Khối bướu cổ nặng hơn 1kg lấy ra khỏi cơ thể chị H. Ảnh: BVCC. |
Bệnh nhân H (58 tuổi) bị bướu cổ từ nhiều năm nay và đã được mổ 1 lần vào năm 1978. Đến nay, khối u tái phát và lớn dần khiến bệnh nhân thấy nghẹn, khó thở.
Bệnh nhân đến khám tại khoa Ung bướu - Bệnh viện quận Thủ Đức. Qua xét nghiệm, bác Nguyễn Triệu Vũ – Trưởng khoa Ung bướu nhận định đây là trường hợp bướu giáp tái phát, khối u lớn gây đè dẹp khí quản, dính các mạch máu xung quanh, thòng sâu vào lồng ngực, đồng thời bệnh nhân còn mắc bệnh cao huyết áp và tiểu đường kèm theo.
Các bác sĩ khoa Ung bướu đã tiến hành hội chẩn với các khoa Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực, Tim mạch và Nội tiết... để chuẩn bị tốt nhất cho ca phẫu thuật.
Mặc dù khối u phát triển nhiều năm đã bị chai cứng và xơ dính vào các thần kinh, mạch máu, thực quản… nhưng các bác sĩ đã bóc tách cắt trọn toàn bộ mô tuyến giáp và u, bảo vệ an toàn các cấu trúc quan trọng, ngăn không cho khối bướu tái phát.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều khoa, toàn bộ khối u có kích thước 9x 18cm và cân nặng khoảng 1.100g đã được bóc tách thành công.
Hiện tại, bệnh nhân đang hồi phục tốt sau mổ.
“Bướu cổ là từ thường dùng để chỉ các khối u vùng cổ, có thể là bướu của tuyến giáp, hạch, thần kinh, mạch máu… Trường hợp bệnh nhân H là bướu của tuyến giáp. Phần lớn trường hợp bướu giáp là lành tính, chỉ một số ít là ác tính.
Bướu giáp có diễn tiến chậm, thường kéo dài trong nhiều năm. Người dân không nên quá lo lắng, ngay cả ung thư giáp cũng có thời gian phát triển rất chậm và rất ít gây nguy hiểm do đó không cần phải siêu âm tầm soát bướu giáp khi không có triệu chứng”, BS Nguyễn Triệu Vũ, trưởng khoa Khoa Ung Bướu (BV quận Thủ Đức) khuyến cáo.