| Hotline: 0983.970.780

'Ở showbiz, vỗ mông cũng là một cách chào hỏi'?

Thứ Tư 16/05/2018 , 07:25 (GMT+7)

Đang ở tâm điểm những tố cáo quấy rối tình dục, cách bào chữa của ca sĩ Phạm Anh Khoa càng khiến dư luận phẫn nộ khi cho rằng: “Ở showbiz, vỗ mông cũng là một cách chào hỏi".

Sau khi hai vũ công Phạm Lịch và Nga My cùng một khán giả nữ nối tiếp nhau lên tiếng về những lời nói và những biểu hiện có xu hướng quấy rối tình dục của Phạm Anh Khoa, ca sĩ này không chỉ doạ nạt người tố cáo mà còn có thái độ phớt lờ những người hâm mộ.

13-06-54_phm_nh_kho
Ca sĩ rock Phạm Anh Khoa đã bị loại khỏi chương trình Rock’n’Share 2018

Quỹ Dân số Liên hiệp quốc đã có phản ứng mạnh mẽ xoá bỏ hình ảnh ca sĩ Phạm Anh Khoa với tư cách Đại sứ trên website và facebook của tổ chức này. Nhiều bầu show đã huỷ hợp đồng với ca sĩ Phạm Anh Khoa, mà cụ thể nhất là chương trình Rock’n’Share 2018 quyết định cắt tiết mục của nam rocker.

Trong khi đó, Trung tâm CSAGA được biết đến với vai trò tổ chức phi chính phủ, hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái lại tung ra clip đối thoại với ca sĩ Phạm Anh Khoa, dưới sự chứng kiến của Liên minh truyền thông về quyền của người dễ bị Tổn thương (RIM). Song Phạm Lịch và Nga My không được mời.

Trung tâm CSAGA cho biết ca sĩ Phạm Anh Khoa đã nhận thức rõ phong cách tập luyện, ngôn từ và hoạt động có thể vô tình gây hiểu lầm và tổn thương cho bạn diễn. Đồng thời, Khoa tuyên bố một chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức cho các nam nghệ sĩ và nam giới nói chung đã và đang có những lời nói và hành vi tương tự nhằm giúp tránh gây tổn thương phụ nữ. Ơ hay, việc riêng của bản thân, ca sĩ Phạm Anh Khoa còn chưa biết giải quyết một cách thấu đáo thì lấy tư cách gì để “nâng cao nhận thức cho các nam nghệ sĩ khác”. Một người mặt mũi đang lấm lem mà đứng ra làm gương cho thiên hạ về phương pháp trang điểm hướng đến cái đẹp thuần khiết và thánh thiện ư?

Lẽ ra, việc trước mắt của ca sĩ Phạm Anh Khoa là phải công khai xin lỗi vũ công Phạm Lịch, và tự nguyện rời khỏi chương trình tương tác “Trời sinh một cặp” trên sóng VTV3. Mặt khác, nếu cây ngay không sợ chết đứng, ca sĩ Phạm Anh Khoa hãy mời cơ quan công an vào cuộc, để điều tra rõ ràng có hay không hành vi quấy rối tình dục giữa anh và những nhân vật nữ từng lên tiếng tố cáo. Thế nhưng, ca sĩ Phạm Anh Khoa lại tìm cách chống chế: ““Ở showbiz, vỗ mông cũng là một cách chào hỏi". Xin hỏi, showbiz mà ca sĩ Phạm Anh Khoa đề cập có phải là showbiz Việt chăng? Hay đó là mô hình showbiz nhố nhăng mà ca sĩ Phạm Anh Khoa nỗ lực tưởng tượng ra để chạy tội cho mình?

Ca sĩ Nguyên Vũ phủ nhận: "Đừng nhân danh showbiz. Chưa bao giờ tôi thấy ai chào hỏi nhau bằng cách đó. Còn bạn bị một người, hai người rồi 3 người tố cáo vậy mà vẫn lấy showbiz để chống chế sao? Ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng thà im lặng để sửa sai hoặc xin lỗi thành tâm còn hơn ngồi chễm chệ lên sóng mà lại làm cho showbiz thêm bị kỳ thị". Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả ca khúc “Nhật ký của mẹ” nổi tiếng, phẫn nộ: "Người trong nghề chúng tôi chưa bao giờ xem vỗ mông nhau là cách chào hỏi. Phạm Anh Khoa muốn xin lỗi, hãy xin lỗi như một người đàn ông. Còn không, mong anh hãy câm như một con hến".

Siêu mẫu Phương Mai cũng bức xúc không kém: "Cơ thể mỗi người là của riêng họ, không ai có quyền động chạm hay lạm dụng cơ thể người khác. Ca sĩ Phạm Anh Khoa nói anh ta chỉ đùa, nhưng trò đùa của anh ta gây tổn thương cho thể xác và tinh thần của cô gái khác, thì đích thị là hành vi quấy rối tình dục". Còn diễn viên Trương Quỳnh Anh quyết liệt: "Chào hỏi kiểu vỗ mông, chắc tôi đấm vô mặt!”.

Rõ ràng trong showbiz không có kiểu chào hỏi lố bịch bằng cách vỗ mông như ca sĩ Phạm Anh Khoa cố gắng bao biện. Một ca sĩ cũng chưa nhiều thành tựu như Phạm Anh Khoa mà lại xuôi ngược lấp liếm cho sai lầm của mình, thì chứng tỏ giá trị đạo đức đang bị xem nhẹ trong đời sống nghệ thuật. Phải chăng, đã đến lúc các cơ quan quản lý văn hoá phải có biện pháp giám sát cụ thể và khắt khe hơn? Ông Nguyễn Quang Vinh - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh: "Cục chưa cấm ca sĩ Phạm Anh Khoa biểu diễn, vì phải đợi đủ thông tin. Phải có bằng chứng cụ thể, Cục mới can thiệp được". Tuy nhiên, ông Vinh cũng đồng tình khi các chương trình nghệ thuật từ chối sự có mặt của ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm