| Hotline: 0983.970.780

Phập phồng dịch bệnh lúa thu đông

Thứ Năm 11/08/2011 , 10:44 (GMT+7)

Do nông dân phải chạy đua với thời gian cho kịp lịch thời vụ và không tuân thủ theo khuyến cáo của ngành chuyên môn nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên trà lúa này là rất cao.

Đất không có thời gian nghỉ nên nông dân phải tăng cường bón phân cho lúa

Tính đến thời điểm này, nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã hoàn thành chỉ tiêu xuống giống lúa thu đông (TĐ) 2011. Tuy nhiên, do nông dân phải chạy đua với thời gian cho kịp lịch thời vụ và không tuân thủ theo khuyến cáo của ngành chuyên môn nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên trà lúa này là rất cao.

Ở nhiều nơi, trong lúc nông dân trong vùng quy hoạch đang tập trung gieo sạ lúa TĐ thì các địa phương lân cận khác lại đang thu hoạch rộ lúa HT. Vì vậy, mật độ rầy nâu di trú thường rất cao. Điều đáng lo ngại là kết quả phân tích các mẫu rầy nâu ở ĐBSCL do Trung tâm BVTV phía Nam thực hiện mới đây cho thấy, tỷ lệ rầy mang vi rút gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL) chiếm trên 40%. Trong khi đó, nhiều nơi nông dân lại không tuân thủ theo khuyến cáo về thời gian cách ly giữa 2 vụ lúa tối thiểu là 21 ngày và gieo sạ tập trung né rầy. Một số nông dân thường có tâm lý, tranh thủ gieo sạ sớm để thu hoạch trước bán sẽ có giá cao hơn.

 Tại Kiên Giang, tính đến thời điểm này nông dân trong tỉnh đã gieo sạ được trên 47.000 ha lúa TĐ, cao hơn kế hoạch ban đầu 11.000 ha. Sở dĩ diện tích lúa TĐ 2011 của Kiên Giang tăng cao là do nông dân các huyện như: Tân Hiệp, Hòn Đất… đã tự ý xé rào xuống giống ngoài vùng quy hoạch. Ông Nguyễn Văn Tân, ở xã Tân An, Tân Hiệp, thành thật: “Mặc dù biết việc gieo sạ lúa TĐ ngoài vùng quy hoạch là nguy hiểm nhưng bà con xung quanh ai cũng làm, thậm chí có người còn mạnh dạn hỏi mướn thêm đất để canh tác, chẳng lẽ mình có đất lại bỏ không”.

Do chưa có hệ thống đê bao đảm bảo ngăn lũ nên nông dân buộc phải chạy đua với thời gian bằng việc gieo sạ càng sớm càng tốt, cắt lúa HT xong là tranh thủ làm đất xuống giống ngay. Nông dân cho biết, hầu hết diện tích lúa của họ đều bị hiện tượng ngộ độc hữa cơ, lúa gieo sạ được 15-20 là đỏ lá, xử lý rất tốn kém.

Ông Tống Văn Thuấn, Trưởng phòng NN-PTNT Giồng Riềng (Kiên Giang) cho biết, toàn huyện đã xuống giống được hơn 25.000 ha lúa TĐ, đạt 101% so với kế hoạch đề ra. Trà lúa hiện nay chủ yếu là ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Theo ông Thuấn, lo ngại lớn nhất của huyện hiện nay đối với lúa TĐ là tình hình dịch bệnh và nhiều diện tích đê bao không đảm bảo. Mặc dù lúa mới gieo sạ nhưng một số diện tích đã bị dịch rầy nâu, bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá gây hại.

Còn về đê bao thì chỉ có khoảng 70% diện tích lúa TĐ của huyện là được đảm bảo, có hệ thống bơm thoát nước tốt. Một số diện tích tuy nằm trong hợp tác xã, tổ hợp tác nhưng hệ thống đê bao yếu, thấp hơn cao trình lũ hằng năm nên không an toàn. Trong trường hợp mùa nước nổi về sớm hoặc gặp mưa bão kéo dài rất dễ bị ngập úng. Đáng lo ngại hơn là một số diện tích nông dân làm rải rác tự phát, hoàn toàn không có đê bao nên rất dễ bị mất trắng khi gặp thời tiết bất thường.

Tính đến thời điểm này tỉnh Hậu Giang cũng đã cơ bản hoàn thành kế hoạch xuống giống lúa TĐ. Tuy nhiên, có không ít diện tích đã được nông dân xuống giống trước lịch thời vụ từ 10-15 ngày. Nhiều hộ chỉ mới thu hoạch lúa HT khoảng 5-7 ngày là đã gieo sạ tiếp vụ lúa TĐ trở lại, đất hoàn toàn không có thời gian nghỉ cũng như cách ly mùa vụ. 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm