoàn thiện, đường ra vào khu nuôi xe ô tô có thể thoải mái lưu thông.

Trước mắt chúng tôi, một dãy nhà kính được đầu tư kiên cố. Có thể nói rằng, đến thăm vùng nuôi, chúng tôi được mở rộng tầm mắt với những công nghệ hàng đầu.

Ông Vũ Đức Trí, GĐ Quản lý Doanh nghiệp Tập đoàn Việt Úc cho biết, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh được đầu tư hệ thống nhà kính theo công nghệ nhà màng Israel.

“Hệ thống nhà kính trên đảm bảo yêu cầu kết cấu bền vững, cho phép việc thực hiện cơ giới hóa đến mức cao nhất các công đoạn sản xuất. Hệ thống nhà kính còn đáp ứng đến mức tối đa việc kiểm soát “tiểu khí hậu nhà kính”; kiểm soát “sinh học nhà kính”; kiểm soát “dịch hại nhà kính” để đáp ứng điều kiện biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay và tương lai”, ông Trí thông tin.

Ngoài ra, để đảm bảo mô hình nuôi có chất lượng nước ổn định và không gây ô nhiễm môi trường, Việt Úc đã mạnh dạn đầu tư hệ thống xử lý nước tuần hoàn của Mỹ và Hà Lan.

Là đơn vị cung cấp tôm giống hàng đầu trong nước, nguồn tôm giống phục vụ cho mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính được lựa chọn từ các đàn tôm bố mẹ ưu tú trong chương trình chọn giống tôm thẻ chân trắng bố mẹ của Tập đoàn Việt Úc.

Việc sử dụng giống có nguồn gốc từ tôm bố mẹ Việt Úc, đảm bảo được việc truy xuất nguồn gốc của tôm từ giai đoạn ấu trùng đến trưởng thành.

Đưa chúng tôi đi tham quan mô hình, ông Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Úc – Bạc Liêu chia sẻ, tất cả các thông số môi trường trong ao nuôi được kiểm soát tự động. Dữ liệu đo được tích hợp vào phần mềm máy tính, khi có biến động, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo kịp thời hoặc xử lý tự động khi các chỉ tiêu oxy, pH, độ mặn... vượt quá ngưỡng cho phép.

Vào tham quan mô hình nuôi mới thấy hết được sự hoành tráng và quy trình quản lý nghiêm ngặt theo “tiêu chuẩn châu Âu” tại vùng nuôi. Sau khi trang bị đầy đủ các yêu cầu trang phục theo quy định, trước khi vào trại, ai cũng phải khử trùng bằng Chlorine.

Mỗi trại là một nhà kính, gồm 18 ao nuôi, diện tích 500 m2/ao. Trước cửa trại một ngôi nhà được xây dựng kiên cố, là nơi ở của một kỹ sư phụ trách kỹ thuật và hai nhân viên trực tiếp thực hiện quy trình nuôi. Nhìn bề nổi của ao, rất dễ nhận thấy hệ thống quạt nước hoạt động 24/24h.

Đặc biệt, trên mặt ao còn được trang bị một máy cho ăn tự động theo công nghệ của Úc, đảm bảo tôm được cho ăn theo nhu cầu. Khi tôm đói, chúng sẽ phát ra âm thanh, máy cho ăn tự động sẽ sử dụng các đầu dò sóng siêu âm Sonar thu thập tín hiệu, gửi về hệ thống và tự động cho ăn theo nhu cầu tôm cần.

Vùng nuôi của Việt Úc tại Bạc Liêu được thiết kế 23 trại nuôi, với diện tích mặt nước thả nuôi 20 ha. Giai đoạn 1, đã hoàn thành xây dựng 5 trại (70 ao nuôi), giống được thả vào tháng 3/2015.

Chính sự đầu tư công nghệ cao, cùng quy trình chăm sóc, quản lý bài bản đã giúp mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính hạn chế tối đa rủi ro, cho năng suất tôm vượt trội.

Hiện Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Úc – Bạc Liêu đã thu hoạch được 70 ao, sản lượng đạt trung bình 2 – 4 tấn/ao. Theo quy trình kỹ thuật của Việt Úc, mỗi năm có thể thực hiện nuôi được 3 vụ, tức năng suất tôm có thể đạt từ 120 - 240 tấn/ha/năm, cao gấp hàng chục lần so với nuôi tôm thâm canh.


Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh của Tập đoàn Việt Úc được đầu tư hệ thống nhà kính công nghệ cao, mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với nuôi thâm canh

Vừa qua, sau vụ nuôi thành công, Tập đoàn Việt Úc đã tiến hành tổ chức “Lễ thu hoạch tôm” tại Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Úc – Bạc Liêu.

Được đánh giá cao

Phát biểu trong buổi “Lễ thu hoạch tôm”, ông Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đánh giá cao cách làm bài bản, đầu tư quy mô và chúc mừng thành công của Việt Úc.

“Ứng dụng công nghệ cao vào nuôi là thành công lớn. Mô hình đã mở ra một triển vọng mới cho ngành tôm, khi nuôi không cần nhiều diện tích mà lại hết sức an toàn”, ông Dũng nói.

“Tập đoàn Việt Úc đang trong quá trình chọn một số hộ điển hình ở một số tỉnh, thành để triển khai mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính với quy mô nhỏ (khoảng 100m2/ao), hướng tới phổ biến rộng rãi và chuyển giao quy trình nuôi cho người dân. Dự kiến đến năm 2018, Tập đoàn sẽ có diện tích nuôi đạt 1.000 hecta”, ông Lương Thanh Văn cho biết.

Tham dự buổi lễ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho rằng, nuôi tôm theo mô hình siêu thâm canh trong nhà kính của Tập đoàn Việt Úc đã góp phần đưa ngành tôm nước ta bắt nhịp với công nghệ nuôi hiện đại, góp phần nâng cao giá trị tôm Việt.

Bộ trưởng đánh giá cao mô hình vì cho phép kiểm soát chặt chẽ điều kiện nuôi, hạn chế rủi ro dịch bệnh. Bên cạnh đó, nuôi tôm siêu thâm canh không chỉ mang lại siêu năng suất, mà còn đảm bảo vấn đề chất lượng an toàn thực phẩm.

“Tương lai, mô hình nuôi công nghệ cao có thể nhân rộng và áp dụng trên cả nước. Không chỉ các doanh nghiệp mà còn hướng đến người nuôi thâm canh hiện nay. Mô hình được triển khai tới dân, sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho bà con”, Bộ trưởng định hướng.

Ngoài ra, mô hình nuôi tômsiêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính của Tập đoàn Việt Úc còn được các chuyên gia đánh giá cao nhờ điểm nổi bật trong việc kiểm soát vùng nuôi; hạn chế ô nhiễm môi trường…

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, Công ty cổ phần Việt Úc- Bạc Liêu đang cho tiến hành giai đoạn 2, sẽ có 18 trại được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2016.

Theo kế hoạch, sau khi triển khai và rút kinh nghiệm từ mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính tại huyện Hòa Bình, Bạc Liêu, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai thêm những vùng nuôi khác.

Ông Lương Thanh Văn, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Việt Úc cho biết: Chúng tôi đang từng bước triển khai nhân rộng mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũng như một số địa phương khác như Bình Định, Quảng Ninh.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm