| Hotline: 0983.970.780

Phân bón Cà Mau nhận bàn giao Phân bón Hàn - Việt từ Tập đoàn Taekwang

Thứ Ba 02/04/2024 , 16:24 (GMT+7)

Phân bón Cà Mau hoàn thành chuyển nhượng Nhà máy NPK Hàn - Việt công suất 360.000 tấn/năm, cụ thể chiến lược đa dạng hoá sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, kinh doanh quốc tế.

Ông Lê Ngọc Minh Trí, Phó Tổng Giám đốc PVCFC kiêm Chủ tịch HĐTV KVF (phải) và ông Kim Kwang Chul, Tổng Giám đốc KVF thực hiện ký kết bàn giao. Ảnh: PVCFC.

Ông Lê Ngọc Minh Trí, Phó Tổng Giám đốc PVCFC kiêm Chủ tịch HĐTV KVF (phải) và ông Kim Kwang Chul, Tổng Giám đốc KVF thực hiện ký kết bàn giao. Ảnh: PVCFC.

Ngày 1/4/2024, tại TP. HCM, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) và Tập đoàn Taekwang (TKG) chính thức tiến hành Lễ ký kết thỏa thuận bàn giao Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF). Đây là một trong những bước tiến quan trọng để Phân bón Cà Mau hoàn thiện bộ giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, cùng bà con phát triển bền vững hơn, thịnh vượng hơn.

Tham dự Lễ ký kết, Tập đoàn Taekwang có ông Kim Kwang Chul, Tổng Giám đốc KVF. Về phía Phân bón Cà Mau có ông Văn Tiến Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cùng các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các phòng/ban, đơn vị công ty, đại diện cán bộ công nhân viên của PVCFC và KVF.

Ông Văn Tiến Thanh, Tổng Giám đốc Phân bón Cà Mau. Ảnh: PVCFC.

Ông Văn Tiến Thanh, Tổng Giám đốc Phân bón Cà Mau. Ảnh: PVCFC.

Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF) được khởi công xây dựng vào tháng 7/2016 tại TP. HCM. Tháng 12/2017, Nhà máy NPK Hàn - Việt của KVF chính thức đi vào hoạt động với công suất thiết kế là 360.000 tấn NPK/năm. Nhà máy có tổng số vốn đầu tư là hơn 60 triệu USD.

Phân bón Cà Mau với chiến lược đa dạng hoá sản phẩm, kênh phân phối, đẩy mạnh xuất khẩu và kinh doanh quốc tế, chú trọng đến tiếp thị truyền thông trên các nền tảng kỹ thuật số đã giúp công ty chiếm thị phần tại tất cả các thị trường khu vực trong nước. 

Đặc biệt, tại khu vực Tây Nam Bộ, Phân Bón Cà Mau chiếm đến 61%, đồng thời sản phẩm của Công ty cũng đã có mặt trên 20 quốc gia trên thế giới.

Phân bón Cà Mau hiện đang sở hữu: Nhà máy Đạm Cà Mau có khả năng sản xuất urê hạt đục với công suất 800.000 tấn/năm; Nhà máy NPK Cà Mau với công suất 300.000 tấn/năm và vừa hoàn thành nhận chuyển nhượng Nhà máy NPK Hàn - Việt với công suất 360.000 tấn/năm.

Phân bón Hàn - Việt là nhãn hiệu đã được khẳng định về chất lượng sản phẩm và bà con Việt Nam tin dùng nhiều năm qua. 

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên PVCFC và KVF chứng kiến biên bản bàn giao. Ảnh: PVCFC.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên PVCFC và KVF chứng kiến biên bản bàn giao. Ảnh: PVCFC.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024, Phân bón Cà Mau cũng vừa được UBND tỉnh Bình Định trao Chứng nhận đầu tư. Công ty sẽ triển khai Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Cà Mau - Cơ sở Bình Định với quy mô 3ha, vốn đầu tư 120 tỷ đồng.

Dự án nhằm tăng cường sản lượng phục vụ thị trường cả nước và mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu kinh doanh quốc tế cũng là một bước tiến trong 3 mũi chiến lược: đầu tư, phát triển bền vững và chuyển đổi số mà Công ty tập trung năm 2024.

Cùng với bộ sản phẩm phân bón chất lượng, Công ty tạo điều kiện cho bà con tiếp cận gần hơn với sản phẩm phân bón chất lượng ở mức chi phí phù hợp hơn. Bên cạnh việc tổ chức nhiều hoạt động cho hàng nghìn hộ nông dân tham quan Nhà máy Đạm Cà Mau trong nhiều năm qua, PVCFC còn kết hợp với địa phương để triển khai đa dạng các “Mô hình trồng trọt ứng dụng công nghệ cao” và các hội thảo cập nhật kỹ thuật sản xuất mới.

Đây là cơ hội tốt giúp bà con chứng kiến, trải nghiệm thành quả trồng trọt khi sử dụng phân bón chất lượng, tiếp cận kỹ thuật canh tác bài bản, đúng liều lượng giúp bà con vừa tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và canh tác bền vững.

Trên hành trình 13 năm qua, Phân bón Cà Mau luôn giữ vững sứ mệnh “Người nuôi dưỡng” toàn diện cho cây trồng.

Năm 2024 được dự báo nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức, Phân bón Cà Mau với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, linh hoạt và thích ứng, không ngừng nỗ lực sẽ cùng nhà nông Việt Nam kiến tạo giá trị bền vững hơn, thịnh vượng hơn.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm