| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát tất cả cầu treo, cầu yếu

Thứ Ba 25/02/2014 , 13:41 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các địa phương rà soát lại các cầu yếu, kiểm tra, kiểm soát tất cả cầu treo, đặc biệt là cầu treo ở địa bàn miền núi...

Từ vụ việc sập cầu treo ở Lai Châu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các địa phương rà soát lại các cầu yếu, kiểm tra, kiểm soát tất cả cầu treo, đặc biệt là cầu treo ở địa bàn miền núi để giảm thiểu tình trạng sập cầu như ở Tam Đường, Lai Châu.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Sáng 25/2, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hai tháng đầu năm, Tết Giáp Ngọ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng Ba và quý Hai, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, nhấn mạnh đây là bài học cần rút kinh nghiệm trong toàn ngành giao thông vận tải cũng như tại các địa phương.

Phó Thủ tướng cho biết hôm nay Chính phủ đã điều động hai máy bay trực thăng chở đội ngũ bác sỹ cấp cứu của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt-Đức lên Lai Châu để hỗ trợ bệnh viện tỉnh kịp thời cứu chữa người bị thương trong vụ tai nạn sập cầu treo ở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường hôm 24/2.

Phó Thủ tướng cho biết nguyên nhân chính dẫn đến vụ sập cầu treo khi đám tang đi qua làm chết 8 người, bị thương trên 30 người, trong đó có 10 người bị thương rất nặng, là do quá tải trọng. Đây là nguy cơ tiềm ẩn và trách nhiệm trực tiếp thuộc về ngành giao thông vận tải.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã lên Lai Châu trực tiếp chỉ đạo việc cứu nạn, hỗ trợ các nạn nhân và đến tận hiện trường, cùng với các cơ quan chức năng xem xét tìm hiểu rõ nguyên nhân sập cầu.

Chính phủ đã chỉ đạo tỉnh Lai Châu có các biện pháp chăm sóc, giúp đỡ người bị thương, an táng chu đáo kịp thời người đã chết. Bộ Y tế đã cử đội cấp cứu của Bệnh viện Lào Cai tăng cường ngay cho Bệnh viện Lai Châu; đồng thời triệu tập các bác sỹ giỏi của hai Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức lên Bệnh viện Lai Châu để kịp thời cứu chữa người bị thương trong vụ tai nạn vì rất nhiều người bị đa chấn thương lớn.

Ban chỉ đạo Tây Bắc cũng đã hỗ trợ một khoản tiền cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu phải xác định chính xác nguyên nhân sập cầu để báo cáo Chính phủ, làm tốt công tác chăm sóc giúp đỡ người bị thương, hỗ trợ người quá cố.

Tại hội nghị, báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Vương Văn Thành cho biết, hiện số người bị thương chính thức là 38 người, số người chết là 8 người.

Bệnh viện Lai Châu đã tập trung đội ngũ bác sỹ cứu chữa cho các nạn nhân và tỉnh cũng đã chuẩn bị sẵn các phương án đón máy bay chở bác sỹ tăng cường từ tuyến trên về. Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá đúng nguyên nhân vụ tai nạn, sơ bộ nhận định vụ sập cầu là do quá tải.

Ngay sau hội nghị này, tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống cầu treo trên địa bàn và có hướng dẫn cụ thể hơn bằng các biển báo, tăng cường tuyên truyền nhận thức cho người dân khi tham gia giao thông trên cầu treo để hạn chế thấp nhất rủi ro xảy ra.

(Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm