| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra công tác chống buôn lậu tại An Giang

Thứ Ba 27/06/2023 , 19:42 (GMT+7)

Ngày 27/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ trực tiếp đi khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới An Giang.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra công tác chống buôn lậu tại An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra công tác chống buôn lậu tại An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trực tiếp khảo sát, kiểm tra thực tế tại Trạm kiểm soát biên giới Vĩnh Ngươn - Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (TP Châu Đốc), tiếp giáp với Gò Tà Mâu (Vương quốc Campuchia) và tuyến biên giới đường sông chung trên sông Bình Di (thuộc huyện An Phú) những nơi được xem là điểm nóng về buôn lậu của tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao sự chủ động phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trong công tác quản lý biên giới, đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới và đấu tranh, phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả thời gian qua.

Chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (thành phố Châu Đốc) và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình cần tập trung nắm chắc tình hình, không để bị động trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các lực lượng như: Công an, Hải quan, Quản lý thị trường… trong đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

An Giang là tỉnh có tuyến biên giới dài gần 100km, tiếp giáp Campuchia, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 của khẩu phụ và nhiều điểm tập kết hàng hóa, nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

An Giang là tỉnh có tuyến biên giới dài gần 100km, tiếp giáp Campuchia, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 của khẩu phụ và nhiều điểm tập kết hàng hóa, nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

An Giang là tỉnh có tuyến biên giới dài gần 100km, tiếp giáp Campuchia, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 của khẩu phụ và nhiều điểm tập kết hàng hóa, nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới. Đây là điều kiện thuận lợi để nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia thúc đẩy giao thương, trao đổi, mua bán, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa… phục vụ phát triển kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương.

Tuy nhiên, cũng là điều kiện tiềm ẩn, để các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, kinh doanh hàng hóa nhập lậu gia tăng hoạt động.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang, trong 6 tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1.036 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 153 vụ,  liên quan đến 884 đối tượng. Tổng trị giá hàng hoá bắt giữ khoảng 19,3 tỷ đồng.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm