| Hotline: 0983.970.780

Phòng chống hạn, xâm nhập mặn tại miền Trung, Tây Nguyên

Thứ Năm 27/12/2012 , 10:04 (GMT+7)

Năm 2012, do ảnh hưởng của hiện tượng Elso, ở Trung bộ mặc dù đang trong mùa mưa nhưng tổng lượng mưa còn rất nhỏ.

Năm 2012, do ảnh hưởng của hiện tượng Elso, ở Trung bộ mặc dù đang trong mùa mưa nhưng tổng lượng mưa còn rất nhỏ.

Lượng mưa bình quân 11 tháng đầu năm 2012 tại khu vực Trung bộ bị thiếu hụt 20 - 30%, riêng trong mùa mưa hụt khoảng 40 - 60% so với mức trung bình nhiều năm. Lượng nước trữ trong các hồ hiện chỉ đạt 50-60% dung tích thiết kế, một số hồ đang ở mực nước chết. Dự báo, lượng mưa trong vụ ĐX 2012-2013 ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên sẽ ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm...

Trước tình hình trên, nhằm chủ động phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn, đảm bảo đủ nước phục vụ SX vụ ĐX 2012-2013, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT vừa có chỉ thị yêu cầu:

Chủ tịch UBND các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương thực hiện các giải pháp sau:

1. Kiện toàn BCĐ phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn các cấp để có kế hoạch và đủ hiệu lực điều hành cấp nước phục vụ SX.

2. Đánh giá, cân đối khả năng nguồn nước thực tế ở các sông suối, hồ, ao đầm, nguồn nước trữ của các công trình thủy lợi và nguồn nước ngầm của từng vùng, từng khu vực tại địa phương để chủ động bố trí cơ cấu SX và mùa vụ; quản lí chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ thất thoát nước của các hồ chứa. Các hồ đang sửa chữa, nếu đủ điều kiện an toàn cũng phải tích nước chống hạn; sử dụng nước tiết kiệm, có hiệu quả. Ưu tiên cân đối nguồn nước cho sinh hoạt và chăn nuôi.

3. Tổ chức ra quân làm thủy lợi để khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, các cửa khẩu dẫn nước đảm bảo đưa được nước tới mặt ruộng, nhất là các cấp kênh mương nội đồng.

4. Chỉ đạo các địa phương phối hợp với các Cty Khai thác công trình thủy lợi thực hiện nghiêm túc các phương án chống hạn đã đề ra, bổ sung các trạm bơm dã chiến, bảo dưỡng máy móc, tu sửa công trình, xử lí các sự cố hư hỏng; tổ chức kiểm tra đồng ruộng, đặt lịch tưới cụ thể; quản lí phân phối nước chặt chẽ và linh hoạt; tổ chức tưới luân phiên và tiết kiệm nước; theo dõi chặt chẽ tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn và hạn hán trong, ngoài hệ thống công trình thủy lợi, chủ động xử lí tình huống phục vụ tốt yêu cầu SX và đời sống nhân dân.

5. Những vùng không cân đối được nguồn nước cho suốt vụ, phải thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng; gieo trồng những cây trồng cạn dùng ít nước đảm bảo SX hiệu quả.

6. Có giải pháp đảm bảo cấp nước sinh hoạt, đặc biệt chú ý vùng núi cao, vùng ven biển, không để xẩy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

7. Bố trí đủ kinh phí để tu bổ, sửa chữa công trình thủy lợi và thực hiện các biện pháp phòng chống hạn.

8. Tổ chức tuyê truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện phòng chống hạn, biểu dương, khuyến khích những địa phương, cơ sở chủ động và có sáng kiến chống hạn hiệu quả.

9. Giao Sở NN-PTNT là cơ quan đầu mối, tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan và đơn vị triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn nước, chủ động thực hiện công tác phòng chống hạn và xâm nhập mặn; thường xuyên báo cáo Bộ NN-PTNT (thông qua Tổng cục Thủy lợi) để phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh. 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm