Tổng thống Trump, người vừa nhậm chức hôm 20/1, đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Nga sớm nhất có thể để đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Điện Kremlin trước đó cho biết họ đang chờ đợi các tín hiệu rõ ràng từ chính quyền ông Trump.
"Chúng tôi sẽ đối thoại với nhau, và tôi nghĩ chúng tôi có lẽ sẽ làm được điều gì đó có ý nghĩa", ông Trump nói hôm 31/1. "Đó là một cuộc chiến vô nghĩa, và nó phải chấm dứt ngay lập tức. Vì vậy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó và đúng là chúng tôi đang thảo luận".
"Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất nghiêm túc về cuộc chiến đó, cố gắng chấm dứt nó", ông nói thêm, xác nhận rằng các cuộc đàm phán này đang diễn ra "với Nga".
Hôm 27/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố rằng một cuộc điện đàm giữa 2 Tổng thống hiện chưa được lên kế hoạch, vì chưa có thỏa thuận hay chỉ đạo nào về vấn đề này. Ông lưu ý rằng tất cả các hoạt động liên lạc hiện đang được tiến hành ở cấp đại sứ quán.
Ông Trump đã cam kết tổ chức các cuộc đàm phán nhằm tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev và đã cho đặc phái viên về Ukraine của mình, Keith Kellogg, 100 ngày để đưa ra một giải pháp như vậy. Tuần trước, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nếu Moscow từ chối chấp nhận một "thỏa thuận" để chấm dứt xung đột nhưng khẳng định rằng ông "không muốn làm tổn thương Nga".
Nga đã nhấn mạnh rằng chiến sự sẽ chỉ kết thúc nếu Ukraine cam kết trung lập vĩnh viễn, phi quân sự hóa, đồng thời công nhận "thực tế lãnh thổ trên thực địa". Moscow tuyên bố rằng họ vẫn sẵn sàng đàm phán nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm "các thỏa thuận đáng tin cậy, ràng buộc về mặt pháp lý để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột".