| Hotline: 0983.970.780

Ông Trần Tiến Hưng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thứ Hai 15/07/2019 , 12:03 (GMT+7)

Tại kỳ họp thứ 10 diễn ra sáng 15/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã ban hành Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng.

Tân Chủ tịch tỉnh Trần Tiến Hưng, sinh ngày 8/3/1976, tại thị trấn Phúc Yên, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Quê quán: Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Hưng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội; học vị: Tiến sỹ Kinh tế; lý luận chính trị: Cao cấp.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh,  ông Trần Tiến Hưng công tác tại Vụ Nghiên cứu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương. Từ tháng 2/2016 - 6/2019, ông là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 2/7, Ban Bí thư luân chuyển, chỉ định ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn tặng hoa chúc mừng cho Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Theo ông Hưng, trong những năm gần đây kinh tế Hà Tĩnh đạt được những bước phát triển vượt bậc. Đây là nỗ lực lớn của nhiều thế hệ cán bộ và nhân dân trong toàn tỉnh. Vì vậy, trên cương vị mới, ông sẽ nỗ lực cố gắng, luôn luôn học tập và kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, lắng nghe ý kiến của các cấp, các ngành và tập thể lãnh đạo UBND tỉnh cùng nhân dân để phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới trong quản lý điều hành, nhất là rút ngắn khoảng cách giữa lời nói và việc làm.

“Tôi xin hứa sẽ tận tâm, tận tụy, cống hiến trí tuệ, sức lực; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân kỳ vọng”, ông Hưng nhấn mạnh.

Cũng trong sáng nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, với số phiếu trúng cử 48/48 phiếu (đạt 100%).

Bà Nguyễn Thị Nhuần, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trúng cử Phó Trưởng Ban pháp chế, HĐND tỉnh Hà Tĩnh, với số phiếu 47/48 (đạt 97,9%).

Ngoài ra, HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Đặng Quốc Khánh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm