| Hotline: 0983.970.780

Phòng trừ nhện hại cây cam sành phù hợp với tiêu chí VietGAP

Thứ Tư 02/06/2010 , 10:33 (GMT+7)

Do đó để phòng trừ đối tượng này không nên lạm dụng thuốc quá nhiều sẽ càng làm cho nhện kháng thuốc càng cao và lại càng trở nên khó phòng trừ hơn...

Cam sành có quả tròn hơi dẹt, đây cũng là một loại cây ăn quả có nguồn gốc Việt Nam có giá trị cao, chúng được ưa chuộng không chỉ là về dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà còn do hình dáng trái xanh đẹp với lớp vỏ sần sùi đặc biệt, đồng thời múi thịt lại màu vàng cam mọng nước bắt mắt. Cam sành được trồng trên đất phù sa ngọt như Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang…

Trong quá trình sản xuất cam sành, chúng ta sẽ gặp một số dịch hại đáng kể như bệnh greening, bệnh gôm (chảy nhựa thân) , thán thư… các loại sâu hại gồm sâu đục cành, sâu vẽ bùa, sâu xanh bướm phượng, rệp sáp, rệp vảy, rầy chổng cánh, rầy mềm, nhện đỏ, nhện vàng, nhện trắng, v.v… Lưu ý trong mùa khô, nhất là mùa khô năm nay đối tượng nhện bộc phát rất mạnh làm cho bạc lá do mất diệp lục và trái bị da cám.

Nhóm nhện nói chung có vòng đời ngắn, nhiều thế hệ trong năm và khả năng kháng thuốc rất cao. Do đó để phòng trừ đối tượng này không nên lạm dụng thuốc quá nhiều sẽ càng làm cho nhện kháng thuốc càng cao và lại càng trở nên khó phòng trừ hơn. Tốt nhất là chúng ta nên áp dụng các biện pháp có thể quản lý chúng dễ dàng như:

Biện pháp chăm sóc: tạo tán cho cây có tán mâm xôi, thấp để ta dễ theo dõi mật số nhện cũng như phun thuốc phủ ướt đều cây hơn.

Tưới nước: thay vì tưới nước ở gốc thì vào mùa khô nếu có điều kiện chúng ta nên dùng vòi sen tưới nước lên tán cây cũng giảm được mật độ nhện đỏ.

Biện pháp hóa học: đây là biện pháp chính phòng trừ nhện, tuy nhiên khi áp dụng biện pháp này chúng ta nên đi từng bước.

Trước tiên nên theo dõi và chỉ áp dụng phun thuốc khi mật độ nhện đạt trên 3 con một lá hoặc trái.

Khi phun thuốc nên lập một quyển tập “Sổ tay sử dụng thuốc BVTV". Trong quyển sổ tay này ghi ngày tháng phát hiện nhện với mật độ bao nhiêu con trên một lá (hoặc trái). Ghi ngày phun thuốc, tên hoạt chất thuốc và tên công ty sản xuất, liều lượng thuốc thực tế đã dùng (những lần tiếp theo cũng thực hiện ghi chép như vậy). Sau khi phun thuốc 7 ngày, chúng ta điều tra lại mật độ của nhện và so sánh với đợt trước. Nếu thấy mật độ nhện giảm trên 50% thì có thể phun thuốc lại đợt hai, nếu mật độ nhện giảm ít hơn 50% thì có thể chuyển sang hoạt chất thuốc khác để phun. Nên ưu tiên chọn thuốc sinh học như VIBAMEC 1.8 & 3.6 & 5.5 EC để trừ nhện đỏ đồng thời diệt được sâu vẽ bùa, thuốc vừa an toàn cho môi trường và người sử dụng. Khi sử dụng thuốc nên theo liều lượng khuyến cáo và phun thuốc ướt đều cây trồng, trường hợp khi nhện bắt đầu kháng thuốc thì có thể tăng lượng nước thuốc sử dụng/ha hoặc có thể pha thêm dầu khoáng để phòng trừ nhện an toàn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm