| Hotline: 0983.970.780

Ông Đinh Thế Huynh tái cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khoá IX

Thứ Năm 12/08/2010 , 20:01 (GMT+7)

* Người làm báo chấp nhận nhập cuộc để vượt qua thách thức

Chiều 12/8 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2010-2015) đã bế mạc sau 3 ngày làm việc (từ 10 - 12/8). Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam (sửa đổi). Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 51 ủy viên. BCH đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Hội khóa IX gồm 11 đồng chí. Nhà báo Đinh Thế Huynh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX. 4 Phó Chủ tịch HNBVN khóa IX gồm các nhà báo: Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên BCHTƯ Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN khóa VIII; Hà Minh Huệ, Phó TGĐ Thông tấn xã Việt Nam; Mã Diệu Cương, Phó TGĐ Đài Truyền hình TPHCM, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM. Ban Kiểm tra HNBVN khóa IX do nhà báo Hà Kim Chi, Trưởng Ban Công tác Hội làm Trưởng ban, 2 Phó trưởng ban và 4 ủy viên.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 7 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Phát biểu kết thúc Đại hội, nhận định về tình hình báo chí trong giai đoạn sắp tới, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2010-2015, Đinh Thế Huynh cho biết: Trong xu thế hội nhập và phát triển, sự toàn cầu hóa về thông tin, nhất là xu hướng hòa tan công nghệ đặt nền báo chí nước ta nhiều cơ hội phát triển, đồng thời không ít thách thức. Về loại hình, báo chí không chỉ đơn nhất một loại hình mà đã trở thành báo chí đa phương tiện. Nhiều cơ quan báo chí có từ 2-3 loại hình báo chí. Báo điện tử có lợi thế đưa tin nhanh, kịp thời và sức lan truyền rộng nhưng đồng thời cũng tạo ra tình trạng sao chép lẫn nhau, khiến cho thông tin trở nên nhàm chán. Báo viết mất dần bạn đọc, suy giảm số lượng phát hành. Do tác động của việc tăng giá giấy và các vật tư in khác cộng với sự sụt giảm số lượng phát hành, khó khăn thu hút quảng cáo dẫn tới nguồn thu của các cơ quan báo viết giảm mạnh. Trong khi nguồn thu bị giảm thì các cơ quan báo chí lại bị tính thuế TNDN như đối với các DN thuần túy khác. Các cơ quan báo nói, báo hình cũng đứng trước tình hình cạnh tranh gay gắt cả về thông tin, nguồn nhân lực và nguồn thu.

Giải pháp được Chủ tịch HNBVN Đinh Thế Huynh đưa ra là: đổi mới, hiện đại hóa phương tiện làm báo và đề xuất với Đảng, Nhà nước cơ chế, chính sách hợp lý. Kiến nghị với Đảng và Nhà nước có những cơ chế chính sách hợp lý để thúc đẩy báo chí phát triển như: chính sách ưu đãi đầu tư phát triển công nghệ làm báo; đầu tư nguồn nhân lực làm báo. Đề nghị Nhà nước giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với các cơ quan báo chí, cao nhất cũng chỉ bằng các cơ sở GD- ĐT, các đơn vị làm dịch vụ VH- TT.

Chủ tịch HNBVN Đinh Thế Huynh khẳng định: Sẽ kiến nghị pháp luật thừa nhận quá trình tác nghiệp của nhà báo là quá trình thi hành công vụ. Cản trở nhà báo hành nghề hợp pháp là hành vi cản trở người thi hành công vụ. Hội nhà báo, các cơ quan báo chí cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của hội viên nhà báo về pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật, về đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng ứng xử sao cho đúng mực, khéo léo và kỹ năng tự bảo vệ mình ở những hoàn cảnh nguy hiểm.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm