| Hotline: 0983.970.780

Phất lên nhờ làm ăn với nước ngoài

Thứ Hai 04/05/2015 , 08:55 (GMT+7)

Nhờ có chủ trương đúng đắn, hợp lý nên chỉ sau 4 năm triển khai xây dựng NTM, xã Diễn Tháp (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã đạt được nhiều thành tích đáng ngợi khen.

Dựa vào tình hình thực tế, hằng năm Đảng bộ, UBND xã Diễn Tháp đều xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của địa phương phân công nhiệm vụ rạch ròi, như Hội Cựu chiến binh đảm nhận tiêu chí giảm nghèo; Đoàn Thanh niên đảm nhận tiêu chí giao thông, thủy lợi; Hội Nông dân phát huy nội lực phát triển kinh tế...

Nhìn những ngôi nhà cao tầng mang kiến trúc hiện đại đua nhau mọc lên san sát, những chiếc xe tiền tỷ cáu cạnh chạy bon bon trên con đường nhựa phẳng lỳ, nhiều người nhầm tưởng đang đặt chân đến một khu đô thị, thế nhưng ít ai biết được rằng, thành quả ngày hôm nay không đến một cách ngẫu nhiên với Diễn Tháp.

Lục lại ký ức, thương hiệu “đồ đồng Cồn Cát” của Diễn Tháp từng có thời điểm phát triển khá hưng thịnh, tiếng tăm vang xa khắp trong Nam ngoài Bắc. Mãi đến những năm 80 của thế kỷ trước, khi đồ dùng bằng nhựa, nhôm lên ngôi thì những chiếc lò đồng mang nhãn hiệu “made in Diễn Tháp” dần chìm vào quên lãng.

Để theo kịp xu thế, nhiều hộ quyết định mở rộng địa bàn làm ăn bằng hình thức buôn bán, trao đổi hàng hóa với nước bạn Lào. Theo đó, họ mang các mặt hàng sẵn có như hải sản (tôm, sứa, mực), nước mắm, muối i-ốt, bàn chải, thau, nhựa... ngược theo hướng QL 7A, tỉnh lộ 48 sang tận các bản làng xa xôi của nước bạn Lào để đổi lấy những xe ô tô chở đầy sắt thép, phế liệu cũng như các loại cây dược liệu đã qua sơ chế. Nhờ cách này mà nhiều nhà phất lên nhanh chóng, không những sớm thoát khỏi cảnh nghèo đói mà còn tích lũy được của ăn, của để.

Năm 1996, khi cơ chế thị trường thời hội nhập phát triển mạnh, Đảng và Nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng thì xu thế “đổi hàng” còn lan tỏa mãnh mẽ hơn, có lúc thu hút hàng ngàn lao động tham gia. Hiện tại, thị trường Lào cần thứ gì, người dân Diễn Tháp sẵn sàng cung ứng đầy đủ thứ đó, từ các mặt hàng thường ngày như kim chỉ, gương, lược... cho đến những vật liệu xây dựng thiết yếu như xi-măng, sắt thép, máy nông cụ... đều có cả.

Trên địa bàn xã Diễn Tháp có rất nhiều tấm gương điển hình về việc làm kinh tế giỏi, một trong số đó là trường hợp của anh Trần Văn Hùng ở xóm 5. Từ hai bàn tay trắng, nhờ chịu thương chịu khó, biết nắm bắt thời cơ, đến nay anh đang sở hữu căn nhà mặt tiền đồ sộ, 2 ôtô chở hàng và 1 đại lý phân phối quy mô....

00-21-13_4
Trên địa bàn có hàng chục cửa hàng buôn bán vật dụng cung ứng sang Lào

Hiện nay mức thu nhập bình quân của lao động làm thương mại dịch vụ ở Diễn Tháp tăng rất nhanh, từ 40 triệu đồng/người năm 2010 lên 70 triệu đồng/người năm 2014, nếu như năm 2009 giá trị thương mại dịch vụ chỉ đạt 56 tỷ đồng thì năm 2014 tăng vọt trên 150 tỷ đồng.

Số hộ giàu và khá tăng nhanh, những hộ cho thu nhập từ 100 - 250 triệu đồng/năm chiếm đến 80%, số hộ nghèo không đáng kể. Đời sống nhân dân ngày một khấm khá đã góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng NTM của địa phương.

Nhờ biết phát huy sức mạnh nội lực, đến nay Diễn Tháp đã tập trung hoàn thành nhiều tuyến GTNT, nâng cấp trường học, trạm xá đáp ứng đủ tiêu chuẩn, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa thẳng tắp...

Được biết, tổng kinh phí xây dựng các công trình trên địa bàn xã đạt gần 90 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 26 tỷ đồng.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm