| Hotline: 0983.970.780

Phất lên cùng trái 'rồng xanh'

Thứ Hai 27/05/2019 , 19:54 (GMT+7)

Với mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 2.000 ha thanh long ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, Long An đang tích cực triển khai...

Trong đó, các giống thanh long năng suất, chất lượng cao do Viện nghiên cứu CĂQ Miền Nam nghiên cứu và chuyển giao đã góp phần tạo nên những đổi thay cho nhiều vùng quê… 

Làng quê thay áo mới

Trởi lại vùng chuyên canh thanh long huyện Châu Thành (Long An) đến nay tuyến đường chính dẫn vào huyện được mở rộng thênh thang, rất nhiều cơ sở thu mua và sơ chế thanh long mọc lên, những chuyến “xe công” chở thanh long xuất khẩu ra vào tấp nập. Vùng đất này trước đây còn nghèo khó, giờ đã thay da đổi thịt kể từ khi cây thanh long đặt chân và “lên ngôi”.

16-12-54_nh_1_-_bi_thnh_long
Vùng chuyên canh thanh long Châu Thành, Long An. Ảnh: Minh Sáng.

Đặc biệt, do thị trường xuất khẩu trái thanh long nhiều năm qua rất tốt, giá bán cao, tiềm năng lớn, nên sự liên kết và tinh thần hợp tác sản xuất quy mô lớn, theo tiêu chuẩn cao của thị trường được nông dân nhiệt liệt hưởng ứng.

Ông Nguyễn Văn Phi, xã An Lục Long, chia sẻ: “Gia đình tôi có 0,7 ha thanh long ứng dụng công nghệ cao theo quy trình VietGAP, bảo đảm VSATTP. Do vậy, thanh long của gia đình đã được DN đặt hàng bao tiêu sản phẩm thu mua xuất khẩu”.

Theo ông Phi, nhiều nhà vườn tham gia dự án được các DN hỗ trợ đầu tư bao tiêu và được Viện CĂQ miền Nam phối hợp nghiên cứu cung ứng loại giống thanh long giống tốt, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và ít nhiễm sâu bệnh hơn.

Trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Minh, xã Long Trì, vẫn quen sản xuất thanh long theo kiểu truyền thống, không ít lần bị mất mùa và giá bán không như mong muốn. Tuy nhiên, từ khi dùng giống mới và được chọn vào dự án ƯDCNC sản xuất thanh long đã cho hiệu quả kinh tế hơn hẳn. Ông Minh phấn khởi chia sẻ: “Khi tham gia sản xuất ƯDCNC, gia đình tôi được hỗ trợ 70% chi phí đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt cho vườn thanh long. Năng suất vườn thanh long giống mới cũng rất tốt, ít sâu bệnh, chất lượng cao hơn nên mỗi năm gia đình thu nhập được gần 500 triệu đồng nhờ cung ứng thanh long đạt chất lượng xuất khẩu”.

Theo ông Nguyễn văn Hôn, nguyên cán bộ thị trấn Tầm Vu, từ khi thành lập dự án trồng 2.000 ha thanh long ƯDCNC, người dân ở các xã và thị trấn trong huyện Châu Thành rất phấn khởi và hưởng ứng tham gia vì họ thấy có quyền lợi thiết thực, giá thanh long trong dự án bán cao hơn so với bên ngoài.

16-12-54_nh_2_-_bi_thnh_long
16-12-54_nh_4_-_bi_thnh_long
Những vườn thanh long của huyện Châu Thành, Long An ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Minh Sáng.

Bên cạnh đó, các đoàn thể ở địa phương còn tích cực vận động thêm nông dân ngoài HTX hay THT cũng đi vào sản xuất theo quy trình sạch; sử dụng giống có nguồn gốc rõ ràng; đồng thời các cơ sở và kho cũng đang đăng ký mã vạch tại Cục Quản lý đo lường chất lượng của tỉnh Long An.
 

Đẩy mạnh sản xuất công nghệ cao

Theo đề án, đến năm 2020, Long An sẽ có 2.000 ha thanh long ƯDCNC, 50 hố xử lý bao bì thuốc BVTV, 16 kho lạnh với tổng sức chứa 8.000 tấn. Qua đó, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng, an toàn, hiệu quả, bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Đến nay, riêng huyện Châu Thành có trên 8.200 ha thanh long, trong đó có gần 1.500 ha ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất với 2.275 hộ tham gia. Tỉnh đã cho xây dựng 12 mô hình điểm sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, có các ngành chức năng hỗ trợ chuyển giao KH-KT đến các HTX và THT.

Kết quả bước đầu của mô hình cho thấy, nông dân không còn sử dụng phân gà tươi để bón và sử dụng thuốc BVTV hợp lý trong quản lý dịch bệnh, làm quen với việc ghi chép nhật ký. Đặc biệt, mô hình tưới tiết kiệm giúp nông dân tiết kiệm được 80% công lao động, tiết kiệm điện năng và lượng nước sử dụng, tăng hiệu quả hấp thu phân bón.

Việc ƯDCNC giúp nông dân giảm chi phí tưới nước, bón phân, thuận lợi trong việc quản lý dịch bệnh, tăng lợi nhuận; đồng thời thay đổi tập quán canh tác của nông dân, xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ thanh long theo hướng VietGAP, hữu cơ. Qua đó, góp phần tăng thu nhập của người dân nông thôn trên 50 triệu đồng/người/năm.

16-12-54_nh_5_-_bi_thnh_long
Nhà vườn hào hứng tham gia vào dự án sản xuất thanh long ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Minh Sáng.

Ông Trương Quang An, Giám đốc HTX Thanh long Tầm Vu cho biết: “HTX đang tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho xã viên ứng dụng vào sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sang các thị trường khó tính, chúng tôi đã hướng dẫn xã viên sản xuất thanh long theo đúng quy trình kỹ thuật, an toàn, bền vững theo tiêu chuẩn VietGAP. Hàng năm, HTX xuất khẩu hàng chục ngàn tấn thanh long sạch với giá cao, mang lại lợi nhuận cao cho bà con xã viên”.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Nguyễn Văn Thình cũng cho biết: “Thời gian qua, huyện thực hiện nhân rộng mô hình ƯDCNC gắn với tái cơ cấu nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong sản xuất thanh long. Đặc biệt, tham gia dự án, nông dân đã dần thay đổi tập quán, tư duy canh tác cũ, bắt đầu hình thành thói quen sử dụng phân hữu cơ, hạn chế sử dụng phân vô cơ, thuốc BVTV. Trồng thanh long ƯDCNC đang là hướng đi mới, mang lại hiệu quả cao cho nông dân...

Theo Sở NN-PTNT Long An, tỉnh đang thực hiện đề án 2.000 ha thanh long ứng dụng công nghệ cao trên 12 xã và 1 thị trấn đến năm 2020. Hiện nay, tỉnh đã có 1.638 ha thanh long ƯDCNC, đạt hơn 80% so với kế hoạch đề ra. Thời gian qua, tỉnh xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ thanh long theo hướng VietGAP, hữu cơ... Qua đó, nhiều nông dân thấy được ý nghĩa, hiệu quả của chương trình nên đã tự nguyện đăng ký tham gia và thực hiện đúng các yêu cầu của VietGAP để được đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn.

    Tags:
Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm