| Hotline: 0983.970.780

Phiến quân bị tố gài mìn trên đường tới hiện trường MH17

Thứ Năm 31/07/2014 , 10:34 (GMT+7)

Một quan chức an ninh Ukraine cáo buộc phiến quân gài mìn trên đường tới hiện trường máy bay Malaysia rơi ở miền đông./ Phiến quân tố chính OSCE không cho thu lượm xác nạn nhân MH17

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia 
bị bắn rơi ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng

Trong khi đó, Nga quan ngại quân đội Ukraine đang dùng tên lửa đạn đạo để tiêu diệt phe ly khai.

"Họ vừa đem một lượng lớn pháo hạng nặng và gài mìn đường vào khu vực này", AP dẫn lời ông Andriy Lysenko, phát ngôn viên quân đội Ukraine, hôm 30/7 cho biết. "Việc này cản trở công việc của những chuyên gia quốc tế đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân đằng sau vụ máy bay Boeing 777 rơi". Phát biểu của ông này vẫn chưa được kiểm chứng độc lập.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết Ukraine đang trong một "cuộc chiến toàn diện", nhưng bà đang tìm cách xác minh báo cáo trên. "Nếu đây là sự thật, hành động đó hết sức hèn hạ", bà Bishop nói.

Tổng cộng 36 công dân Australia thiệt mạng trên chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines hôm 17/7. Theo bà Bishop, có thể còn tới 80 thi thể vẫn còn ở hiện trường.

Các nhà điều tra buộc phải hủy nhiệm vụ vào ngày thứ 4 liên tiếp vì chiến sự tiếp diễn giữa lực lượng Ukraine và phe ly khai ở miền đông nước này. Trong vòng 24 giờ qua, ít nhất 19 người chết tại khu vực xung quanh hiện trường máy bay rơi.

Trong khi đó, Nga đang quan ngại trước báo cáo cho rằng quân đội chính phủ Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo đối với phiến quân ở miền đông.

"Vùng Donetsk, Luhansk và các ngôi làng khác tại những khu vực này đang bị nã pháo bằng giàn phóng tên lửa Grad, pháo và xe tăng", RIA Novostidẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua nói.

CNN hôm 29/7 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết quân đội chính phủ Ukraine dùng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ở miền đông. Chúng có tầm phóng khoảng 80 km, với đầu đạn lên tới 450 kg. Những tên lửa này có thể xuất phát từ giàn phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka.

Nếu báo cáo này là chính xác, đây là "những tên lửa có khả năng sát thương lớn nhất từng được dùng trong cuộc xung đột", kênh truyền hình Mỹ cho hay. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cho biết họ không có những tên lửa đạn đạo này.

Chuyến bay  MH17 của hãng Malaysia Airlines hôm 17/7 rơi từ độ cao khoảng 10.000 m xuống vùng chiến sự Donetsk, miền đông Ukraine. Toàn bộ 298 hành khách và thành viên tổ bay thiệt mạng.

Quân đội Ukraine và phe ly khai thân Nga vẫn đổ lỗi cho nhau về vụ việc, trong khi Mỹ tin rằng máy bay bị tên lửa bắn hạ từ khu vực do phe ly khai chiếm giữ.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm