| Hotline: 0983.970.780

Phát triển hệ thống Bệnh viện cây trồng

Thứ Tư 19/10/2016 , 09:15 (GMT+7)

Tại diễn đàn về Phát triển Bệnh viện cây trồng trong hệ thống Khuyến nông Quốc gia Việt Nam diễn ra sáng 18/10 tại Hà Nội, TS. Nguyễn Văn Tạo, Phó Giám đốc VAAS cho biết, tổng số bệnh viện cây trồng dự án đã thiết lập được từ 2012 đến nay là 330.

14-26-08_20161018_091208
Diễn đàn về Phát triển Bệnh viện cây trồng trong hệ thống Khuyến nông
 

Sau 5 năm triển khai trên 6 tỉnh thành cả nước là Hưng Yên, Sơn La, Vĩnh Phúc, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đắk Lắk, dự án Bệnh viện cây trồng do Trung tâm Sinh học nông nghiệp quốc tế (CABI) phối hợp với Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã gặt hái được những thành công lớn...

Tại diễn đàn về Phát triển Bệnh viện cây trồng trong hệ thống Khuyến nông Quốc gia Việt Nam diễn ra sáng 18/10 tại Hà Nội, TS. Nguyễn Văn Tạo, Phó Giám đốc VAAS cho biết, tổng số bệnh viện cây trồng dự án đã thiết lập được từ 2012 đến nay là 330. Trong đó, năm 2013 là 20 bệnh viện, 2014 thêm 40 bệnh viện, năm 2015 là 20 bệnh viện và đến 2016 đạt 250 bệnh viện.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai tại 6 tỉnh dự án cũng đã đào tạo được 100 bác sỹ cây trồng. Trong suốt quá trình triển khai dự án, các bệnh viện cây trồng hoạt liên tục, thường xuyên 2 lần/tháng. Mỗi lần đều có những bác sỹ cây trồng tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ trực tiếp cũng như gián tiếp qua điện thoại cho bà con nông dân.

Chia sẻ kết quả hoạt động của dự án, GS.TS Nguyễn Văn Tuất, Trưởng Ban Quản lý dự án Bệnh viện cây trồng nhấn mạnh, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc VAAS, phía CABI và một số đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT là Cục BVTV, Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia… đã tư vấn và xử lí nhiều loại dịch bệnh cho bà con nông dân như bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, khô vằn, nghẹt rễ… trên lúa; bệnh chổi rồng, rầy chồng cánh, sương mai, rệp sáp trên cây nhãn; bệnh thối quả, thối rễ, cháy lá sầu riêng; sâu đục quả, bệnh chảy gôm, sâu phấn trắng… trên cây ăn quả và một số sâu bệnh hại trên cây công nghiệp.

Nhìn chung, phản hồi của bà con nông dân bề bệnh viện cây trồng và bác sỹ cây trồng là khá tích cực. Bởi qua đó, giúp giảm thiểu tối đa lượng giống, phân bón, thuốc BVTV mà vẫn cho năng suất cao, đảm bảo an toàn với con người và môi trường.

14-26-08_20161018_085547
Trao kỷ niệm chương Bộ NN-PTN T cho 2 lãnh đạo CABI
 

Tuy nhiên, có một thực tế nông dân chưa biết nhiều đến bệnh viện cây trồng. Tần suất tư vấn trong một tháng còn ít, không đáp ứng được diễn biến nhanh của sâu bệnh và thời vụ tại một số địa phương. Bên cạnh đó, do CABI là tổ chức phi lợi nhuận nên kinh phí cấp cho dự án còn hạn chế nên dẫn tới trang thiết bị phục vụ bác sỹ cây trồng còn thiếu và yếu.

Về phía đại diện CABI, TS. Loke Wai Hong nhấn mạnh, sau khi dự án bệnh viện cây trồng kết thúc, phía CABI rất tin tưởng và chuyển giao lại toàn bộ hệ thống, trang thiết bị và mô hình cho phía Việt Nam. Với hệ thống 100 bác sỹ cây trồng đã đào tạo được trong 5 năm qua, TS. Loke Wai Hong hy vọng sẽ có thêm nhiều bệnh viện cây trồng khác tiếp tục ra đời để hỗ trợ người nông dân Việt Nam.

Kết thúc diễn đàn, các đại biểu tham dự đều nhất trí tiếp tục kiến nghị cơ chế, chính sách nhân rộng mô hình bệnh viện cây trồng, trong đó kết hợp chặt chẽ với chủ trương tái cơ cấu ngành trồng trọt và BVTV. Trước tiên, cần đề nghị Bộ NN-PTNT xem xét, phê duyệt, công nhân bệnh viện cây trồng là tiến bộ kỹ thuật quốc gia làm tiền đề để triển khai.

Song song với đó, hệ thống bệnh viện và bác sỹ cây trồng cần kết hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT và các địa phương tham gia các dự án để xây dựng các vùng sản xuất rau, quả an toàn phục vụ tái cơ cấu ngành. Trước mắt, sẽ kiến nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ kinh phí duy trì dự án thông qua nguồn kinh phí khuyến nông.

Cũng tại diễn đàn, thừa ủy quyền của Bộ NN-PTNT, Vụ Hợp tác Quốc tế đã trao kỷ niệm chương của Bộ NN-PTNT cho TS Loke Wai Hong và TS Sivapragasam Annamali vì những đóng góp to lớn mà hai ông cũng như phía CABI đã dành cho nông nghiệp, nông dân Việt Nam trong thời gian qua.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm