| Hotline: 0983.970.780

Phòng trừ bệnh hại cây cao su

Thứ Sáu 08/07/2011 , 12:11 (GMT+7)

Theo thông tin từ Chi cục BVTV Quảng Trị, từ đầu tháng 5 đến nay cây cao su trên địa bàn toàn tỉnh xuất hiện 2 loại bệnh đan xen cùng gây hại đó là bệnh phấn trắng hại lá, cành non gây rụng lá, khô cành và bệnh héo đen đầu lá hại lá non gây hiện tượng chết ngược từ phần ngọn lan xuống gốc. Tính đến ngày 15/6/2011 diện tích bị nhiễm bệnh là 4.196 ha, bệnh gây hại nặng ở vườn cao su kiến thiết cơ bản từ 1 - 7 năm tuổi.

Theo ông Trần Văn Tân - Phó Chi cục trưởng BVTV Quảng Trị: Nguyên nhân là do thời tiết giai đoạn cây cao su ra lộc, lá non, ban đêm trời có nhiều sương mù, không khí ẩm ướt, ban ngày nắng nhẹ, nhiệt độ từ 25 - 34oC, ẩm độ không khí lớn hơn 80% đến bão hoà, đây là điều kiện lý tưởng cho nấm bệnh phấn trắng phát tán mạnh bào tử và lây lan nhanh trên diện rộng. Đối với bệnh héo đen đầu lá do lượng mưa trải đều, vườn luôn ẩm ướt cũng thích hợp cho nấm bệnh lây nhanh từ lá, ngọn xanh xuống dần thân cây, khi gặp nắng nóng làm cho phần cây bị bệnh nhanh khô tóp và chết dần.

Trước tình hình đó, Chi cục BVTV đã phối hợp với Công ty Syngenta thực hiện mô hình sử dụng thuốc Anvil 5SC trên diện tích 2 ha tại địa bàn huyện Gio Linh và Vĩnh Linh. Dẫn chúng tôi đi thăm vườn cao su của mình sau phun thuốc lần thứ nhất 7 ngày, ông Nguyễn Văn Công người được chọn thực hiện mô hình tại thôn Lan Đình – xã Gio Phong không giấu được sự vui mừng. Ông Công cho biết: Vườn cao su của gia đình ông đang đến thời kỳ thay lá non, bỗng nhiên xuất hiện nấm trắng ở hai mặt lá, đồng thời gặp thời tiết không thuận lợi đã làm lá rụng hàng loạt, những lá không bị rụng thì có những vết loang lổ có màu nâu trên phiến lá.

Ông Công đã sử dụng nhiều loại thuốc để phun nhưng không diệt trừ hết mầm bệnh. Sau khi được hướng dẫn sử dụng thuốc Anvil 5SC thì vườn cây cao su của ông đã ra rất nhiều lá non, cho mủ trở lại đồng thời nấm trắng cũng không còn xuất hiện nữa.

Theo ông Trần Văn Tân, để công tác phòng trừ bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá đạt hiệu quả cao, bên cạnh việc sử dụng thuốc Anvil 5SC người trồng cây cao su cần thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của Chi cục BVTV tỉnh. Cần cắt bỏ cây chết, ngọn, cành khô, dọn sạch lá rụng đưa ra khỏi vườn để đốt, làm cho vườn thông thoáng và phun thuốc phòng trừ dịch bệnh theo chỉ dẫn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm