| Hotline: 0983.970.780

Phát huy tiềm năng vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy 07/09/2019 , 12:15 (GMT+7)

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới rất có ý nghĩa đối với kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Sáng 7/9, tại Quảng Nam diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới rất có ý nghĩa đối với kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong vòng 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì ở giai đoạn đầu tiên (2010-2015), các tỉnh thuộc khu vực này đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp. Tuy nhiên bộ máy quản lý, điều hành giúp việc cho Ban này hoạt động chưa thực sự hiệu quả do các cán bộ kiêm nhiệm còn thiếu và yếu về năng lực.

Hầu hết các địa phương cơ bản đều chỉ chú trọng vào triển khai xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cơ sở, chưa quan tâm nhiều đến tổ chức, hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

Đến giai đoạn 2015-2020, các tỉnh đã dần kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo hoạt động từng bước hiệu quả hơn. Từ việc chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng như trước đây thì giai đoạn này, các địa phương đã dần chuyển sang triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm mà Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hướng đến là tác động đến sinh hoạt, và sản xuất của người dân.

Hội nghị đưa ra nhiều giải pháp để xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Những thay đổi đúng hướng này đã góp phần giúp cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có bước chuyển mình, thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Qua 10 năm, tại khu vực này đã đạt được những kết quả nổi bật như: Hạ tầng kinh tế nông thôn đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của người dân; Phát triển, đổi mới hình thức sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế trong đó phải kể đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý ở các tỉnh như Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên…

Bên cạnh những kết quả tích cực thì vùng này còn có nhiều điểm hạn chế như: khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền còn khá lớn; tiến độ xây dựng nông thôn mới ở nhiều tỉnh có dấu hiệu chững lại trong những năm gần đây; nhiều ngành kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, có nơi lạm dụng khai thác khoáng sản ảnh hưởng đến tính bền vững của hệ sinh thái; các công trình hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông xuống cấp, chưa đầu tư sửa chữa kịp thời…

Chú trọng phát triển và xây dựng thương hiệu các sản phẩm địa phương là một trong những nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới.

Tính đến tháng 8/2019, toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 604/1.424 (chiếm tỷ lệ 42,41%) xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. So với mức bình quân của cả nước (50,8%) thì khu vực này có tỷ lệ đạt chuẩn tương đối thấp, chỉ cao hơn vùng núi phía Bắc (26,4% số xã đạt chuẩn). Điều này cho thấy, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang là một vùng trũng về xây dựng nông thôn mới.

Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là vùng có những nét đặc trưng nhất, hội tụ đầy đủ cả nông, lâm, ngư nghiệp. Xét tiềm năng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì đây là khu vực đầy tiềm năng nhất.

Mặc dù vậy, xuất phát điểm của vùng hiện nay rất thấp, tỉ lệ nghèo khi thực hiện nông thôn mới còn rất cao nên chương trình rất khó phát triển. Bên cạnh đó, vùng còn chịu ảnh hưởng lớn của sự biến đổi khí hậu nên đã tác động rất lớn đến việc phát triển kinh tế trên địa bàn vùng.

“Trước những tiềm năng và khó khăn đó, muốn xây dựng nông thôn mới trước hết phải tuyên truyền chuyển cấp cho cán bộ để từ đó có nhiều hơn nữa những chính sách đúng đắn, thúc đẩy kinh tế nông thôn. Sau hội nghị này, chúng ta phải rút ra những kinh nghiệm để phát triển thực hiện mục tiêu đề ra trong thời gian tới nhằm đạt được những kết quả tốt nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm