| Hotline: 0983.970.780

Phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế số

Thứ Hai 20/12/2021 , 20:14 (GMT+7)

Ngày 20/12, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo 'Phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế số: Quan điểm, cách tiếp cận và giải pháp'.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và trực tuyến trên nền tảng Zoom. Mục tiêu của hội thảo là làm rõ quan điểm, cách tiếp cận thông qua các bằng chứng lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp cho phát triển kinh tế tập thể trong bối cảnh mới.

Quang cảnh buổi Hội thảo. Ảnh: HVNN.

Quang cảnh buổi Hội thảo. Ảnh: HVNN.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS Phạm Bảo Dương, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự phát triển kinh tế tập thể nói chung và HTX nói riêng, đặc biệt là trong bối cảnh của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời khẳng định xu hướng tất yếu của ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã (HTX) … tại Việt Nam.

Cụ thể, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đang diễn ra một cách nhanh chóng tạo sức ép cạnh tranh, thách thức lớn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đại dịch Covid-19 đã gây ra những khó khăn, thách thức chưa từng có cho nền kinh tế Việt Nam và buộc các đơn vị kinh tế phải nỗ lực thay đổi để thích ứng. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số là giải pháp, là xu hướng tất yếu để các cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực hiệu quả, tồn tại và phát triển.

Theo PGS.TS Phạm Bảo Dương, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX cũng không nằm ngoài vòng quay đó, hơn nữa đây là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và chịu sự cạnh tranh khốc liệt trước sự thay đổi của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Do đó, để tồn tại và phát triển các HTX, tổ hợp tác buộc phải lựa chọn con đường “chuyển đổi số” nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả sản xuất, tham gia vào chuỗi giá trị.

Đặc biệt thông qua chuyển đổi số sẽ giúp cho HTX tìm kiếm được một mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ưu hóa nguồn lực. Tuy nhiên, hiện nay chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể tại nước ta mới trong giai đoạn bước đầu và diễn ra còn chậm.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ảnh: HVNN

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ảnh: HVNN

Sau bài phát biểu khai mạc là phần trình bày của các diễn giả với 10 bài tham luận về quan điểm, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành từ các tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế tập thể và HTX ở Cộng hòa Liên bang Đức, Hà Lan và ở Việt Nam.

Nội dung phiên thứ nhất là các quan điểm phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế số và các gợi ý cho Việt Nam. Nội dung phiên thứ hai là thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một số HTX ở Việt Nam.

Tiếp theo là phần thảo luận sôi nổi giữa các thành viên tham dự Hội thảo, những câu hỏi và những câu trả lời, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, hợp tác để cùng phát triển. Nội dung thảo luận xoay quanh các vấn đề như: Quan điểm về phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế số; Lộ trình và lựa chọn nội dung thích hợp cho chuyển đổi số đối trong các HTX; Lợi ích và chi phí từ việc chuyển đổi số đối với HTX; Xác định những vướng mắc trong quá trình ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số của các đơn vị thuộc khối kinh tế tập thể để từ đó làm căn cứ cho các đề xuất về chính sách, giải pháp thực chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể...

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS.TS Phạm Bảo Dương đã thay mặt cho Ban tổ chức bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các diễn giả, các đơn vị và toàn thể các đại biểu đã tham dự, trình bày và đóng góp các ý kiến vô cùng quý báu để làm nên sự thành công của Hội thảo. PGS.TS Phạm Bảo Dương cũng mong rằng các nhà khoa học và các HTX tiếp tục chủ động hợp tác chặt chẽ hơn nữa để cùng chung tay xây dựng phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế số...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm