| Hotline: 0983.970.780

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Công ty Giống gia cầm Minh Dư

Chủ Nhật 28/03/2021 , 07:27 (GMT+7)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kỳ vọng Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư sẽ là ‘chim đầu đàn’ trong lĩnh vực sản xuất giống gia cầm có chất lượng cao.

Chiều 27/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đóng trên địa bàn xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước, Bình Định).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm nhà máy sản xuất gà ta giống của Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm nhà máy sản xuất gà ta giống của Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư sản xuất và cung ứng giống gà ta lớn nhất Việt Nam. Tổng Giám đốc Công ty là ông Lê Văn Dư, người vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ông Dư đã tìm tòi, nghiên cứu, thu thập các giống gà ta nổi tiếng của Việt Nam để chọn tạo thành công giống gà cụ kỵ, từ đó cho ra 3 tổ hợp lai gồm các giống gà ta: MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.BĐ.

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đã được chứng nhận là doanh nghiệp Khoa học-Công nghệ năm 2018. Năm 2020, sản lượng gà giống thương phẩm đạt 60 triệu con, chiếm hơn 20% thị phần giống gà ta cả nước. Theo kế hoạch, năm 2021 Công ty sẽ sản xuất hơn 100 triệu con gà giống 1 ngày tuổi.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi công nhân đang làm việc tại nhà máy sản xuất gà ta giống của Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi công nhân đang làm việc tại nhà máy sản xuất gà ta giống của Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đang triển khai các dự án mở rộng quy mô chăn nuôi gà tại các huyện Tuy Phước, Vân Canh và TX An Nhơn; đồng thời xúc tiến dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi gia cầm và Nhà máy giết mổ gia cầm trong thời gian đến.

Biểu dương thành tích ông Lê Văn Dư và Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đạt được thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn Công ty phát huy vai trò của một doanh nghiệp đầu đàn trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng giống gia cầm có chất lượng cao với giá cả phù hợp, ưu tiên hỗ trợ bà con nông dân trong nước phát triển nghề chăn nuôi gà, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc tại Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc tại Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Bình Định đối với Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Bình Định tiếp tục tạo điều kiện tăng cường mối liên kết bền vững giữa Công ty với người chăn nuôi trong tỉnh, phấn đấu đưa Bình Định trở thành tỉnh trọng điểm về chăn nuôi gia cầm.

Xem thêm
Cục Thú y ban hành hướng dẫn phòng, chống bệnh cúm gia cầm

Cục Thú y khuyến cáo, khi phát hiện gia cầm chết hàng loạt không được giấu dịch, cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y.

'Bệnh kép' hại ớt

HẢI DƯƠNG Gọi là 'bệnh kép' bởi hơn tháng nay, một số ruộng ớt của nông dân huyện Nam Sách cùng lúc bị 2 loại bệnh gây hại với triệu chứng rất đặc trưng.

'Cải lão hoàn đồng' cho cây bưởi ra quả ngon, sai lúc lỉu

HƯNG YÊN Bằng kỹ thuật cắt tỉa và ghép đoạn cành, ông Tuấn đã 'cải lão hoàn đồng' thành công hàng trăm cây bưởi già cỗi thành những cây quả sai lúc lỉu, chất lượng thơm ngon.

Bình luận mới nhất