| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện vụ khai thác, vận chuyển gỗ quý tại huyện Xuyên Mộc

Thứ Bảy 20/04/2024 , 07:58 (GMT+7)

Bà Rịa - Vũng Tàu Các cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc vừa phát hiện vụ khai thác, vận chuyển 9 khối gỗ quý tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

Một số tang vật các đối tượng bỏ lại khi bị lực lượng chức năng phát hiện trong đêm ngày 18/4. Ảnh: Văn Danh.

Một số tang vật các đối tượng bỏ lại khi bị lực lượng chức năng phát hiện trong đêm ngày 18/4. Ảnh: Văn Danh.

Chiều 19/4, Trung tá Hà Văn Trường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Thuận (BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị và các cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện vụ vận chuyển trái phép lượng gỗ quý tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

Trước đó, vào lúc 22h ngày 18/4, lực lượng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, phối hợp với Đội công tác Biên phòng Hồ Cốc (Đồn Biên phòng Phước Thuận), Công an và dân quân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc tổ chức tuần tra bảo vệ rừng. Khi đến khu vực Khoảnh 8, tiểu khu 27 thuộc Khu bảo tồn, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng đang vận chuyển lâm sản trái phép bằng xe ba gác máy. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ trốn và bỏ lại xe ba gác máy.

Số gỗ quý trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu mà lâm tặc chưa kịp vận chuyển. Ảnh: Quang Anh.

Số gỗ quý trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu mà lâm tặc chưa kịp vận chuyển. Ảnh: Quang Anh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 xe ba gác máy, 1 cưa máy, 9 khúc gỗ sến. Mỗi khối dài khoảng 2,5m, đường kính khoảng 40cm. Đây là loại gỗ thuộc nhóm thứ II trong bảng phân loại các nhóm gỗ của Việt Nam. Gỗ sến được biết đến là loại gỗ quý của nước ta.

Trung tá Hà Văn Trường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Thuận cho biết, đến sáng ngày 19/4, Đồn Biên phòng Phước Thuận phối hợp với Hạt kiểm lâm Xuyên Mộc và Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu tiến hành kiểm tra khu vực nghi các đối tượng khai thác gỗ trái phép.

“Qua kiểm tra lực lượng chức năng ghi nhận tại hiện trường các đối tượng đã cắt 5 cây sến. Tại hiện trường, đoàn phát hiện còn khối gỗ sến và 5 ngọn sến chưa được đưa ra khỏi khu vực”, Trung tá Hà Văn Trường thông tin.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc huyện Xuyên Mộc, với diện tích tự nhiên hơn 10.537 ha, trải dài trên địa phận 5 xã Bình Châu, Bưng Riềng, Bông Trang, Xuyên Mộc, Phước Bửu.

Đây là khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại tương đối nguyên vẹn của Việt Nam. Với ưu thế rừng cây họ Dầu là nơi cư trú cho các loài sinh vật, đặc biệt là các loài quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. 

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu được xếp vào “Kiểu thực vật rừng kín, nửa rụng lá ẩm nhiệt đới”. Hiện, có khoảng 750 loài thuộc 123 họ tại Khu bảo tồn. Trong đó có 732 loài đã được định danh, với nhiều loài quý hiếm như: cẩm lai Bà Rịa, gõ đỏ, gõ mật, giáng hương, bình linh nghệ, sến, dầu cát... Riêng loài dầu cát (Dipterocarpus costatus) được coi là loài cây gỗ quý, đặc hữu của Khu bảo tồn.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Trồng 1.000 cây hoa ban tri ân mảnh đất Điện Biên Phủ

Chiến dịch 'Phủ xanh tương lai trên mảnh đất lịch sử' tiến hành trồng 1.000 cây hoa ban tại những di tích lịch sử quan trọng ở thành phố Điện Biên Phủ.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.