| Hotline: 0983.970.780

Phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản

Thứ Ba 17/05/2022 , 12:40 (GMT+7)

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận đã xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hướng đến sản xuất bền vững.

Đa dạng hóa đối tượng nuôi

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận, trong giai đoạn 2016-2021, đơn vị đã xây dựng và chuyển giao 9 mô hình nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại các vùng nuôi trồng trọng điểm trong tỉnh.

Cụ thể các mô hình như nuôi cá thát lát an toàn sinh học theo liên kết chuỗi; nuôi cá lóc thương phẩm; nuôi tôm càng xanh thương phẩm trong ao đất; nuôi cá lăng; nuôi cá chình và cá chạch lấu thương phẩm trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp theo liên kết chuỗi; nuôi lươn, nuôi cá chép giòn.

Mô hình nuôi cá chép giòn. Ảnh: KS.

Mô hình nuôi cá chép giòn. Ảnh: KS.

Từ các mô hình trình diễn trên đã giúp người nuôi nâng cao nhận thức và kiến thức kỹ thuật, đa dạng hóa các đối tượng nuôi phù hợp với điều kiên tự nhiên của từng vùng nuôi.

Đối với chương trình khuyến ngư nuôi thủy sản nước mặn, lợ, Trung tâm xây dựng 5 mô hình điển hình hiện được bà con nhân rộng.

Chẳng hạn như mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng VietGAP; mô hình nuôi cá bóp trong lồng bè; mô hình nuôi cá chim vây vàng trong ao đất trải bạt; mô hình nuôi cá mú trân châu; mô hình nuôi cua thương phẩm trong ao đất.

Ông Nguyễn Tám, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận đánh giá, các mô hình thời gian quan được triển khai đã giúp đa dạng hóa được đối tượng thủy sản nuôi, bổ sung thêm nhóm nuôi có giá trị kinh tế cao, theo phân khúc thị trường.

Thu hoạch cá mú Trân Châu. Ảnh: KS.

Thu hoạch cá mú Trân Châu. Ảnh: KS.

Cụ thể, trước năm 2016, nuôi thủy sản nước ngọt chủ yếu tập trung vào một số đối tượng truyền thống, thông thường như rô phi, diêu hồng, chép, bống tượng. Còn đối tượng nuôi nước mặn chủ yếu tôm thẻ chân trắng, cá chẽm...

Từ năm 2016, với sự làm chủ công nghệ sản xuất giống nhân tạo, nhiều cơ cấu giống đã được bổ sung và xây dựng mô hình nuôi trình diễn như: cá chình, cá chạch lấu, cá chép giòn, tôm càng xanh; hay cá mú trân châu, cá chim vây vàng...Các loài nuôi không chỉ chú trọng về mặt kỹ thuật, mà còn tổ chức sản xuất thích ứng với thị trường theo phân khúc để hướng đến tiêu thụ cho người nuôi.

“Các loài đặc sản cho giá trị kinh tế cao như cá chình; chạch lấu; cá mú; cua được tiêu thụ theo thị trường ngách, phục vụ nhà hàng, tiệc khách sạn. Còn các đối tượng truyền thống cho nhu cầu bán chợ và tiêu thụ thông thường”, ông Tám chia sẻ.

Các mô hình nuôi trồng thủy sản được Trung tâm triển khai đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người nuôi nâng cao tỷ lệ sống của vật nuôi từ 30-50% (truyền thống) lên 70-90% tùy mô hình. Điển hình, tỷ lệ sống của các mô hình cá nước ngọt đạt mức trung bình trên 75% (cá thát lát từ 75 – 81%; lươn từ 82% - 85%; cá chình, chạch lấu 80-85%); lợi nhuận bình quân trên 1000 m2 mặt nước đạt từ 20 – 70 triệu đồng tùy thời điểm và đối tượng nuôi. Riêng hình thức nuôi trong lồng bè, năng suất được nâng lên từ 22,7 kg/m3 – 26,5 kg/m3 (trước đây là 12 – 15 kg/m3), lợi nhuận trung bình đạt gần 100 triệu/150 m3 lồng bè.

Hình thành vùng nuôi trồng thủy sản tập trung

Bên cạnh xây dựng các mô hình đa dạng hóa các đối tượng nuôi phù hợp, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận cho biết, những năm qua  bám sát chỉ đạo của tỉnh, ngành, Trung tâm đã phát triển các vùng nuôi thủy sản tập trung, theo quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận xây dựng mô hình cuỗi liên kết nuôi cá ché giòn lồng bè. Ảnh: KS.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận xây dựng mô hình cuỗi liên kết nuôi cá ché giòn lồng bè. Ảnh: KS.

Theo đó, từ năm 2016-2020, Trung tâm đã phát triển nhân rộng mô hình nuôi cá thát lát bằng thức ăn công nghiệp tại vùng Biển Lạc (Tánh Linh). Từ đó, bà con vùng Biển Lạc và các vùng lân cận đã giảm dần các hoạt động khai thác bất hợp pháp, khai thác tận diệt trên lòng hồ. Thay vào đó các hình thức nuôi cá thát lát trong vèo, trong lồng hay trong ao thuộc vùng bán ngập được bà con thực hiện, nhân rộng, đem lại một sản lượng cá thát lát nuôi có chất lượng, với số lượng không nhỏ, góp phần hình thành vùng nguyên liệu ổn định chả cá thát lát Tánh Linh.

Không chỉ xây dựng, phát triển vùng nuôi, làm chủ kỹ thuật nuôi, hướng đến hình vùng nguyên liệu lớn, Trung tâm còn đẩy mạnh thực hiện các mô hình liên kết bảo tiêu sản phẩm đầu ra cho người nuôi.

Riêng đối tượng cá thát lát, từ năm 2016 đến nay Trung tâm đã xây dựng trên 10 điểm mô hình với diện tích 11.100 m2 ao đất và 1.190 m3 lồng bè cho 40 lượt hộ nông dân tham gia. Toàn bộ sản lượng cá thát lát của mô hình được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Phối Phối bao tiêu sản phẩm với giá không thấp hơn 65 ngàn đồng/kg.

Nuôi cá thát lát. Ảnh: KN.

Nuôi cá thát lát. Ảnh: KN.

Trên tuyến biển, Trung tâm đã chuyển giao kỹ thuật, quy trình nuôi cá bóp, cá mú đỏ, tôm hùm cho bà con huyện đảo Phú Quý, cùng với đó bổ sung thêm các đối tượng nuôi mới như: bào ngư, cá chim vây vàng, tôm hùm tre…Nhờ vậy hiện vùng nuôi ở Phú Quý cung cấp một lượng hải sản lớn tươi sống cho các hệ thống nhà hàng, tiệc cưới trong và ngoài tỉnh.

Theo Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận, với thành công của mô hình nuôi cá thát lát an toàn sinh học bằng thức ăn công nghiệp theo liên kết chuỗi đã giúp huyện Tánh Linh có nguồn nguyên liệu ổn định tại chỗ, góp phần tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho lao động địa phương. Huyện Tánh Linh cũng đã chú trọng công tác quy hoạch, kiểm soát được quy trình sản xuất, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Hiện nay chả cá thát lát của Tánh Linh đã đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của chương trình OCOP.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm