| Hotline: 0983.970.780

Nuôi vịt trời an toàn sinh học

Thứ Tư 27/01/2016 , 13:35 (GMT+7)

Từ cuối năm 2013, chị Vũ Thị Mai Liên về nước mạnh dạn bỏ vốn đầu tư thuê lại đất để tạo lập một trang trại vịt trời trên một “ốc đảo” giữa sông, làm sống lại cù lao Ba Xê tưởng chừng như bỏ hoang, với tên gọi mới “cù lao vịt trời”.

Nhận thấy cù lao Ba Xê có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi, năm 2013, chị Vũ Thị Mai Liên, một Việt kiều Nga ở phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã quyết định thuê 8,5 ha đất tại nơi này để nuôi vịt trời theo hướng an toàn sinh học.

Cù lao Ba Xê có diện tích khoảng 22,5ha, nằm phía hạ nguồn sông Đồng Nai thuộc khu phố Thái Hòa, phường Long Bình Tân. Nơi đây từng một thời là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, nhưng thời gian sau kinh doanh không mấy hiệu quả nên đã ngưng hoạt động 5 năm nay.

Trong thời gian tới, chị Liên sẽ đầu tư xây dựng khu giết mổ tại chỗ, nhằm cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng với giá thấp nhất khoảng 200.000 đồng/con 1 - 1,2kg. Hiện sản phẩm vịt trời Ba Xê đã có mặt tại một số hệ thống nhà hàng, khách sạn ở TP.HCM, Đồng Nai.

Từ cuối năm 2013, chị Vũ Thị Mai Liên về nước mạnh dạn bỏ vốn đầu tư thuê lại đất để tạo lập một trang trại vịt trời trên một “ốc đảo” giữa sông, làm sống lại cù lao Ba Xê tưởng chừng như bỏ hoang, với tên gọi mới “cù lao vịt trời”.

Dẫn chúng tôi đi tham quan tổng thể cù lao, chị Liên cho biết, khu vực cù lao Ba Xê được bao bọc bốn bề sông nước mênh mông của nhánh sông Đồng Nai, cách biệt với khu dân cư nên đã tạo được môi trường hoang dã, rất thích hợp cho vịt trời, một loại thủy cầm sinh sống.

Hiện trang trại vịt trời Minh Châu đã phát triển với tổng đàn lên đến hơn 10.000 con, trong đó có hơn 1.100 con vịt giống, còn lại là vịt các lứa tuổi từ vịt con cho đến thương phẩm.

Sản phẩm vịt trời của trang trại được chọc lọc và chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, hình thức khép kín từ vịt giống bố mẹ, ấp nở đến vịt thịt. Vịt con sau khi được ấp nở 3 ngày tuổi sẽ được tiêm phòng viêm gan, 7 ngày tuổi tiêm phòng dịch tả, 15 ngày tiêm phòng H5N1 và được cho ăn cám. Khi vịt 21 ngày tuổi thì chuyển qua ăn thóc ngâm, hến và lục bình xay nhỏ, tuyệt nhiên không sử dụng thêm các loại thức ăn công nghiệp.

Để xử lý môi trường chăn nuôi, trang trại sử dụng đệm lót sinh học để hạn chế mùi hôi, không ô nhiễm, vịt ít bệnh và rất khỏe. Vịt được nuôi đảm bảo thời gian 3 tháng trở lên mới tiến hành xuất bán ra thị trường. Do đó thịt luôn thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao và đạt chuẩn an toàn thực phẩm, được khách hàng ưa chuộng.

Hiện tại, mỗi tháng trang trại của chị Liên xuất bán ra thị trường hàng ngàn con vịt thương phẩm, vịt con giống. Khách hàng của chị đều là những “mối ruột” đến từ các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ. Nhận thấy vịt trời đang cho lợi nhuận tốt, chi phí đầu tư chuồng trại không lớn, đầu ra lại thuận lợi nên có rất nhiều nông dân đã đầu tư nuôi, trang trại của chị Liên sẵn sàng bao tiêu, tạo đầu ra cho nông dân chăn nuôi.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm