| Hotline: 0983.970.780

Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Trị

Thứ Hai 15/11/2021 , 20:38 (GMT+7)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Trị làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch nước trao bảng tượng trưng quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CĐ.

Phó Chủ tịch nước trao bảng tượng trưng quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CĐ.

Chiều 15/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, tỉnh Quảng Trị đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân Khu phố 7, Phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Khu phố 7, Phường 3, thị xã Quảng Trị được hình thành từ năm 1989, dân số có 874 người với 248 hộ. Thời gian qua, người dân trên địa bàn đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng. Địa bàn hiện có 52 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt doanh thu 9 - 10 tỷ đồng/năm; có hơn 70 hộ thuộc thương mại, dịch vụ thu nhập ổn định với nhiều hộ sản xuất giỏi.

Phó Chủ tịch nước trao quà cho cán bộ, nhân dân Khu phố 7, Phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. CĐ.

Phó Chủ tịch nước trao quà cho cán bộ, nhân dân Khu phố 7, Phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. CĐ.

Chia vui với bà con trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những kết quả nổi bật của Khu phố 7, Phường 3, thị xã Quảng Trị đạt được trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo công tác giáo dục; bảo vệ, xây dựng môi trường sáng - xanh -sạch - đẹp; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện...

Phó Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Trị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh đã duy trì được "vùng xanh" trong một thời gian dài, hiện nay cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh.

Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân Khu phố 7, Phường 3, thị xã Quảng Trị. Ảnh: CĐ.

Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân Khu phố 7, Phường 3, thị xã Quảng Trị. Ảnh: CĐ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, yêu nước, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

Tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, sớm hoàn thành việc tiêm bao phủ vaccine cho nhân dân; thực hiện kiểm soát thận trọng, chặt chẽ, linh hoạt, giữ vững "vùng xanh".

Về phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Tỉnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương; ưu tiên thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời kỳ mới; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công, bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử cách mạng.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác đã đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị; thăm hỏi các chức sắc tôn giáo, trồng cây lưu niệm tại chùa Cam Lộ…

Xem thêm
Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Diêm dân buồn nhìn muối trắng trên đồng

Quảng Bình Năm nay, đầu vụ hè nắng nóng kéo dài cho bà con diêm dân được mùa nhưng không có lãi vì rớt giá…

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất