| Hotline: 0983.970.780

Phong trào xây bể biogas ở Ninh Bình

Thứ Sáu 03/06/2011 , 10:45 (GMT+7)

Có thể nói chương trình xây dựng bể biogas trong chăn nuôi đã trở thành phong trào ở tỉnh Ninh Bình.

“Có thể nói chương trình xây dựng bể biogas trong chăn nuôi đã trở thành phong trào ở tỉnh Ninh Bình. Từ 2 mô hình bể biogas do Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình triển khai năm 1998, đến nay toàn tỉnh đã nhân rộng ra trên 4.000 hộ xây dựng công trình sử dụng khí sinh học, chiếm khoảng 60% số hộ chăn nuôi toàn tỉnh” - ông Ngô Tiến Giang, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình cho biết.

Theo ông Giang, từ năm 1996 Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi của Trung ương và UBND tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng (sau tăng định mức lên 1,2 triệu, trong đó TƯ hỗ trợ 60%) xây một bể khí biogas nhằm cải thiện môi trường, tận dụng chất đốt, phế phẩm… để phát triển chăn nuôi, bón cho cây trồng. Hiện tại giá thành xây một bể biogas 7 khối khoảng 4 triệu đồng. Khuyến nông tỉnh đảm nhiệm hướng dẫn về mặt kỹ thuật, đào tạo, tập huấn cho các hộ sử dụng hiệu quả. Về kỹ thuật xây dựng công trình khí sinh học đều tuân thủ nghiêm ngặt theo mẫu thiết kế KT1, KT2 của dự án TƯ. Các công trình đảm bảo chất lượng sinh khí tốt đã được nghiệm thu đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của hộ chăn nuôi…

“Khi xây xong bể biogas người dân có thể tận dụng để đun nấu, chạy máy nổ, bình nóng lạnh, thắp sáng… tiết kiệm điện. Đa phần hộ chăn nuôi quy mô nhỏ đều xây biogas khoảng 6-7 khối, tận dụng khí thải nuôi từ 15-20 con lợn, chỉ sau một năm có thể thu hồi được vốn. Sử dụng biogas môi trường không bị ô nhiễm, gia súc gia cầm ít dịch bệnh. Đặc biệt là giảm sức lao động cho người dân nông thôn”, ông Giang đánh giá.

Đến thăm gia đình anh Phùng Văn Khoa ở thôn Phúc Lại, xã Yên Từ (huyện Yên Mô), anh cho biết: “Năm 2006 gia đình tôi được hỗ trợ xây bể biogas 14 khối, sử dụng rất hiệu quả. Trong chuồng nuôi thường xuyên từ 30-50 con lợn, mỗi lứa 3 tháng xuất chuồng trên 3 tấn lợn hơi, 1 năm 4 lứa xuất đi khoảng 12 tấn lợn. Tuy nuôi nhiều đầu lợn nhưng không hề bị ô nhiễm bởi đã có bể chứa biogas”. Được biết anh Khoa đã tận dụng nguồn khí thải chạy máy phát điện, nấu rượu hàng ngày. Mùa hè dùng quạt máy, thắp sáng cũng bằng nguồn điện biogas.

 “Trước đây tôi dùng 1 tháng hết 1-2 bình ga để nấu nướng, tốn trên 500 ngàn đồng, nhưng từ khi sử dụng biogas thì không còn dùng đến ga nữa, thiết bị điện cũng ít phải dùng đến điện lưới. Mỗi tháng giờ chỉ dùng trên 100 ngàn tiền điện lưới, ước tính tiết kiệm khoảng 50% điện năng sinh hoạt hàng tháng phải trả tiền”, anh Khoa nói.

Để chương trình khí sinh học phát triển bền vững, UBND tỉnh Ninh Bình cần có chính sách phát triển chăn nuôi nhằm tăng đầu con, quy mô đàn ổn định nhằm xử lí chất thải hiệu quả, người dân có thu nhập cao hơn.

Chị Trần Thị Luyến ở xóm Ngoài, thôn Liên Phương, xã Yên Nhân (huyện Yên Mô) đang sử dụng 2 bể biogas, tận dụng đun nấu, ấp trứng gia cầm, úm gà… Chị cho biết: “Năm 2007 được khuyến nông tỉnh hỗ trợ xây 1 bể biogas 7 khối. Tôi được hướng dẫn điều chỉnh áp kế cao thấp khi sử dụng. Khi ấp trứng gia cầm, úm gà hoàn toàn không phải dùng đến điện lưới mà sử dụng biogas. Phụ phẩm còn sử dụng để nuôi cá, bón rau màu rất tốt. Có hiệu quả trong chăn nuôi, năm nay gia đình tôi tiếp tục xây thêm 1 bể khí 10 khối”.

Theo bà Bùi Thị Bốn, PGĐ Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình, sử dụng bể biogas là hướng đi hoàn toàn phù hợp với chăn nuôi nhỏ lẻ lẫn chăn nuôi quy mô công nghiệp nhằm đảm bảo môi trường. Thấy hiệu quả từ biogas nhiều hộ tự làm, tự nhân rộng chứ không trông chờ trên hỗ trợ. Đặc biệt trong năm 2009, 2010 toàn tỉnh đã phát triển thêm được 1.600 hộ xây bể biogas. Năm nay khuyến nông cố gắng triển khai cho khoảng 600 hộ, phấn đấu đến hết 2012 toàn tỉnh có khoảng 60-70% số hộ chăn nuôi xây được bể biogas.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm